Học sinh Hà Nội-Fukuoka giao lưu, trao đổi văn hoá và giáo dục

Một đoàn học sinh đến từ các trường THPT của tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đang có một tuần trải nghiệm cùng học sinh của 5 trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Chương trình giao lưu, trao đổi văn hoá giáo dục Hà Nội-Fukuoka lần thứ 7 năm 2024.
Các học sinh đến từ tỉnh Fukuoka, Nhật Bản
Các học sinh đến từ tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) có Trưởng đoàn là ông Tomoyuki Mizoguchi, Chủ tịch Trường Nishi Nippon Junior College, Chủ tịch Ủy ban Chương trình giao lưu giữa học sinh châu Á của Hiệp hội Giáo dục tư thục tỉnh Fukuoka, Nhật Bản; 9 giáo viên đến từ Hiệp hội giáo dục tư thục tỉnh Fukuoka và các trường thuộc tỉnh Fukuoka như: Trường THPT Hakata, Trường THPT Mika Tsutsumi, Trường THPT Nakamura Gakuen Sanyo, Trường Đại học Quốc tế Kyusyu, Trường THPT Iiduka, Trường Nishi Nippon Junior College, Trường THPT Hakata, Trường THPT Nakamura Gakuen Sanyo; cùng 49 học sinh THPT.

Đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh đến từ các trường THPT của tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đã tới Hà Nội và được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đón tiếp trong buổi lễ chào mừng vào chiều 6/8.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng quà chào mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Fukuoka, Nhật Bản
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng quà chào mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Fukuoka, Nhật Bản

Chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa giáo dục Hà Nội-Fukuoka lần thứ 7 năm 2024 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3 đến 9/8, trong đó, học sinh của 2 thành phố sẽ tham gia trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục và lịch sử tại các nhà trường đối tác. Đặc biệt, 49 học sinh tỉnh Fukuoka, Nhật Bản có 3 ngày sinh hoạt theo hình thức homestay cùng gia đình của 49 học sinh Việt Nam tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: Trường THPT Việt Đức, Trường THPT Phan Đình Phùng, Trường THPT Trần Phú, Trường THCS và THPT Newton, Trường THCS-THPT Phenikaa.

Đồng thời, các em cũng tham gia nhiều hoạt động thể thao tại các nhà trường, tìm hiểu văn hóa ẩm thực Hà Nội, tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục Hà Nội-Fukuoka là một hoạt động ý nghĩa trên chặng đường hơn 50 năm Việt Nam-Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Hiệp hội giáo dục tư thục tỉnh Fukuoka (Nhật Bản). Đây cũng là Chương trình hiện thực hóa chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka theo Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền tỉnh Fukuoka, Nhật Bản ký kết vào ngày 23/01/2024.

Đánh giá cao hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục giữa Hà Nội với Fukuoka trong những năm qua, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mong muốn, qua chương trình giao lưu lần thứ 7 năm 2024, học sinh của hai thành phố sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau; trong đó, học sinh Hà Nội được học tập về ý chí, bản lĩnh, nghị lực và đặc biệt là ý thức trong sinh hoạt tập thể của học sinh Nhật Bản; học sinh Fukuoka sẽ học tinh thần hiếu khách, sáng tạo, yêu hòa bình của các bạn học sinh Việt Nam.

Trưởng Đoàn giáo viên và học sinh Tỉnh Fukuoka Tomoyuki Mizoguchi cho biết: “Các học sinh đến từ Nhật Bản sẽ được các nhà trường và gia đình Việt Nam đón nhận, chăm sóc. Tôi tin rằng hình thức học tập này chắc chắn sẽ giúp các em hiểu được nền văn hóa của nhau. Mặt khác, cho dù các em có học tập chăm chỉ đến đâu thì ban đầu vẫn sẽ có một số lĩnh vực mà các em chưa thể hiểu rõ hoặc chưa để tâm đến. Tuy nhiên, nếu các em vượt qua được những rào cản này, các em sẽ có thể tạo ra những cơ hội giao lưu mà chỉ thế hệ trẻ mới có thể làm được, đưa các em đến một tương lai tươi sáng. Tôi cho rằng, đây chính là ý nghĩa thực sự của Chương trình giao lưu kết nối này”.

Ông Tomoyuki Mizoguchi cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ông Mizoguchi cho biết, đoàn giáo viên Fukuoka sẽ đến thăm các nhà trường cũng như tham dự cùng các hoạt động giao lưu của các học sinh, đồng thời tìm hiểu thêm về giáo dục ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.