Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực

Sáng 1/8, tiếp Đoàn đại biểu Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) do Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP, Hạ nghị sĩ Tokai Kisaburo làm Trưởng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Tokai Kisaburo. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Tokai Kisaburo. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushirō, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản đã gửi điện chia buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide, Cố vấn cao nhất của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, với tư cách là Đặc phái viên của Thủ tướng Kishida, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Nhật Bản sang Việt Nam tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Tokai Kisaburo và các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Tokai Kisaburo và các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Tại cuộc tiếp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò quan trọng của Trưởng Ban, Hạ nghị sĩ Tokai cũng như Ban Nghiên cứu chính sách của Đảng LDP trong việc hoạch định các chính sách kinh tế-xã hội quan trọng, trong đó có gần 70 dự thảo luật đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 213 của Quốc hội Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng triển khai hợp tác hiệu quả với Nhật Bản trong các lĩnh vực này, vì lợi ích chung của người dân hai nước.

Để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hạ nghị sĩ Tokai tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường giao lưu nghị sĩ, nhất là nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, độc lập, tự chủ về kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải quyết các vướng mắc trong hợp tác ODA, FDI giữa hai nước.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngài Tokai ủng hộ, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam với tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt, tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn, như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của các đối tác Nhật Bản; xem xét mở cửa thị trường đối với hoa quả của Việt Nam.

Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Tokai Kisaburo phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Tokai Kisaburo phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Nhân dịp này, Hạ nghị sĩ Tokai gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm cao bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu và kết quả.

Hạ nghị sĩ Tokai cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và cũng là thời điểm quan hệ hai nước chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới.

Ông cũng cho biết, chuyến thăm nhằm tập trung tìm hiểu, mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Qua trao đổi, Chủ tịch Quốc hội cho rằng dấu mốc lịch sử là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2023; bên cạnh đó sự tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hạ nghị sĩ Tokai thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác địa phương, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước; ủng hộ, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục, hướng tới miễn visa cho người Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản để tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân.

Hạ nghị sĩ Tokai nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong việc tăng cường hợp tác của giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao lưu, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn...

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Nhân dịp này, thông qua Hạ nghị sĩ Tokai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Nukaga và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cảm ơn Hạ nghị sĩ Tokai - Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP và Đoàn đã có nhiều chia sẻ, đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao Việt Nam nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của Đoàn nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Về hợp tác trên một số lĩnh vực mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, tiếp tục thúc đẩy có thêm các chương trình hợp tác, dự án mới trong khuôn khổ Sáng kiến Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á; hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030...


Hạ nghị sĩ Tokai bày tỏ vui mừng được chứng kiến và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Nêu rõ, hiện có hơn 2.000 nghìn công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, Hạ nghị sĩ Tokai mong muốn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Quốc hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.