Hỗ trợ sản phẩm công nghiệp chủ lực phát huy thế mạnh

5 năm qua, thành phố Hà Nội đã công nhận 196 sản phẩm của 132 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực. Trước tình hình kinh tế nhiều khó khăn, thành phố đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ để sản phẩm công nghiệp chủ lực phát huy thế mạnh của mình.
Những sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội được quảng bá, giới thiệu tới nhiều khách hàng, doanh nghiệp.
Những sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội được quảng bá, giới thiệu tới nhiều khách hàng, doanh nghiệp.

196 sản phẩm công nghiệp chủ lực được thành phố Hà Nội công nhận thời gian qua là những sản phẩm nổi bật trong từng nhóm ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo; điện, điện tử; công nghệ thông tin; dệt may, da giày; công nghiệp hóa chất... Doanh thu của các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn mỗi năm đạt hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp “sở hữu” những sản phẩm chủ lực này là những tên tuổi đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp của Thủ đô. Trong số 132 doanh nghiệp có 22 doanh nghiệp có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, 12 doanh nghiệp nằm trong tốp 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, 10 doanh nghiệp có thương hiệu toàn cầu. Đơn cử, một số doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Sơn Hà, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông... có doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm.

Thậm chí, có những doanh nghiệp đạt doanh thu tới hơn 4.000 tỷ đồng/năm như: Công ty cổ phần Vicostone, Tổng công ty May 10, Tập đoàn SunHouse... Mỗi năm, các doanh nghiệp này đã đóng góp vào ngân sách Thủ đô hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy vậy, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực nói riêng và ngành công nghiệp trên địa bàn nói chung từ đầu năm 2023 đến nay gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường thương mại toàn cầu suy giảm, xuất khẩu cũng giảm sút, sức tiêu thụ tại thị trường trong nước chậm, chi phí đầu vào tăng cao tạo áp lực lên sản xuất.

Tính chung 9 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022. Một số ngành chế biến, chế tạo có chỉ số IIP giảm so với cùng kỳ như sản xuất máy móc, thiết bị giảm 26,2%; sản xuất da và các sản phẩm từ da giảm 5,4%; công nghiệp dệt giảm 4,8%...

Trước tình hình khó khăn này, thành phố Hà Nội đang triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực nói riêng. Mới đây, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức Hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023.

Hội chợ có hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực của thành phố, các doanh nghiệp FDI trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài..., trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, có thế mạnh về xuất khẩu hoặc thay thế hàng nhập khẩu...

Ông Nguyễn Văn Thế, Trưởng phòng Kinh doanh xe máy điện khu vực miền bắc, Công ty Xe máy điện (Tập đoàn Sơn Hà) cho biết, năm nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế suy giảm mạnh, nhu cầu tiêu dùng thấp. Nhờ được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực, doanh nghiệp đã nhận được nhiều sự hỗ trợ như ưu tiên tham gia các hội chợ, chương trình quảng bá, hỗ trợ chi phí gian hàng, vị trí trưng bày nổi bật...

Qua đó, giúp tiếp cận đông đảo khách hàng hơn. Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) Nguyễn Xuân Phú đánh giá, tham gia hội chợ, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội trở thành bạn hàng của nhau, chia sẻ kinh nghiệm thương trường, quản lý, quản trị doanh nghiệp...

Bên cạnh hoạt động hội chợ, Sở Công thương Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực và doanh nghiệp công nghiệp với chủ đầu tư các cụm công nghiệp. Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp (Sở Công thương Hà Nội) Ngô Quốc Ca cho biết, trong kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, thành phố đã yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai, đôn đốc tiến độ thành lập xây dựng mới và hoàn thiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư thành lập mới cụm công nghiệp để đến năm 2025, trên địa bàn có 159 cụm công nghiệp theo quy hoạch. Sở Công thương đang chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định thành lập mới đối với 21 cụm công nghiệp; đôn đốc chủ đầu tư tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công các dự án đã được phê duyệt thành lập.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.