Hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo sôi động nhất cả nước. Ðịa phương này tập trung 42% số startup đổi mới sáng tạo đang hoạt động; hơn 222 doanh nghiệp đã được hỗ trợ ươm tạo tại 10 cơ sở ươm tạo của Nhà nước; trong đó, gần 50% số startup tìm được nhà tài trợ và đầu tư, tập trung vào các giai đoạn đầu tư thực hiện.
Anh Lê Văn Tuấn và các cộng sự trong thời gian trải nghiệm văn hóa trồng trà cùng đồng bào dân tộc H’Mông tại tỉnh Hà Giang.
Anh Lê Văn Tuấn và các cộng sự trong thời gian trải nghiệm văn hóa trồng trà cùng đồng bào dân tộc H’Mông tại tỉnh Hà Giang.

Với những thuận lợi từ các nguồn lực cho thấy, nếu được tạo điều kiện cao nhất thì thành phố sẽ là nơi hội tụ các yếu tố để khơi dậy tinh thần sáng tạo của giới trẻ, biến đam mê thành hiện thực và góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Đa dạng các mô hình khởi nghiệp

Cách đây mấy năm, khi đang có công việc ổn định tại một trường đào tạo lái xe, anh Lê Văn Tuấn, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ rẽ ngang sang hướng công việc nghiên cứu, pha chế các loại trà. Với niềm đam mê dành cho trà, anh đã quyết định dấn thân vào con đường đầy thử thách nhưng cũng thú vị này.

Tình yêu với trà của anh lớn đến mức anh đã sẵn sàng bán tài sản để tập trung toàn lực vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trà mà anh và các đồng sự theo đuổi. Anh Tuấn cùng các cộng sự dành hàng năm trời đến những vùng núi xa xôi, nơi đồng bào H’Mông (tỉnh Hà Giang) sinh sống và trồng trà shan tuyết. Tại đây, các bạn trẻ cùng sinh hoạt với người dân bản địa để học hỏi từng phương thức trồng và chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, ủ trà.

Anh Tuấn chia sẻ: “Sau một thời gian dài “thưởng thức” văn hóa và truyền thống trà, chúng tôi trở về với quyết tâm khởi nghiệp, mang những tinh hoa của trà shan tuyết vào các sản phẩm trà độc đáo (trà sữa shan tuyết, trà sữa móng rồng kem trứng dát vàng, dòng trà sản vật của Việt Nam,…) để mang đến trải nghiệm mới mẻ, tinh tế giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu chuyện khởi nghiệp của anh Tuấn và các cộng sự là một trong rất nhiều câu chuyện khởi nghiệp của giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều năm qua. Ðến nay, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực khởi nghiệp và sáng tạo, trong đó có 34 cơ sở ươm tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố hiện có khoảng 2.000 startup. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thu hút được lượng vốn các quỹ đầu tư mạo hiểm lên đến 1,1 tỷ USD, chiếm 60% lượng vốn và 70% số thương vụ đầu tư mạo hiểm trên cả nước.

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho rằng: Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ nhiều yếu tố, điều kiện để các bạn trẻ khởi nghiệp. Có thể kể đến như, thành phố là nơi có hoạt động kinh tế năng động nhất cả nước với một thị trường đủ lớn và đủ độ thách thức để tạo động lực chinh phục cho các nhà khởi nghiệp. Ðây cũng là địa phương có chất lượng nguồn nhân lực cao với nhiều hệ thống đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng, nguồn nhân lực từ nhiều địa phương khác. Thành phố cũng là nơi thu hút nhiều nguồn đầu tư, nơi tập trung của các mô hình kinh doanh mới.

Với sự đa dạng trong các hình thức khởi nghiệp sẽ tạo điều kiện để các startup khởi nghiệp sáng tạo và đưa ra thị trường các sản phẩm khác biệt của mình. Với các lợi thế đó, thành phố có nhiều chủ trương, chính sách thuận lợi về sáng tạo khởi nghiệp để đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tổ chức đoàn-hội các cấp đã xây dựng mạng lưới hỗ trợ đa dạng, cung cấp tài chính, kiến thức, kỹ năng và cơ hội kinh doanh, phương thức hoạt động, đáp ứng xu hướng phát triển của xã hội trong khởi nghiệp, lập nghiệp cho giới trẻ.

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ

Thời gian qua, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên thông qua các quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, không gian làm việc chung, vườn ươm doanh nghiệp và đào tạo…

Theo anh Hải, các giải pháp được các cấp bộ đoàn thực hiện xuyên suốt như: Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu,… giúp thanh niên trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin khởi nghiệp. Thực hiện hỗ trợ nguồn lực, cơ sở vật chất thông qua việc kết nối với nhà đầu tư, quỹ đầu tư, giới thiệu mô hình khởi nghiệp thành công, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn, cơ hội và kinh nghiệm.

Các hoạt động trải nghiệm thực tế được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho thanh niên tham gia thực tập, tham quan giúp thanh niên rèn luyện kỹ năng thực tế, ứng dụng kiến thức vào thực tiễn và tự tin hơn trong hành trình khởi nghiệp. Với những công tác đó, phong trào hỗ trợ, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong đó, việc khai thác Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã tăng gấp 10 lần, từ gần 6 tỷ đồng trong năm 2015 lên hơn 60 tỷ đồng trong năm 2019 với hơn 1.800 dự án. Trong đó, hiệu quả nhất là việc liên kết các dự án cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực hoặc cùng một chuỗi cung ứng để giúp gắn kết các dự án và xây dựng cộng đồng khởi nghiệp trẻ bền chặt.

Thành đoàn thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2030 với nhiều nội dung gắn với việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Thành đoàn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho dự án khởi nghiệp. Thực tế cho thấy, với các dự án khởi nghiệp, dòng vốn rất quan trọng.

Sau đợt dịch Covid-19, việc duy trì, bổ sung được nguồn vốn cho doanh nghiệp thật sự rất cần thiết nên vai trò đồng hành của Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố lúc này sẽ tạo nên sự gắn bó, kết nối, chỗ dựa và phát huy được vai trò của mình. Các đơn vị cũng hỗ trợ kinh phí cho các chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên tiếp cận, tham gia học tập, trải nghiệm và giao lưu với các môi trường khởi nghiệp hiện đại; từ đó, phát triển các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.