Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thực hiện dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch năm 2025.
Những sản phẩm nông nghiệp OCOP được giới thiệu tại hội chợ du lịch.
Những sản phẩm nông nghiệp OCOP được giới thiệu tại hội chợ du lịch.

Nhiệm vụ thực hiện dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch năm 2025 gồm các nội dung như tổ chức khảo sát, đánh giá theo nhu cầu đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan; nâng cao nhận thức về vai trò, mục tiêu cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch thông qua các hoạt động tuyên truyền như tổ chức hội nghị, hội thảo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện; xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp; hỗ trợ các cơ sở sản xuất về máy móc, thiết bị thực hiện dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, góp phần bảo đảm thời vụ, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, làm thay đổi tập tính canh tác thủ công.

Trước đó, tỉnh đã có Quyết định số 2926/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch năm 2024 trên địa bàn các huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa.

Tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện 10 mô hình thuộc dự án cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch năm 2024. Trong đó, trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh sẽ hỗ trợ 5 mô hình, gồm: cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Sản xuất-dịch vụ nông nghiệp Bình Trung; cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển sản xuất của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Láng Lớn; cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP của Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Anh Bee; cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP của Cơ sở cà-phê Việt Yến Phát; cơ giới hóa, chế biến nông sản cho cây trồng chủ lực và sản phẩm OCOP của Công ty cổ phần Binon cacao.

Trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh hỗ trợ 3 mô hình, gồm: cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP của hộ kinh doanh trà Lêkima; nhóm hộ xã Phước Long Thọ (cây ăn quả); cơ giới hóa, chế biến nông sản cho cây trồng chủ lực và sản phẩm OCOP (khoai mài) của hộ ông Đinh Công Trường. Tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, chế biến sản phẩm OCOP (nước mắm) của cơ sở Thiên Lộc...

Không những vậy, thời gian qua, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có nhiều chính sách hỗ trợ thành lập mới và củng cố tổ chức hợp tác xã. Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND (ngày 13/12/2020) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã góp phần đáp ứng nhu cầu liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến sản xuất nông nghiệp hàng hóa mang lại giá trị gia tăng cao và phát triển ổn định, bền vững; giúp các hợp tác xã mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; giúp nông dân có thu nhập ổn định. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 494 tổ hợp tác và 195 hợp tác xã với 12.532 thành viên; trong đó, có 18 hợp tác xã nông nghiệp đã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Việc áp dụng công nghệ và xây dựng chuỗi sản xuất nông nghiệp không chỉ mang lại lợi ích cho hợp tác xã, mà còn tạo việc làm ổn định cho hơn 4.800 lao động ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, hằng năm, Hội Nông dân tỉnh đều phối hợp các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho đông đảo hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhờ đó, trình độ sản xuất, kinh nghiệm của hội viên, nông dân ngày càng được nâng lên; góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế của hội viên, nông dân. Hội Nông dân tỉnh cũng đã mở nhiều lớp tập huấn, hỗ trợ nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Nhờ vậy, sản lượng và chất lượng cùng giá trị sản phẩm đều tăng lên.

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng phát triển tốt, bền vững hơn, đời sống của người nông dân ngày càng được nâng cao, cùng với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp, các cấp Hội Nông dân cần đổi mới hoạt động theo hướng sâu sát hơn với tình hình thực tế ở cơ sở. Hội Nông dân cần nắm bắt đầy đủ nguyện vọng của hội viên để tiếp sức và tạo nguồn lực cho hội viên, nông dân hăng hái, đam mê lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Các cấp hội cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp các sở, ngành để hỗ trợ nông dân, hội viên phát triển sản xuất, đa dạng các ngành nghề; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ 4.0; hình thành các mối liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường. Các cấp hội cần tiếp tục phối hợp sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân kết nối, chủ động đưa nông sản lên quảng bá thương hiệu, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử, mở ra thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời, các cấp hội cần làm tốt hơn nữa vai trò là đầu mối liên kết giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và hộ sản xuất, kinh doanh giỏi để chuyển giao, thực hiện đồng bộ tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn; tạo thêm điều kiện cho nông dân đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.