Hiếu PC hướng dẫn thanh thiếu nhi phòng, chống "chiêu" lừa "cuộc gọi trắng"

Trong khuôn khổ chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược "Chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số" giữa Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn giải trí Đại Dương (OEG), Doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo (chongluadao.vn) sáng 27/2 tại Hà Nội, chuyên gia Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã đưa ra nhiều cảnh báo, hướng dẫn để tránh hậu quả từ các cú click chuột tưởng chừng vô hại.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ các khuyến cáo hữu ích tại chương trình.
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ các khuyến cáo hữu ích tại chương trình.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2024, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông cũ) đã tiếp nhận tới hơn 22 nghìn phản ánh về hành vi lừa đảo trực tuyến trên môi trường internet. Trong đó, hơn 80% vụ việc liên quan đến chiếm đoạt tài sản bằng các hình thức lừa đảo kỹ thuật số như giả mạo ngân hàng, ví điện tử, lừa đảo đầu tư...

Số liệu từ Bộ Công an cũng cho thấy, qua 8 tháng đầu năm 2024, có tới 55% số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản được thực hiện qua internet. Các thủ đoạn của kẻ xấu tập trung ở các hình thức: giả mạo cơ quan tổ chức nhà nước để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, lừa đảo tình cảm, hỗ trợ tài chính khẩn cấp...

Đáng chú ý, tội phạm mạng ngày càng tăng cường sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như Deepfake hay giả mạo giọng nói để lừa đảo.

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành dẫn chứng: "Đầu tháng 2/2025, một nữ công nhân khiếm thính mang song thai sắp sinh có ý định quyên sinh nhưng may mắn được người dân phát hiện, ngăn cản kịp thời. Nguyên nhân là bởi chị đã bị lừa hết toàn bộ số tiền tiết kiệm khi tìm hiểu về bảo hiểm thai sản trên mạng internet".

Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Anh Phạm Văn Thành cũng cho biết, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình đào tạo kỹ năng số, giúp thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ an toàn, hiệu quả.

Chương trình hợp tác chiến lược “Chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số” vì vậy được xây dựng trên nền tảng chung về trách nhiệm xã hội và cam kết bảo vệ người dùng trên không gian mạng.

Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ tập trung tăng cường truyền thông, giáo dục, đào tạo, tập huấn về an toàn không gian số để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các rủi ro trên môi trường trực tuyến; triển khai công nghệ bảo vệ người dùng tại địa chỉ http://chongluadao.vn. Đặc biệt, các bên sẽ phối hợp nâng cao năng lực số cho người yếu thế, hỗ trợ thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ an toàn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC, đại diện chongluadao.vn), cho hay: thời gian gần đây, các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi hơn. Những kẻ xấu có rất nhiều kịch bản để dẫn dụ người bị hại, trong đó có nhiều "cái bẫy" tưởng chừng rất vô hại.

"Đơn cử như hình thức lừa đảo mới "cuộc gọi trắng". Kẻ gian thực hiện các cuộc gọi nháy máy hoặc im lặng nhằm kích thích sự tò mò của người nhận, khiến họ gọi lại và phải chịu phí viễn thông cao", anh nói.

Nghi lễ ký kết hợp tác chiến lược chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số giữa 3 bên.

Nghi lễ ký kết hợp tác chiến lược chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số giữa 3 bên.

Lý giải nguyên nhân phương thức lừa đảo này có thể tồn tại trong bối cảnh các tập đoàn viễn thông của Việt Nam đều đã rất phát triển, chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho rằng, việc kiểm soát tất cả các cuộc gọi là thách thức không hề nhỏ. Bên cạnh đó, kẻ gian sẽ chủ động, thường xuyên thay đổi số điện thoại và phương thức gọi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn.

"Nếu nhận cuộc gọi từ số không quen, đặc biệt là số có mã vùng quốc tế, chúng ta không nên gọi lại. Thay vào đó, cần lập tức thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc tham khảo biện pháp xử lý từ trang chongthurac.vn; đồng thời, thường xuyên theo dõi các cảnh báo từ cơ quan chức năng và truyền thông về các hình thức lừa đảo mới", chuyên gia Hiếu PC khuyến cáo.

Thành lập cuối năm 2020, doanh nghiệp xã hội chongluadao.vn ra đời với sứ mệnh bảo vệ cộng đồng khỏi các mối đe dọa từ không gian mạng. Đây là một dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) cùng các cộng sự; cung cấp các công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra độ tin cậy của các website và ngăn chặn truy cập vào các trang web không an toàn, bảo vệ người dùng trên môi trường trực tuyến; chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng và hợp tác cùng cơ quan chức năng điều tra triệt phá tội phạm lừa đảo mạng.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.