Lừa đảo trực tuyến gây nhiều hệ lụy tiêu cực

Tội phạm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp, xâm phạm đến tài sản, đời sống, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Là địa phương có nhiều đơn vị tài chính, tổ chức tín dụng, nền kinh tế phát triển, vấn đề nâng cao năng lực phòng chống các hình thức lừa đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh càng cần được chú trọng.
Người dân giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, thụ lý 461 vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền thiệt hại khoảng 982 tỷ đồng; trung bình mỗi vụ, nạn nhân bị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Thực trạng trên càng cho thấy, vấn đề bảo mật cũng như các kỹ năng ứng xử trong quá trình thao tác trên không gian mạng cần tiếp tục được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa.

Nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến

Tại tọa đàm “Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng” do Ban Chuyên đề Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức mới đây, Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến là giả danh cơ quan chức năng (công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thuế, nhân viên bưu điện,…) thông báo liên quan các đường dây tội phạm mua bán ma túy, rửa tiền và thủ đoạn yêu cầu đăng nhập vào trang dịch vụ công trực tuyến để thay đổi thông tin cá nhân sau đó xâm nhập, chiếm quyền quản lý các tài khoản, lấy cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Tương tự là hình thức mời gọi đầu tư tiền vào các sàn giao dịch chứng khoán, sàn tiền ảo, sàn ngoại hối,...; hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc xâm nhập tài khoản mạng xã hội và giả làm người thân của bị hại để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Điều này tác động lớn đến tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của người dân.

Trong đó, các thiệt hại kinh tế lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của người bị hại, gây xáo trộn, mâu thuẫn trong gia đình, thậm chí có trường hợp tự tử vì quá áp lực.

Đứng ở góc độ chuyên gia công nghệ, ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc Dự án phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của các phần mềm lừa đảo tự động đang được các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng.

Đối tượng thường sử dụng chung một mã nguồn và chỉ thay đổi tên miền, logo, hình ảnh để tạo ra các trang web lừa đảo. Hình ảnh, giao diện các web giả mạo được thiết kế gần giống với các website chính thống nên nạn nhân thường dễ “sập bẫy”.

Hiện nay, các công nghệ như: Deepfake (phương thức tạo ra sản phẩm công nghệ giả dưới dạng âm thanh, hình ảnh hoặc thậm chí là cả video, bởi trí tuệ nhân tạo AI tinh vi), công cụ AI chatbot tự động để tạo ra các tình huống, thông tin giả để lấy cắp thông tin, lừa đảo đang được sử dụng phổ biến để thực hiện lừa đảo. Ngoài ra, tội phạm mạng còn sử dụng các công cụ phân tích và truy vết thông tin để xác định danh tính, vị trí và thông tin tài khoản của nạn nhân…

Nâng cao mức độ cảnh giác

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa bàn thành phố hiện có 124 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước; 28 chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 4 ngân hàng 100% vốn nước ngoài có trụ sở chính trên địa bàn; 31 chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 30 văn phòng đại diện nước ngoài; 19 quỹ tín dụng nhân dân;…

Công an thành phố đã xây dựng nhiều phương án để chủ động nắm chắc tình hình, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Các đơn vị đã khám phá, khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước, các doanh nghiệp và người dân.

Thời gian qua, một loại hình tội phạm mới đang diễn ra và có xu hướng lan rộng là kêu gọi đầu tư vào các dự án crypto, tiền ảo, tiền mã hóa, giao dịch trên các nền tảng không phép. Mặc dù công tác tuyên truyền, cảnh báo được thực hiện thường xuyên nhưng vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận, trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng cho biết, hành vi của các đối tượng diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên công tác điều tra, khám phá các vụ án gặp rất nhiều khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm 2024, cơ quan công an đã khởi tố 242 vụ. Hầu hết các vụ đều do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đứng ra tổ chức, điều hành (có cả người nước ngoài) để thiết lập mạng lưới tổ chức hoạt động phạm tội.

Các đối tượng xây dựng hệ thống tổ chức chặt chẽ gồm nhiều nhóm, mỗi nhóm được giao thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Dù cùng hoạt động trong cùng tổ chức, băng nhóm nhưng các nhóm này không biết thông tin của nhau, không quen biết nhau. Một khó khăn khác là bị hại và đối tượng đều là những người hoàn toàn không quen biết nhau, do vậy bị hại không thể mô tả đặc điểm nhận dạng, cung cấp thông tin lai lịch đối tượng nghi vấn cho cơ quan điều tra.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng cho rằng, thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các ngân hàng với cơ quan công an để phong tỏa, ngăn chặn ngay tài khoản mà bị hại chuyển tiền và tiến hành ngay các biện pháp truy xét. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, bảo vệ mình, tìm hiểu thông tin kỹ để tránh sập bẫy lừa đảo. Các tổ chức tín dụng và các công ty tài chính cần đầu tư công nghệ, nâng cấp hệ thống an ninh mạng, bảo mật thông tin khách hàng để hạn chế việc tấn công của tội phạm trên không gian mạng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khỏe người dân

Tại cuộc họp trực tuyến về chỉ đạo triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân với 102 xã, phường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải triển khai chương trình thực chất hơn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng ở cơ sở. 

Bìa cuốn sách "Đời đôi lần lúng túng" của nhà văn Nguyễn Đông Thức. (Ảnh: Linh Bảo)

Nhà văn Nguyễn Đông Thức ra mắt truyện dài Đời đôi lần lúng túng

Cuốn truyện dài thứ 9 của nhà văn Nguyễn Đông Thức mang tựa đề "Đời đôi lần lúng túng" (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành) đang tạo sự chú ý cho bạn đọc khi đề cập đến những tổn thương, va đập của hôn nhân và hành trình đi tìm hạnh phúc của con người giữa xã hội hiện đại đầy biến động.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác hiến máu khu vực Đông Nam Bộ.

Chủ động nguồn máu cứu người

Mỗi ngày có hàng trăm ca phẫu thuật, cấp cứu chấn thương, ghép tạng hay điều trị các bệnh lý huyết học tại khu vực phía nam đều phụ thuộc vào một điều kiện quyết định đó là nguồn máu để truyền cho người bệnh.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 420 cơ sở cho người nước ngoài lưu trú không khai báo

Ngày 12/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày, đêm Tổng rà soát, làm sạch địa bàn, Công an Thành phố chỉ đạo thành lập 22 Tổ công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú và người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung (áo trắng), Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ trao đổi cùng ông Robert Ambrose Connor, cựu binh Hoa Kỳ. (Ảnh: TUẤN TÀI)

Mở rộng tìm kiếm các hố chôn liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968

Từ những dấu vết ban đầu tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang được Bộ Tư lệnh Thành phố mở rộng với quyết tâm làm sáng rõ thêm những khoảng trống lịch sử còn bỏ ngỏ sau gần 60 năm kể từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.