Hiện thực hóa giấc mơ an cư

Năm 2025 được dự báo là năm “bùng nổ” của các dự án nhà ở xã hội khi hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lẫn người mua nhà của Chính phủ có hiệu lực thực thi trong cuộc sống.
Một dự án nhà ở xã hội tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Thế Anh)
Một dự án nhà ở xã hội tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh Thế Anh)

Điểm tựa chính sách

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương sôi nổi nhất trên cả nước tổ chức các hoạt động kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào dự án nhà ở xã hội. Sau một hội nghị được tổ chức mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã nhận được 21 phiếu đăng ký xây dựng 52.167 căn nhà ở xã hội của các doanh nghiệp.

Trong đó có 9 doanh nghiệp tự nguyện xây dựng nhà ở xã hội trên chính quỹ đất mà công ty tạo dựng với 11.614 căn; 12 doanh nghiệp cam kết tìm quỹ đất để xây dựng 40.553 căn. Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị sẵn 7 khu đất sạch để đấu thầu tìm chủ đầu tư.

Thành phố dự tính, đến năm 2030, khi những dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố xây dựng hoàn thành sẽ cung cấp cho thị trường 70.000 căn hộ phục vụ nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, người thu nhập thấp…

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tập trung mọi nguồn lực vừa gỡ vướng, vừa kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Ngoài công bố danh mục 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 8.000 căn hộ để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì Sở Xây dựng đã công bố 3 thiết kế mẫu nhà ở xã hội cao tầng. Những mẫu nhà này nếu được áp dụng triển khai sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho cả các chủ đầu tư, cơ quan nhà nước và giảm giá thành nhà ở xã hội.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quân, đơn vị chuyên xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho biết, hiện nay các doanh nghiệp có thể an tâm đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội bởi các chính sách mới vừa ban hành đã gỡ khó cho cả doanh nghiệp và người mua nhà.

Với doanh nghiệp sẽ được miễn tiền sử dụng đất; không phải thực hiện các thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng hay thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng, tiền thuê đất như trước. Điều này sẽ giúp thủ tục đầu tư các dự án được rút ngắn. Doanh nghiệp cũng được ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, mở rộng đối tượng mua và cơ chế linh hoạt trong bố trí quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh còn cam kết rút ngắn các thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội tối đa là 6 tháng thay vì từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn như trước đây. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội còn được hỗ trợ chi phí thực hiện đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực; được miễn các loại phí, lệ phí liên quan, trong đó bao gồm phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng...

Theo ông Tuấn, những chính sách nêu trên chính là điểm tựa, là niềm tin để doanh nghiệp tham gia giải quyết nhu cầu nhà ở cùng chính quyền thành phố.

Cơ hội của người thu nhập thấp

Chủ tịch một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, trong bối cảnh giá nhà ở tại thành phố và vùng phụ cận leo thang như thời gian vừa qua thì các dự án nhà ở xã hội sẽ là giải pháp rất ưu việt cho người thu nhập thấp, trung bình có khả năng tiếp cận được nhà ở.

Bản thân doanh nghiệp của ông cũng đang tìm kiếm quỹ đất ở vùng xa trung tâm để đầu tư vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền. Có thể lợi nhuận thấp nhưng đây sẽ là thị trường bền vững phục vụ nhu cầu nhà ở cho người dân.

Vợ chồng anh Phong (quê Quảng Trị) thuê nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 10 năm. Với mức thu nhập 30 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng, cộng thêm phải nuôi 2 con nhỏ ăn học, chưa bao giờ anh Phong dám nghĩ đến việc mua nhà.

Tuy nhiên, khi các chính sách thuê, mua nhà ở xã hội được ban hành, vợ chồng anh đã mạnh dạn làm hồ sơ đăng ký mua một căn hộ 30m2 tại huyện Bình Chánh. Anh cho biết, dự án này đã được khởi công, với mức vay ưu đãi và các chính sách mà chủ đầu tư ban hành, gia đình anh sẽ tiết kiệm chi tiêu trong vài năm để cố gắng có nhà ở.

Tương tự, anh Thành (quê Thanh Hóa), một cán bộ, công chức trẻ vừa được bố mẹ cho 200 triệu đồng làm vốn kinh doanh, đã quyết định sử dụng để mua nhà. Theo anh Thành, nếu không mạnh dạn vừa làm vừa trả nợ thì với mức thu nhập như hiện nay sẽ rất khó để có nhà ở.

Ở góc độ chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính-Tiền tệ quốc gia cho rằng, chương trình phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới chắc chắn sẽ được đẩy nhanh, bởi phân khúc này đang được trợ lực nhờ hành lang pháp lý vững chắc, nhiều rào cản về phát triển nhà ở xã hội được gỡ bỏ từng bước, thúc đẩy doanh nghiệp có niềm tin tham gia nhiều hơn.

Tuy nhiên, theo ông Lực, để có thể hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, cần có sự chung tay góp sức của “4 nhà”, gồm Nhà nước, nhà băng, nhà phát triển và nhà dân. Nhà nước giữ vai trò là đầu tàu, các địa phương chủ động xây dựng, rà soát, thực hiện quy hoạch quỹ đất cho nhà ở xã hội.

Đồng thời, cần sớm nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc thù của địa phương. Ngân hàng cần giảm lãi suất đối với nhóm người thu nhập thấp (từ 3-4,8%/năm, thay vì 6,6%/năm như hiện tại).

Doanh nghiệp cần bố trí nguồn vốn, quan tâm phát triển hệ sinh thái nhà ở xã hội và chất lượng công trình, phối hợp với các địa phương, xác định ngay từ đầu là làm dự án cho thuê hay để bán, hay cả hai. Còn với người dân, bên cạnh sự hỗ trợ của các ban, ngành, cần chủ động trong tích lũy, lập kế hoạch tài chính cho việc mua, hiện thực hóa giấc mơ an cư trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.