Hiện thực hóa chủ trương lớn về an sinh xã hội trong giai đoạn mới

Với quy mô gần 1.000 căn hộ, Dự án Nhà ở xã hội Sa Pa tại Khu dự phòng Tây Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự án Nhà ở xã hội Khu dự phòng Tây Bắc, phường Sa Pa (Lào Cai).
Dự án Nhà ở xã hội Khu dự phòng Tây Bắc, phường Sa Pa (Lào Cai).

Quan trọng hơn, dự án thể hiện rõ vai trò đồng hành, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc cùng địa phương chăm lo đời sống người lao động, tạo nền tảng cho phát triển bền vững...

Dự án nhà ở xã hội gắn với yêu cầu phát triển đô thị

Triển khai hiệu quả chính sách nhà ở xã hội là một trong những giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động. Tại tỉnh Lào Cai, Dự án Nhà ở xã hội Khu dự phòng Tây Bắc, phường Sa Pa do Liên danh Nhà đầu tư Công ty Cổ phần BVB và Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital - thành viên của Tập đoàn BB Group, được triển khai đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đô thị du lịch Sa Pa trong giai đoạn mới.

Là Khu Du lịch quốc gia, nơi có tốc độ đô thị hóa và phát triển du lịch nhanh, Sa Pa đang thu hút ngày càng nhiều người lao động, cán bộ, viên chức đến sinh sống và làm việc lâu dài. Sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động du lịch, dịch vụ và thương mại đã làm nhu cầu về nhà ở ổn định, phù hợp thu nhập trở thành một yêu cầu cấp thiết trong quá trình phát triển đô thị.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu dự phòng Tây Bắc, phường Sa Pa - Liên danh Nhà đầu tư Công ty Cổ phần BVB và Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Điền Vital đã chủ động triển khai dự án, bám sát quy hoạch được phê duyệt và các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Công tác đầu tư được tổ chức đồng bộ từ khâu lập dự án, bố trí không gian, lựa chọn giải pháp kỹ thuật đến thi công, nhằm sớm hình thành quỹ nhà ở phục vụ đúng nhu cầu ở thực của người lao động và các đối tượng thụ hưởng.

Dự án Nhà ở xã hội Sa Pa tại Khu dự phòng Tây Bắc vì vậy không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở trước mắt, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm và cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng quá trình phát triển bền vững của đô thị Sa Pa.

Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lào Cai, dự án được quy hoạch gồm 5 khối nhà cao tầng, xây dựng trên các ô đất OCC1 và OCC2 theo quy hoạch được phê duyệt. Các công trình có 13 tầng nổi và 1 tầng hầm, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn chịu lực và phòng cháy chữa cháy.

Tổng diện tích xây dựng của dự án khoảng 6.727m², tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả tầng hầm) khoảng 90.593m², mật độ xây dựng khoảng 26,5%, thể hiện định hướng phát triển cân đối giữa công trình nhà ở và không gian hạ tầng, giao thông, cây xanh.

Toàn dự án có 917 căn hộ, trong đó tòa A gồm 181 căn, tòa B 182 căn, tòa C và D mỗi tòa 185 căn, tòa E 184 căn… Không chỉ chú trọng số lượng căn hộ, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các khối nhà được kết nối thuận lợi với các trục giao thông hiện hữu như đường T1, T8, T9, T12, T13, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính, trường học, cơ sở y tế và các khu vực làm việc trên địa bàn Sa Pa.

Hệ thống cấp điện, cấp-thoát nước, chiếu sáng, bãi đỗ xe, thu gom rác thải được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu. Việc bố trí tầng hầm tại các khối nhà góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe, hạn chế áp lực hạ tầng trong quá trình vận hành, nâng cao chất lượng môi trường sống cho cư dân - một trong những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với các dự án nhà ở xã hội tại đô thị du lịch như Sa Pa.

Góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội trong giai đoạn mới

Chia sẻ về quá trình triển khai dự án, ông Đặng Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BVB cho biết: Việc tỉnh Lào Cai chủ động quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư đang triển khai dự án tại Sa Pa tham gia phát triển nhà ở xã hội là cách làm đổi mới, hiệu quả, giúp chuẩn bị sẵn quỹ nhà ở cho người lao động và cán bộ, viên chức khi quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch diễn ra mạnh mẽ.

“Chúng tôi xác định đây là dự án phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động và các đối tượng thụ hưởng, vì vậy doanh nghiệp đang dành toàn bộ nguồn lực cần thiết để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống, an cư lâu dài tại Sa Pa”, ông Đặng Mạnh Cường chia sẻ.

Từ phía người dân, nhiều lao động đang làm việc trong lĩnh vực du lịch-dịch vụ tại Sa Pa bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng lớn đối với dự án.

Anh Đào Văn Hà, tạm trú tại tổ 1 phường Sa Pa, một trong những khách hàng đầu tiên của dự án Nhà ở xã hội Sa Pa cho rằng: Trước đây, phần lớn người lao động phải thuê trọ, chỗ ở chưa ổn định, chi phí sinh hoạt cao nên rất khó gắn bó lâu dài. Việc có nhà ở xã hội ngay tại Sa Pa giúp chúng tôi yên tâm làm việc, giảm áp lực tiền thuê nhà, chủ động hơn trong việc chăm lo cuộc sống gia đình.

Việc ổn định chỗ ở không chỉ mang ý nghĩa an sinh, mà còn tạo điều kiện để người lao động yên tâm nâng cao tay nghề, gắn bó với doanh nghiệp và địa phương, đặc biệt trong ngành du lịch, dịch vụ-một trong những thế mạnh kinh tế của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).