Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho gần 300 trẻ em dưới 16 tuổi ở Đắk Lắk

Ngày 27/4, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng I thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho gần 300 trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Trẻ sơ sinh được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí tại chương trình.
Trẻ sơ sinh được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí tại chương trình.

Công tác khám sàng lọc được tiến hành bởi các chuyên gia tim mạch và bác sĩ nhi khoa hàng đầu, cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại trang bị từ Bệnh viện Nhi đồng I thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà.

Công tác khám sàng lọc được tiến hành bởi các chuyên gia tim mạch và bác sĩ nhi khoa hàng đầu, cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại trang bị từ Bệnh viện Nhi đồng I thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà.
Công tác khám sàng lọc được tiến hành bởi các chuyên gia tim mạch và bác sĩ nhi khoa hàng đầu, cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại trang bị từ Bệnh viện Nhi đồng I thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà.

Sau sàng lọc, các trường hợp phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh cần can thiệp điều trị như phẫu thuật, thủ thuật sẽ được hỗ trợ chuyển đến Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà để điều trị miễn phí.

Bên cạnh đó, để thuận tiện cho quá trình thăm khám cũng như bảo đảm dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã cung cấp các suất ăn trưa miễn phí cho những em nhỏ đến khám sàng lọc và người nhà đi cùng. Ngoài ra, bệnh viện cũng bố trí chú hề diễn các tiết mục ảo thuật, tạo hình bóng bay và tổ chức trò chơi để khuấy động phong trào, giúp các em có thêm niềm vui trong lúc chờ đến lượt khám.

Các trường hợp phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh cần can thiệp điều trị như phẫu thuật, thủ thuật sẽ được hỗ trợ chuyển đến Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà để điều trị miễn phí.
Các trường hợp phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh cần can thiệp điều trị như phẫu thuật, thủ thuật sẽ được hỗ trợ chuyển đến Trung tâm tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà để điều trị miễn phí.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, khám sàng lọc tim bẩm sinh đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và điều trị sớm các vấn đề tim mạch, tránh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tương lai của trẻ. Nó không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân, gia đình mà còn có ý nghĩa to lớn về cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Để thuận tiện cho quá trình thăm khám cũng như bảo đảm dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã cung cấp các suất ăn trưa miễn phí cho những em nhỏ đến khám sàng lọc và người nhà đi cùng.
Để thuận tiện cho quá trình thăm khám cũng như bảo đảm dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã cung cấp các suất ăn trưa miễn phí cho những em nhỏ đến khám sàng lọc và người nhà đi cùng.

Việc sàng lọc giúp phát hiện sớm các vấn đề tim mạch, từ đó có hướng xử trí kịp thời và tăng tỷ lệ điều trị thành công. Cũng nhờ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, trẻ có thể điều chỉnh lối sống và nhận được sự hỗ trợ y tế nhằm giảm nguy cơ biến chứng nặng nề ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí là tính mạng. Sau điều trị, trẻ sẽ sớm quay lại vận động, học hành, vui chơi, sinh hoạt bình thường, cải thiện chất lượng cuộc sống và có cơ hội phát triển toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.