Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)
Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) vừa chạm mốc 30 năm thành lập (20/8/1996-20/8/2026), đánh dấu một hành trình 30 năm vun đắp một hệ sinh thái tri thức, kiến tạo phát triển.

Sau 3 thập kỷ, SEARAV đã phát triển thành một hệ sinh thái khoa học đa ngành với hơn 650 hội viên và gần 100 tổ chức thành viên trên toàn quốc, kết nối các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và các tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Từ nghiên cứu về Đông Nam Á, hoạt động của hội và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng sang khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa, kinh tế-xã hội, môi trường, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng. Hàng trăm chương trình nghiên cứu và dự án phát triển đã góp phần đưa tri thức từ nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn và cộng đồng.

hoidna-vn2.jpg
Tiến sĩ Phạm Thanh Tịnh, Chủ tịch SEARAV. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Tiến sĩ Phạm Thanh Tịnh, Chủ tịch SEARAV, 3 thập kỷ là hành trình của tri thức, tâm huyết, trách nhiệm và kết nối; là hành trình của nhiều thế hệ lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, hội viên và cộng tác viên đã dành trí tuệ và tâm sức cho nghiên cứu Đông Nam Á và thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

“Bước vào chặng đường mới, SEARAV xác định tiếp tục lấy tri thức làm nền tảng, kết nối làm phương thức, đổi mới sáng tạo làm động lực đồng thời hướng tới xây dựng một không gian mở về tri thức, văn hóa và đổi mới sáng tạo, nơi kết nối các nhà khoa học, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng và các đối tác quốc tế, qua đó đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của Việt Nam và cộng đồng ASEAN”, Tiến sĩ Tịnh chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập SEARAV, bà Phạm Thị Phương Chi, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao đã nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, ngoại giao không chỉ được triển khai qua các kênh chính thức mà còn được nuôi dưỡng bằng tri thức, văn hóa, giao lưu nhân dân và những mạng lưới hợp tác học thuật.

hoidna-vn5.jpg
Bà Phạm Thị Phương Chi, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao và Văn hóa, Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Đây cũng là không gian mà các tổ chức như SEARAV có thể tiếp tục phát huy thế mạnh, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á và bạn bè quốc tế”, Phó Cục trưởng yêu cầu.

Cũng dịp này, Đại sứ Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh, đánh giá cao những đóng góp của SEARAV trong 30 năm qua đối với nghiên cứu Đông Nam Á, kết nối các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các tổ chức, đồng thời thúc đẩy mối liên hệ giữa tri thức, nghiên cứu và phát triển.

hoidna-vn3.jpg
Đại sứ Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những kết nối giữa SEARAV với các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà khoa học trẻ của Lào cũng như nhiều nghiên cứu chung, trao đổi học thuật và những sáng kiến đưa tri thức thành các giải pháp thiết thực cho người dân hai nước và cộng đồng Đông Nam Á, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định, tri thức giúp chúng ta hiểu nhau hơn, sự thấu hiểu tạo dựng niềm tin và niềm tin tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.

“Khi SEARAV bước vào hành trình mới hướng tới 2030 và 2045, tôi hy vọng Lào sẽ trở thành một đối tác ngày càng gắn kết trong mạng lưới khu vực của SEARAV, cùng đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào, cho hợp tác Đông Nam Á và một ASEAN hòa bình, tự cường và thịnh vượng”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nói.

hoidna-vn4.jpg
Nghi thức đánh dấu sự chuyển tiếp từ hành trình 1996-2026 sang chặng đường phát triển mới, hướng tới Chiến lược 2026 -2030 và tầm nhìn 2045, với 4 giá trị được nhấn mạnh: Tri thức-Kết nối-Bản sắc-Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các thành viên của SEARAV cùng các đối tác trong nước và quốc tế đều thống nhất chung rằng, bước vào giai đoạn mới, SEARAV hướng tới phát triển một không gian mở về tri thức, văn hóa và đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối giữa nhà khoa học, cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng.

Định hướng này phù hợp với yêu cầu phát triển mới của đất nước, khi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở thành những động lực quan trọng của phát triển.

Trong một Đông Nam Á ngày càng kết nối nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức chung, SEARAV hướng tới phát huy lợi thế của một mạng lưới khoa học đa ngành để thúc đẩy nghiên cứu, đối thoại và các sáng kiến hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, đồng thời đóng góp vào một cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác, sáng tạo và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Không gian mua sắm tại Saigon Co.op rộn ràng sắc màu Quốc khánh, lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt. (Ảnh: Saigon Coop)

Nối dài hành trình 30 năm Co.opmart “Tự hào siêu thị Việt”

Ngày 20/8, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức khởi động Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, mở màn tháng mua sắm hàng Việt quy mô lớn với 21 ngày ưu đãi và trải nghiệm tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống. Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt” sẽ kéo dài đến 9/9.