Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam-Lào-Campuchia

Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 12 về khoa học xã hội giữa Việt Nam, Lào, Campuchia được tổ chức tại Phnom Penh, với chủ đề “Hài hòa xã hội, kinh tế và văn hóa tại Campuchia, Lào và Việt Nam”. Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tham dự và có nhiều tham luận chuyên sâu, được đánh giá cao.

Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu khoa học xã hội. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu khoa học xã hội. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngày 29/9, tại trụ sở Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Hội thảo khoa học giữa Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học kinh tế và xã hội Lào (LASES) đã chính thức khai mạc.

Đây là hoạt động hợp tác thường niên về khoa học xã hội giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm tạo cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, thúc đẩy đối thoại chính sách và nghiên cứu để giải quyết các thách thức chung về phát triển bền vững trong khu vực.

Hội thảo thu hút khoảng 130 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong lĩnh vực chuyển đổi xanh. Các đại biểu đã lắng nghe phát biểu chào mừng của Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia Sok Touch, Chủ tịch Viện Khoa học kinh tế và xã hội Lào Kongkeo Xaysongkham, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặng Xuân Thanh và Quốc vụ khanh thường trực, Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Hing Thoraxy.

ndo_tr_img-5201-9875.jpg
Đoàn công tác VASS tham gia Hội thảo và có nhiều tham luận chuyên sâu. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, Campuchia, Lào và Việt Nam có lịch sử hợp tác sâu sắc, từ liên minh chiến đấu đến công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, với truyền thống gắn bó cùng sự tương đồng về các nguyên tắc đối ngoại độc lập, tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đề cao trật tự thế giới dựa trên luật lệ, coi trọng vai trò của các nước láng giềng trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, là những nền tảng quan trọng để ba nước tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ trong bối cảnh khu vực và toàn cầu mới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề Hội thảo năm nay. Theo Tiến sĩ, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, Lào và Campuchia đang đối mặt với những thách thức phức tạp, đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện và đa chiều. Đối với ba quốc gia có mối quan hệ láng giềng thân thiết và lịch sử gắn bó, việc thúc đẩy sự hài hòa càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

ndo_tr_photo-2025-09-29-22-13-46-6304.jpg
Phó Chủ tịch VASS, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: HUY VŨ)

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặng Xuân Thanh bày tỏ mong muốn, kết quả Hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo kiến nghị chính sách, cung cấp luận cứ khoa học nhằm khai thác tiềm năng hợp tác mới, thúc đẩy sự hài hòa, giảm sự khác biệt, tăng cường tình đoàn kết, gần gũi, cùng phát triển và thịnh vượng trong môi trường hòa bình và ổn định.

Trong ngày 29/9 diễn ra 3 phiên làm việc chuyên sâu về thúc đẩy sự hài hòa xã hội, kinh tế và văn hóa tại Campuchia, Lào và Việt Nam. Các tham luận về tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng và hậu cần, giữ gìn bản sắc văn hóa, chính sách xã hội trong giáo dục... của các chuyên gia Việt Nam được cộng đồng học giả quốc tế đón nhận và đánh giá cao.

ndo_tr_dsc02580-8215.jpg
Một phiên làm việc tại Hội thảo. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Hội thảo quốc tế tiếp tục diễn ra ngày 30/9 với chủ đề "Chuyển đổi xanh ở Campuchia, Lào và Việt Nam: Quan điểm và bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc". Đây cũng là lần thứ 12 Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI) tham gia cùng Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học kinh tế và xã hội Lào.

Hội thảo nhằm tìm hiểu các chính sách của Hàn Quốc để góp phần thúc đẩy tìm giải pháp cho các thách thức môi trường ở Campuchia, Lào và Việt Nam; tăng cường hợp tác khu vực dựa trên bài học từ chiến lược phát triển bền vững của Hàn Quốc; tạo cơ hội trao đổi và kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chuyển đổi xanh.

ndo_tr_photo-2025-09-29-22-28-34.jpg
Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại cuộc làm việc với Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (giữa) và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Campuchia, vai trò của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong nghiên cứu và tư vấn chính sách phục vụ quan hệ hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đánh giá cao những đóng góp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời mong muốn Viện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan nghiên cứu của Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.