Chiều 21/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Nhấn mạnh ngoại giao nghị viện là kênh đối ngoại quan trọng gắn kết chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết hoạt động đối ngoại của Quốc hội nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, huy động nguồn lực phát triển đất nước và tăng cường hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội cùng các đại sứ, cơ quan đại diện ngoại giao tích cực hỗ trợ, phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị để đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Việt Nam.
Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng 21/8, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Trong đó, dự thảo sửa đổi Luật Đất đai tập trung vào 7 nhóm chính sách trọng tâm như: chuyển dịch tư duy bồi thường sang "tái thiết cuộc sống", đổi mới tài chính và giá đất theo hướng khoa học, chống thao túng giá.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Đối với Luật Nhà ở, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về 4 loại hình nhà ở, mở riêng chương phát triển nhà ở cho thuê và quy định "chung cư có thời hạn" gắn với niên hạn công trình.
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trần Quý Kiên (nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Nguyễn Văn Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Gái (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai).
Các đồng chí này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng và ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đưa mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN
Sáng 21/8, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay đặc biệt vận chuyển hơn 7.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đến cơ quan thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN.
Đây là chuyến bay đầu tiên vận chuyển số lượng lớn mẫu sinh phẩm được lấy từ các phần mộ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thu thập ADN thân nhân liệt sĩ nhằm xây dựng dữ liệu đối chiếu, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Sau hành trình đặc biệt, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/8, chuyên cơ đưa mẫu sinh phẩm liệt sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức trọng thể Lễ đón 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.
Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng
Lũy kế đến hết ngày 15/8/2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán, trong đó thu từ 3 khu vực kinh tế đạt 83,3% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79,2%.
Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tương đương 47,4% dự toán (chi thường xuyên đạt 53,1% và chi đầu tư phát triển đạt 41,4%). Bộ Tài chính đánh giá tiến độ thu chi ngân sách tiếp tục duy trì tích cực, bảo đảm tốt các nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chi trả các khoản nợ đến hạn.
Giá vàng, giá bạc ngày 21/8 đồng loạt tăng
Ngày 21/8, giá vàng thế giới tăng lên mức 4.542,6 USD/ounce nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của đồng USD.
Theo đà tăng thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng, giao dịch mua vào-bán ra ở mức 144,1 -148,1 triệu đồng/lượng.
Hiện, giá vàng trong nước hiện chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất trong nhiều năm qua.
Ngày 21/8, giá bạc thế giới tăng gần 1 USD/ounce, giao dịch quanh mức 68,84 USD/ounce nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và kỳ vọng FED giữ nguyên lãi suất.
Cùng đà tăng quốc tế, giá bạc trong nước tại các thương hiệu như Phú Quý, Ancarat, Sacombank đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá bạc 99.99 theo VME niêm yết ở mức 2.069.000-2.137.000 đồng/lượng tại Hà Nội và 2.071.000-2.139.000 đồng/lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh; giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg giao dịch ở mức 62,58-64,85 triệu đồng/kg.
Nigeria: Chìm thuyền chở quá tải, ít nhất 51 người thiệt mạng
Một vụ tai nạn chìm thuyền nghiêm trọng đã xảy ra ngày 20/8 tại bang Sokoto (miền Tây Bắc Nigeria) khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Chiếc thuyền bị chìm chỉ khoảng 1 phút sau khi khởi hành do chở quá tải trong lúc đưa hành khách sang trang trại phía bên kia sông.
Lực lượng cứu hộ thuộc Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Sokoto đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và xác minh thiệt hại. Các tai nạn đường thủy diễn ra khá phổ biến tại Nigeria do tình trạng thuyền chở quá tải, phương tiện không bảo đảm kỹ thuật và vi phạm quy định an toàn.
Động đất độ lớn 7,2 rung chuyển miền nam Peru
Trung tâm Địa chấn quốc gia Peru cho biết, ngày 20/8, một trận động đất có độ lớn 7,2 (theo USGS là 6,7) đã xảy ra tại miền nam nước này, với tâm chấn cách thành phố Coracora khoảng 35km về phía bắc và độ sâu chấn tiêu 66km.
Hiện tại, vụ việc chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại tài sản. Peru là quốc gia thuộc "Vành đai lửa" Thái Bình Dương nên các hoạt động địa chất và động đất thường xuyên diễn ra.