Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)
Các đại diện hai bên Việt Nam-Nhật Bản ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản 2026:

Đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, kiến tạo các giá trị mới

Các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu tham dự diễn đàn đều bày tỏ tin tưởng, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, từ kết nối sang hợp tác, từ hợp tác sang cùng phát triển và cùng tạo ra những giá trị mới.

Chiều 13/8, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC) cơ sở Láng-Hòa Lạc, Hà Nội, Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản chính thức diễn ra thu hút đông đảo đại biểu tham gia.

Với chủ đề “Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương: Từ nền tảng công nghệ chiến lược đến hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học”, diễn đàn là cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy những mô hình hợp tác mới.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) khẳng định, thời gian qua, NIC đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản như Đại sứ quán Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), JETRO, JICA cùng các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học hai nước triển khai nhiều hoạt động trong các lĩnh vực bán dẫn, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết nối đầu tư. Đặc biệt, hợp tác về bán dẫn đang được hai bên thúc đẩy theo hướng ngày càng cụ thể và thực chất. Phía Nhật Bản gồm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Ủy ban Hợp tác Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản-ASEAN (AMEICC), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp Nhật Bản.

ndo_br_vnnb3-nic.jpg
Phó Giám đốc NIC Hoàng Trung Hiếu. (Ảnh: HNV)

Theo Phó Giám đốc Hoàng Trung Hiếu, thời gian tới, NIC sẽ tiếp tục mở rộng các mạng lưới trong những lĩnh vực như: năng lượng, tài chính, robot và các công nghệ chiến lược khác, trong đó tăng cường sự tham gia và kết nối với các đối tác Nhật Bản. Trên nền tảng đó, NIC đang từng bước hình thành những không gian hợp tác cụ thể giữa hai nước. Trong khuôn khổ Dự án do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ và UNDP phối hợp triển khai, Không gian đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản (Viet Nam-Japan Innovation Hub) sẽ được khai trương tại NIC Hòa Lạc.

“Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành nền tảng hợp tác công nghệ thực chất Việt Nam-Nhật Bản, nơi doanh nghiệp, viện nghiên cứu, Trường đại học và chuyên gia hai nước cùng nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, ươm tạo và kết nối đầu tư; từ đó hình thành các chương trình R&D và dự án công nghệ cụ thể”, ông Hiếu chia sẻ.

Cũng theo ông Hiếu, với sứ mệnh được giao, NIC cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác Nhật Bản, từ cơ quan Chính phủ, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, để kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và tạo ra những giá trị mới.

"NIC còn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, để ngày càng có nhiều chương trình, dự án hợp tác thiết thực, có ý nghĩa giữa Việt Nam và Nhật Bản được triển khai tại NIC, qua đó góp phần đưa những cam kết hợp tác thành những kết quả cụ thể, lâu dài và có sức lan tỏa", Vị Phó Giám đốc bày tỏ.

Đồng quan điểm này, ngài Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam thông tin, Chính phủ Nhật Bản đã và đang đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của NIC trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm chương trình Scale X, thông qua Dự án "Thúc đẩy năng lực của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam" phối hợp cùng UNDP.

ndo_br_vnnb1-ds.jpg
Ngài Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Theo ngài đại sứ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục sát cánh cùng Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Trong khi đó, theo bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Việt Nam đã thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trung tâm chiến lược tăng trưởng đòi hỏi Việt Nam cần phải duy trì mức độ tăng trưởng cao, trong đó ưu tiên đổi mới sáng tạo. Các biên bản ghi nhớ hợp tác tại diễn đàn này chính là minh chứng thúc đẩy hợp tác đối tác về đổi mới sáng tạo cũng như khích lệ các cam kết, chuyển tham vọng thành hành động cụ thể.

ndo_br_vnnb2-undp.jpg
Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Là một đơn vị của Liên hợp quốc, bà Ramla Khalidi đánh giá cao hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó khẳng định con người và hạ tầng là hai nhân tố quan trọng.

Nhân dịp này, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam kêu gọi các startup, các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư và doanh nghiệp cùng nhau sử dụng các cơ sở hạ tầng và tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao, từng bước thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng như làm sâu sắc hơn mối quan hệ về đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Như chia sẻ của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. AI, bán dẫn, lượng tử, robot, an ninh mạng và các công nghệ chiến lược đang mở ra những cơ hội phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với nền tảng mạnh về khoa học công nghệ, công nghiệp, nhân lực và hệ thống doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

ndo_br_vnnb5-ongncd.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. (Ảnh: HNV)

Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết, tháng 8/2026 đánh dấu một năm hình thành và hoạt động của các Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như: UAV, công nghệ lượng tử, an ninh mạng. Các mạng lưới đã quy tụ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước, trở thành nền tảng kết nối tri thức, nguồn lực và thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ.

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản và Ngày hội kết nối đầu tư "NIC Scale X DEMO Day" diễn ra trọn vẹn cả ngày 13/8 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Láng-Hòa Lạc. Sự kiện do NIC, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Mitsubishi, Tổ chức Plug and Play cùng tất cả các doanh nghiệp hai bên phối hợp tổ chức.

Định hướng hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong phát triển các ngành công nghệ chiến lược và xây dựng mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tin tưởng vào hiệu quả hoạt động của nhóm công tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản và dự án Nhật Bản đang hỗ trợ NIC đồng thời, thể hiện mong muốn NIC tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành điểm hội tụ của công nghệ, trí tuệ và nguồn lực Việt Nam-Nhật Bản, trên nền tảng một hệ sinh thái đã có nhiều kết nối hợp tác với Nhật Bản. NIC sẽ tiếp tục phát huy những nền tảng này, kết nối các nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo và triển khai các dự án công nghệ cụ thể, để Hòa Lạc trở thành một điểm đến hợp tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản có tính kết nối và lan tỏa.

10 doanh nghiệp tham gia trình diễn tại sự kiện đều là những đơn vị sở hữu các công nghệ tiềm năng trong các lĩnh vực: công nghệ nông nghiệp (agritech), ESG, nhà máy thông minh, chăm sóc sức khỏe, hạ tầng số và Internet kết nối mọi vật (IoT). Bản thân tôi rất trông chờ được nghe phần trình bày về công nghệ cũng như mô hình kinh doanh của 10 doanh nghiệp này.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban tổ chức đã công bố các định hướng hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam, trong đó, thông tin về việc thành lập Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản với NIC là đầu mối quốc gia, cùng với sự tham gia của 4 Trường đại học hàng đầu về công nghệ, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Bên cạnh đó là tiến hành ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các đơn vị của hai bên.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau lắng nghe chia sẻ của ông Takeo Nakajima, Phụ trách các chương trình tăng trưởng startup và thúc đẩy hợp tác giữa Trường đại học và doanh nghiệp, Đại học Tokyo; Cựu Trưởng Đại diện Văn phòng JETRO Hà Nội về việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh từ nghiên cứu đột phá đến các doanh nghiệp khởi nghiệp vươn tầm thế giới: Kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học cho Việt Nam.

ndo_br_vnnb7-congbo.jpg
Phó Đại sứ Nhật Bản và Phó Giám đốc NIC tại lễ công bố thành lập nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đồng thời, các đại biểu cũng lắng nghe trao đổi của ông Vũ Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội về phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu Việt Nam-Nhật Bản. Song song là chia sẻ của ông Mike Maceda, Giám đốc Quan hệ Đối tác Doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo mở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC), Plug and Play về kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế: Kinh nghiệm toàn cầu và khuyến nghị phát triển Không gian đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản (Viet Nam-Japan Innovation Hub) cũng như chia sẻ của ông Teppei Katatani, Quản lý cấp cao Viện nghiên cứu Mitsubishi Nhật Bản (MRI) về mô hình hợp tác phát triển ngành công nghệ chiến lược Việt Nam-Nhật Bản và thí dụ về hợp tác phát triển Không gian đổi mới sáng tạo Việt Nam-Nhật Bản (Viet Nam-Japan Innovation Hub) và UAV Lab tại Hòa Lạc.

Trong khuôn khổ diễn đàn, còn có hai phiên tọa đàm với các chủ đề “Đồng kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Hội tụ kết nối hạ tầng, con người và chính sách, qua góc nhìn kinh nghiệm Việt Nam-Nhật Bản” cùng “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. (Ảnh: FPT)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu

FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao tri thức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác góp phần tạo giải pháp thiết thực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Đại diện Viện VPI và Beicip-Franlab Asia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí. (Ảnh: VPI)

Tăng cường hợp tác nghiên cứu công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Beicip Technology Solutions Sdn. Bhd. (Beicip-Franlab Asia) đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

PILA (Việt Nam) ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore). (Ảnh: NGỌC ANH)

Thúc đẩy hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Trong tiến trình chuyển dịch sang môi trường số, việc xác thực danh tính, chứng từ và dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Bên cạnh hạ tầng kết nối và hạ tầng dữ liệu, các giao dịch số đòi hỏi một cơ chế kiểm chứng độc lập, nhanh chóng và bảo đảm tính tin cậy giữa các bên.

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.