Hàng nghìn người dâng hương tưởng nhớ công lao của anh hùng dân tộc Trương Định

Trong những ngày qua, hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã đến Đền thờ và tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định tại thành phố Gò Công và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) để viếng, dâng hương và tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng kiên trung, bất khuất, người có một đời chiến đấu vì nước, vì dân, sống oanh liệt, chết vẻ vang.
Cán bộ và người dân đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định ở thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Cán bộ và người dân đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định ở thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Có mặt tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi ghi nhận trong những ngày 18 đến 20/8, hàng nghìn người dân khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến viếng và dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trương Định. Dù thời tiết khá oi bức, nhiều đoàn khách và hàng nghìn người dân vẫn “đội nắng”, trang phục lịch sự để chờ đến lượt vào dâng nén hương cho người Anh hùng của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vào viếng, dâng hương cho Anh hùng dân tộc Trương Định cho biết, quê gốc của bà tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông. Mỗi năm đến ngày giỗ Trương Định, bà cùng với một số thành viên trong gia đình đều đến Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định để dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, thể hiện sự biết ơn đối với những đóng góp của ông. Năm nay, kỷ niệm 160 năm ngày mất của ông, địa phương tổ chức rất trang trọng trong ngày 20/8. Vì vậy, gia đình tranh thủ đến sớm để hỗ trợ một phần cho công tác tổ chức của địa phương.

Người dân khắp nơi đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Người dân khắp nơi đến dâng hương tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Đối với người dân ở thành phố Gò Công và huyện Gò Công Đông thuộc tỉnh Tiền Giang, Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định chính là lễ hội lớn nhất trong năm. Tuy nghi thức cúng giỗ không quá phô trương và rình rang nhưng được người dân thực hiện với tất cả sự tôn kính và biết ơn. Trong tâm khảm của người dân Gò Công, Trương Định không chỉ là một vị anh hùng dân tộc mà được tôn vinh như vị Thành Hoàng có công khai điền, lập ấp và luôn phù hộ cho miền đất này thịnh vượng, an khang.

Người dân thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang lập bàn thờ trang trọng trước sân nhà để cúng Anh hùng dân tộc Trương Định.

Người dân thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang lập bàn thờ trang trọng trước sân nhà để cúng Anh hùng dân tộc Trương Định.

Chính vì vậy, đến ngày giỗ của ông, rất nhiều người dân ở thành phố Gò Công và Gò Công Đông đã lập bàn thờ trang trọng ngay trước sân nhà để dâng hương, dâng lễ và tổ chức lễ cúng Anh hùng dân tộc Trương Định cùng với các nghĩa sĩ của ông. Người dân nơi đây xem ông như người thân trong gia đình.

Bà Bùi Thị Kim Loan, ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông đã cúng giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định hơn 20 năm qua. Bà Loan cho biết: “Đến ngày giỗ, gia đình tôi cũng như nhân dân nơi đây đã lập bàn thờ, di ảnh ông, hoa, trái cây, nhang, đèn, nước để cúng. Tuy đơn giản nhưng đó là tấm lòng của người dân xứ này”.

Bà Bùi Thị Kim Loan, ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông lập bàn thờ trang trọng cúng Anh hùng dân tộc Trương Định.

Bà Bùi Thị Kim Loan, ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông lập bàn thờ trang trọng cúng Anh hùng dân tộc Trương Định.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Đông (Tiền Giang) cho biết, đến ngày giỗ ông, hàng nghìn người dân ở các xã Gia Thuận, Kiểng Phước, Tân Phước đã trang trọng cúng ông. Tục lệ này đã được lưu truyền nhiều đời nay, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây là nét đặc thù riêng trong việc tưởng nhớ, thờ cúng đối với vị Anh hùng dân tộc dưới dạng thờ nhân thần của người dân xứ Gò Công Đông.

Bình Tây Đại nguyên soái - Trương Định sinh năm 1820 tại thôn Trường Định, xã Tư Cung, Phủ Bình Sơn (nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Năm 24 tuổi (năm 1844), ông theo cha vào nam, lấy vợ và lập nghiệp ở Gò Công (tỉnh Tiền Giang).

Năm 1854, Trương Định chiêu mộ dân nghèo lập đồn điền Gia Thuận. Ông được triều đình nhà Nguyễn phong chức Phó Quản cơ, rồi Quản Cơ, tham gia chống giặc ngoại xâm cùng quân triều đình, lập được nhiều chiến công.

Đến năm 1862, nhà Nguyễn ký hòa ước Nhâm Tuất, giao 3 tỉnh miền đông cho Pháp, hạ lệnh cho Trương Định bãi binh và đi nhận chức Lãnh binh ở An Giang. Theo yêu cầu của nhân dân và các nghĩa sĩ, Trương Định đã khước từ lệnh của triều đình và nhận danh hiệu “Bình Tây Đại nguyên soái”, tiếp tục cuộc chiến đấu chống Pháp.

Ngày 20/8/1864, giặc Pháp bất ngờ bao vây đánh úp nghĩa quân, Trương Định bị trọng thương. Không để rơi vào tay giặc, ông đã tuẫn tiết để bảo toàn khí tiết người anh hùng.

Sau khi Trương Định tuẫn tiết, thi hài ông được gia đình và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại thị xã Gò Công (nay là thành phố Gò Công), tỉnh Tiền Giang. Đến năm 1972, nhân dân xây dựng đền thờ ông. Khí tiết của Trương Định mãi được lưu truyền sử sách và trong lòng nhân dân.

Đối với người dân Tiền Giang, tấm gương bất khuất, tinh thần chiến đấu kiên cường trong đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược những năm 60 thế kỷ XIX của Anh hùng dân tộc Trương Định là nguồn động lực to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiếp tục chiến đấu dũng cảm vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.