Cảng biển Hải Phòng phát triển vượt bậc lọt top 100 cảng lớn của thế giới. (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn)
Cảng biển Hải Phòng phát triển vượt bậc lọt top 100 cảng lớn của thế giới. (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn)

Hải Phòng vững bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIV của Đảng trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng trước thềm Đại hội.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, Hải Phòng hiện có quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, đồng chí có thể khái quát những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2025?

Đồng chí Lê Tiến Châu: 2025 là năm ghi dấu mốc đặc biệt quan trọng khi cả nước triển khai đồng thời cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn quốc. Với niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện đặc biệt của Trung ương.

picture1.jpg
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội XIV của Đảng trả lời phỏng vấn Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Thành tựu nổi bật trong bức tranh kinh tế Hải Phòng năm 2025 là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,81%, cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, là địa phương đầu tiên trong cả nước duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số.

Quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 197.000 tỷ đồng, bằng 133,6% dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa lần đầu tiên đạt hơn 104.000 tỷ đồng, bằng 139% dự toán.

Thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục, gần 421.000 tỷ đồng, gấp 9,5 lần so năm 2024; sản lượng hàng hóa qua cảng cả năm ước đạt 213 triệu tấn, tăng 12,1%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,14 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 41,58 tỷ USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 321.000 tỷ đồng; thành phố thu hút 14,43 triệu lượt khách du lịch.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Lãng 1 nằm trong khu thương mại tự do thuộc khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng vào sáng 15/1.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,14 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 41,58 tỷ USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 321.000 tỷ đồng; thành phố thu hút 14,43 triệu lượt khách du lịch.

Với quan điểm: mọi sự phát triển sẽ không có ý nghĩa nếu như người dân không có cuộc sống tốt hơn, năm 2025, thành phố đã dành nguồn lực lớn để đầu tư cho lĩnh vực an sinh xã hội. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đến hết tháng 7/2025, 100% số xã của Hải Phòng cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Hải Phòng đã hoàn thành kế hoạch sửa chữa, xây mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, với tổng số 1.453 hộ gia đình được hỗ trợ, vượt tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành việc xây dựng 10.775 căn nhà ở xã hội năm 2025, vượt chỉ tiêu được Chính phủ giao là 10.694 căn.

Ngay sau hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung rà soát toàn bộ cơ chế, chính sách, lựa chọn và kế thừa những chính sách ưu việt, có lợi hơn cho nhân dân. 41 chính sách đặc thù áp dụng thống nhất toàn thành phố đã được ban hành, cùng với đó là nhiều chính sách liên quan đến an sinh xã hội; y tế, giáo dục; thu hút, trọng dụng nhân tài; các chính sách liên quan đến thăm hỏi, chăm sóc đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Phóng viên: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển, công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics hàng đầu cả nước. Vậy Hải Phòng sở hữu những lợi thế gì về công nghiệp, cảng biển và du lịch, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Tiến Châu: Hải Phòng nằm ở trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, tiếp giáp Biển Đông, kết nối trực tiếp các tuyến hàng hải quốc tế; là mắt xích quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế “Hai hành lang, một vành đai” giữa Trung Quốc và Việt Nam. Với vị trí chiến lược đặc biệt, thành phố từ lâu đã trở thành đầu mối giao thương quan trọng của miền bắc và cả nước, là cửa ngõ ra biển của vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Phát huy lợi thế địa lý là một trong số ít các địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông kết nối đồng bộ giữa đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không, Hải Phòng đã và đang trở thành trung tâm giao thông-logistics lớn của quốc gia. Các tuyến cao tốc, cầu vượt biển, cảng nước sâu và sân bay quốc tế được đầu tư hiện đại, kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn, tạo động lực phát triển cho địa phương, mở rộng không gian phát triển và tăng cường năng lực cạnh tranh vùng.

picture2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Lãng 1 nằm trong khu thương mại tự do thuộc khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng vào sáng 15/1/2026.

Thành phố Hải Phòng hiện có một không gian công nghiệp-dịch vụ với các khu kinh tế có quy mô lớn, chính sách thu hút đầu tư vượt trội như: Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía nam với tổng diện tích khoảng 42.540ha; đang trình thành lập khu kinh tế chuyên biệt với diện tích khoảng 5.300ha và đề xuất bổ sung quy hoạch để tạo cơ sở pháp lý trình thành lập khu kinh tế phía bắc.

Các tuyến cao tốc, cầu vượt biển, cảng nước sâu và sân bay quốc tế được đầu tư hiện đại, kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn, tạo động lực phát triển cho địa phương, mở rộng không gian phát triển và tăng cường năng lực cạnh tranh vùng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Bên cạnh đó là hệ thống 43 khu công nghiệp và 80 cụm công nghiệp. Riêng trong năm 2025, thành phố đã thành lập thêm 12 khu công nghiệp mới. Ngày 15/1/2026, thành phố tiếp tục khởi công 3 dự án khu công nghiệp trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong phát triển các khu công nghiệp, thành phố ưu tiên các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh, áp dụng công nghệ cao trong quản lý, vận hành và chuyển đổi số, hứa hẹn thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử, chíp bán dẫn, logistics.

picture3.jpg
Phát huy lợi thế địa lý là một trong số ít các địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông kết nối đồng bộ, Hải Phòng đã và đang trở thành trung tâm giao thông-logistics lớn của quốc gia. (Trong ảnh: Cảng hàng không quốc tế Cát Bi)

Thành phố Hải Phòng sở hữu lợi thế đặc biệt với hệ thống cảng biển hiện đại, đặc biệt là cảng quốc tế Lạch Huyện, là cảng nước sâu đầu tiên và lớn nhất miền bắc. Bên cạnh đó, với gần 60 cảng biển, 70 cảng thủy nội địa, hệ thống khu công nghiệp-logistics hiện đại, Hải Phòng đang hình thành chuỗi cung ứng logistics hoàn chỉnh, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, trong đó cho phép Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do với 41 cơ chế chính sách đặc thù. Trên cơ sở đó, thành phố đã quyết định thành lập khu thương mại tự do Hải Phòng tại khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng. Trong khu thương mại tự do, Hải Phòng được áp dụng những chính sách ưu đãi tốt nhất toàn quốc hiện nay.

Hải Phòng hiện cũng là địa phương có nguồn lực phát triển du lịch hàng đầu quốc gia khi hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch cả về nguồn lực tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa với 2 di sản thế giới là quần đảo Cát Bà và quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn-Kiếp Bạc. Hải Phòng quyết tâm xây dựng trở thành trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm cỡ khu vực, quốc tế, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Phóng viên: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, cảng biển, logistics hiện đại tầm khu vực châu Á, là động lực phát triển của quốc gia, thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Tiến Châu: Hải Phòng tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng logistics và tăng hiệu quả kết nối vận tải đa phương thức bằng cả 5 loại hình giao thông; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng mô hình cảng biển số-logistics số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa và dữ liệu lớn trong quản lý. Phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối giữa cảng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng quốc tế hóa, gắn đào tạo với thực tiễn quản trị cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu. Thu hút chuyên gia trong nước và quốc tế, hình thành cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia hàng hải-logistics có năng lực dẫn dắt.

picture4.jpg
Hải Phòng hội tụ cả nguồn lực tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa với 2 di sản thế giới là quần đảo Cát Bà và quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn-Kiếp Bạc. (Trong ảnh: Một khu vực tại quần đảo Cát Bà)

Thành phố tập trung xây dựng và vận hành khu thương mại tự do thế hệ mới có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội. Áp dụng cơ chế ưu đãi đặc biệt về thuế, hải quan, đất đai và lao động, tạo môi trường đầu tư vượt trội để thu hút các tập đoàn lớn, có năng lực trên thế giới tới thành phố đầu tư, phát triển dịch vụ logistics hiện đại. Tại đây, thành phố hướng tới hình thành các khu phức hợp tích hợp dịch vụ logistics, hệ sinh thái phục vụ trung tâm logistics, trung tâm tài chính, ngân hàng và nghiên cứu phát triển, tạo giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý cảng, hải quan để xây dựng mô hình liên thông giữa các cảng trong cùng một khu vực, đặc biệt là các cảng nước sâu để tạo mọi thuận lợi thu hút hàng hóa trung chuyển về với cảng Hải Phòng.

Thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học-công nghệ đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... Xây dựng đội ngũ các nhà đầu tư chiến lược người Việt Nam đối với các lĩnh vực kinh tế trụ cột của thành phố, nhất là công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và các ngành kinh tế biển. Đẩy mạnh thu hút vốn theo hình thức hợp tác công tư (PPP), nhất là đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng. Tái cơ cấu đầu tư, xây dựng hồ sơ các dự án có tiềm năng thu hút theo hình thức PPP làm cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách theo phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.

Thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý cảng, hải quan để xây dựng mô hình liên thông giữa các cảng trong cùng một khu vực, đặc biệt là các cảng nước sâu để tạo mọi thuận lợi thu hút hàng hóa trung chuyển về với cảng Hải Phòng.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại, cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư về quy hoạch và các định hướng phát triển của thành phố, nhất là thông qua kênh các nhà đầu tư hiện đã đầu tư ở Hải Phòng.

Ưu tiên thu hút, giảm thời gian thực hiện thủ tục đối với các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, đặc biệt là các bến cảng tại Lạch Huyện và nam Đồ Sơn, các khu công nghiệp trong các khu kinh tế của thành phố và các dự án sản xuất, dịch vụ có công nghệ cao, xanh, sạch, trực tiếp kết nối với các doanh nghiệp trong nước trong chuỗi sản xuất và thương mại. Thường xuyên lắng nghe thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

picture5.jpg
Hải Phòng kiên định mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện môi trường, triển khai mô hình cảng xanh, logistics xanh.

Hải Phòng kiên định mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện môi trường, triển khai mô hình cảng xanh, logistics xanh.

Tập trung phát triển nhân lực cho 2 lĩnh vực chủ yếu: Công nghiệp công nghệ cao, trong đó ưu tiên các lĩnh vực tự động hóa, điện-điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ; dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển hiện đại.

Thành phố kiên định mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện môi trường, triển khai mô hình cảng xanh, logistics xanh, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, phương tiện thân thiện môi trường; bảo đảm quốc phòng-an ninh, chủ quyền biển đảo gắn với phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Trung ương; sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương trong và ngoài nước để thành phố tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng và phát triển bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Thành phố kiên định mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện môi trường, triển khai mô hình cảng xanh, logistics xanh, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, phương tiện thân thiện môi trường; bảo đảm quốc phòng-an ninh, chủ quyền biển đảo gắn với phát triển kinh tế.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới, phát huy truyền thống thành phố Cảng năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phát huy truyền thống “Thành phố Cảng anh hùng-xứ Đông văn hiến", tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, khát vọng để Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, cảng biển quốc tế và du lịch hàng đầu, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu đưa Việt Nam thành nước phát triển vào năm 2045.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng!

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 26/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đến chúc mừng Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV.

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Nhìn từ tổng thể các văn kiện, thảo luận và thông điệp chính trị được phát đi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở tầm nhìn phát triển mà còn ở yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy mục tiêu sang tư duy hành động.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Ảnh minh họa: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chuyên gia Nga: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.