Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Nguyễn Thanh Diệp trong cuộc trao đổi với Báo Nhân Dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Từ ngày 19-23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới?

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp (hàng đầu thứ 2 từ trái sang) là đại biểu thuộc Đoàn Ngoại giao tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra từ ngày 19-23/1, tại Hà Nội.(Ảnh: Thủy Nguyên)

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp (hàng đầu thứ 2 từ trái sang) là đại biểu thuộc Đoàn Ngoại giao tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra từ ngày 19-23/1, tại Hà Nội.(Ảnh: Thủy Nguyên)

Đại hội XIV là dịp để Việt Nam tổng kết toàn diện những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 40 năm Đổi mới, đánh giá khách quan những kết quả đạt được cũng như những thách thức đặt ra, từ đó xác định rõ tầm nhìn và con đường phát triển cho đất nước trong “kỷ nguyên mới” – kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng. Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đối với bạn bè và đối tác quốc tế, trong đó có UAE, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam phát đi thông điệp về một Việt Nam ổn định, năng động, cởi mở, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.., vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Có ý kiến cho rằng, Đại hội lần thứ VI của Đảng (năm 1986) đã mở ra "nút thắt" cho đường lối đối ngoại của Việt Nam. Sau gần 40 năm Đổi mới, hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khá toàn diện, vậy Đại sứ có thể chia sẻ một số thành tựu nổi bật trong lĩnh vực ngoại giao mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua?

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp: Đại hội lần thứ VI của Đảng năm 1986 thực sự đã mở ra bước ngoặt lịch sử, tháo gỡ “nút thắt” về tư duy đối ngoại, đặt nền móng cho đường lối đối ngoại đổi mới, độc lập, tự chủ, rộng mở và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trải qua gần 40 năm kiên trì thực hiện đường lối đó, ngoại giao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, mang tính toàn diện và có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tiếp Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp.

Thứ nhất, Việt Nam đã xây dựng và không ngừng củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, Việt Nam nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị, kinh tế quốc tế, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Mạng lưới quan hệ đối ngoại của Việt Nam không ngừng được mở rộng và nâng tầm, với nhiều khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện được thiết lập với các nước lớn, các đối tác quan trọng và các khu vực then chốt. Đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia và vùng lãnh thổ; thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới và 17 trong số 20 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Thứ hai, ngoại giao đã đóng vai trò tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế mở năng động của khu vực. Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác và chuỗi cung ứng. Những kết quả này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động toàn cầu. Trong năm 2025, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 8% của đất nước, ngoại giao kinh tế phát huy vai trò tiên phong, nắm bắt xu hướng vận động của kinh tế thế giới, các lĩnh vực mới để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Các hoạt động ngoại giao kinh tế lồng ghép hiệu quả vào đối ngoại cấp cao, đạt số lượng kỷ lục về cam kết thỏa thuận, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, kết nối chiến lược, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu.

Thứ ba, trên bình diện đa phương, quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế, các diễn đàn đa phương ngày càng thực chất và hiệu quả, qua đó nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Trong lúc các thể chế đa phương gặp khó khăn, Việt Nam tiếp tục thể hiện trách nhiệm và cam kết của mình. Cụ thể như trong năm 2025, sự tham gia tích cực của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực; tham gia nhiều cơ chế điều hành tại Hội đồng Nhân quyền, 6 trong 7 cơ chế của UNESCO. Đồng thời, chúng ta tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh P4G, Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng, qua đó khẳng định vai trò, uy tín và năng lực của Việt Nam.

Thứ tư, ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân đạt nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, thúc đẩy hợp tác, đối thoại và phát triển bền vững. Hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, giàu bản sắc văn hóa, yêu chuộng hòa bình ngày càng được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Những thành tựu đó là kết quả của đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, sự phối hợp đồng bộ giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đồng thời là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới, trong đó có việc không ngừng mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các khu vực giàu tiềm năng như Trung Đông, đặc biệt là với UAE.

Phóng viên: Trên cơ sở các chủ trương, định hướng lớn về đối ngoại và hội nhập quốc tế được đưa ra trong các Văn kiện Đại hội Đảng, ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về hội nhập quốc tế trong tình hình mới”. Vậy theo Đại sứ, việc ban hành Nghị quyết số 59 có ý nghĩa như thế nào trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước khu vực Trung Đông, trong đó có UAE?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam phát đi thông điệp về một Việt Nam ổn định, năng động, cởi mở, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.., vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Nguyễn Thanh Diệp

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự kế thừa và phát triển tư duy đối ngoại của Đảng ta trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những biến chuyển sâu sắc.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc.

Đối với khu vực Trung Đông, Nghị quyết 59 là cơ sở chính trị quan trọng để Việt Nam tăng cường mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các quốc gia khu vực có vai trò ngày càng quan trọng trong kinh tế và chính trị toàn cầu.

Trung Đông, trong đó có UAE, không chỉ là khu vực giàu tiềm năng về năng lượng, tài chính, logistics và đầu tư, mà còn là cầu nối chiến lược giữa châu Á, châu Âu và châu Phi, chiếm vị trí quan trọng trong địa chính trị và văn hóa toàn cầu.

Việc thúc đẩy hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59 giúp Việt Nam chủ động tiếp cận các nguồn lực mới của khu vực, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và đối tác phát triển, qua đó nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế toàn cầu; đồng thời tăng cường quan hệ chính trị với các nước khu vực, nâng cao vị thế của đất nước.

Đối với quan hệ Việt Nam-UAE, Nghị quyết 59 tạo động lực mạnh mẽ để hai nước tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, hai bên có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, logistics, tài chính, nông nghiệp công nghệ cao và an ninh lương thực. Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 59 sẽ góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường gắn kết lợi ích, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và UAE, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực Trung Đông cũng như thế giới.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phòng đón xuân trên tàu 935, Hải đội 811

Giữa trùng khơi, xuân vẫn ấm

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân những ngày cuối năm rộn ràng không khí Tết sớm. Khi đất liền đã ngập tràn sắc xuân, thì nơi quân cảng, trên những con tàu đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, mùa xuân cũng lặng lẽ gõ cửa bằng sắc đào, nhánh mai và tiếng cười rộn rã của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển.

Nơi mùa xuân neo lại giữa biển xa

Giữa trùng khơi mênh mông, các con tàu Cảnh sát biển Việt Nam vẫn lặng lẽ rẽ sóng ngoài khơi xa thực hiện nhiệm vụ. Với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Tết không phải là khoảng nghỉ mà là trách nhiệm thiêng liêng giữ cho biển trời bình yên để mùa xuân đất liền trọn vẹn.

Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển thi Tàu 012.

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân: Rộn ràng sắc xuân, vững vàng khí thế mới

Trong chuỗi các hoạt động vui xuân đón Tết, sáng 15/2, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội thi trang trí phòng đón xuân, bình báo tường và câu đối Tết chào Xuân Bính Ngọ 2026. Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn và Thượng tá Trần Văn Vương, Lữ đoàn trưởng dự và chỉ đạo Hội thi.

Người thuyền trưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng; mỗi quyết định không chỉ điều khiển con tàu mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và hình ảnh Tổ quốc giữa biển khơi.

Những người canh giữ mùa xuân

Mỗi dịp Tết đến, khi nhiều gia đình sum vầy bên mâm cơm đoàn tụ, có những con người lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ ở những nơi xa xôi: ngoài khơi, trên những điểm cao lộng gió, hay giữa những cánh rừng sâu. 

Giao lưu văn nghệ

Tết về trên đảo Trường Sa

Khi đất liền đang tất bật chuẩn bị đón năm mới, ngoài khơi xa, không khí Tết đã lan tỏa trên đảo Trường Sa thuộc đặc khu Trường Sa. Mùa xuân nơi đầu sóng không đến bằng dòng người tấp nập hay ánh đèn rực rỡ, mà đến bằng gió biển dịu hơn, nắng vàng trong trẻo và sự rộn ràng trong từng công việc chuẩn bị của quân và dân trên đảo.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Lâm Đồng.

Góp sức vào hành trình đưa đất nước Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lịch sử về công tác Mặt trận. Trước thềm năm mới Bính Ngọ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có những trao đổi về củng cố khối đại đoàn kết.

Chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 tăng gia sản xuất, chủ động nguồn thực phẩm tươi, sạch cho bộ đội đón Xuân.

Bảo đảm hậu cần đón Tết Nguyên đán và huấn luyện chiến sĩ mới

Từ cuối năm 2025, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 12 đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ “Vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao” và đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 đạt kết quả tốt.

Xuân về trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Xuân về trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, theo lời mời của đồng chí Trần Văn Vỵ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hưng (nguyên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường), đoàn các nhà báo chúng tôi về lại Nam Định (cũ) để kiểm chứng những đổi thay sau 6 tháng chuyển đổi mô hình chính quyền từ 3 cấp thành 2 cấp.

Việc sử dụng máy bay Iak-52 đã trở thành bước tiến quan trọng trong đào tạo phi công quân sự.

Từ giảng đường đến bầu trời Tổ quốc

Năm 2024, sân bay quân sự Phan Thiết (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) đi vào hoạt động. Đây cũng là thời điểm các Trung đoàn Không quân 920 và 915 (Trường Sĩ quan Không quân) được điều về đây tổ chức huấn luyện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các lãnh đạo tiền bối

Nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng-mừng Xuân, ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương các lãnh đạo tiền bối.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố Lãnh đạo tiền bối

Nhân Tết cổ truyền của dân tộc-Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng-mừng Xuân, ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương các cố Lãnh đạo tiền bối.