Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)
Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc về ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam – sự kiện chính trị quan trọng diễn ra từ ngày 19 đến 23/1 vừa qua; về những mục tiêu, định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam; về vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc và trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-23/1 đã thông qua Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Vậy theo Đại sứ, thông điệp quan trọng nhất mà Việt Nam muốn nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là gì?

hq2.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại sứ Vũ Hồ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động sâu sắc, thời cơ thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường vừa qua mà còn xác lập những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Thông điệp xuyên suốt Đại hội gửi đi là quyết tâm chính trị rất cao của Việt Nam phát triển nhanh hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn dựa trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và phát huy tối đa sức mạnh xã hội.

Điểm nổi bật của Đại hội Đảng lần thứ XIV là cách tiếp cận hệ thống, toàn diện và mang tầm nhìn dài hạn. Bên cạnh các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030, Đại hội đồng thời đặt nền móng cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045 – thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Trong đó, các ưu tiên chiến lược như cải cách thể chế, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản trị quốc gia; phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư đồng bộ vào hạ tầng hiện đại được xác định là những động lực then chốt nhằm tạo ra bước chuyển căn bản về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

hq3.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XIV nhấn mạnh yêu cầu huy động và phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được khẳng định là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là một nguồn lực quan trọng. Đại hội tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cộng đồng.

Trên tinh thần đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc – ngày càng phát triển về quy mô, trình độ và mức độ hội nhập được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc cũng như cho tiến trình phát triển chung của đất nước.

Phóng viên: Như Đại sứ nhấn mạnh ở trên, Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ tổng kết chặng đường vừa qua mà còn xác lập những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển tiếp theo, vậy theo Đại sứ, Đại hội XIV đã xác lập những định hướng lớn nào cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, và Hàn Quốc được nhìn nhận ra sao trong các định hướng đó?

hq4.jpg
Đảng ủy tại Hàn Quốc tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập,quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đại sứ Vũ Hồ: Đại hội XIV xác lập những định hướng lớn mang tính bao trùm cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, trong đó trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải đi đôi với bền vững, tăng cường tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động từ bên ngoài, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế một cách sâu rộng và hiệu quả hơn.

Trong các định hướng đó, Hàn Quốc được Việt Nam nhìn nhận là một trong những đối tác chiến lược đặc biệt quan trọng, không chỉ bởi quy mô hợp tác kinh tế-đầu tư hiện nay mà còn bởi tính bổ trợ rất cao giữa hai nền kinh tế.

Hàn Quốc là quốc gia có thế mạnh hàng đầu trong nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển theo tinh thần Đại hội XIV, như công nghiệp chế tạo công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tăng trưởng xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tạo ra nền tảng chính trị-ngoại giao vững chắc để thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất và chiều sâu hơn trong các lĩnh vực mang tính chiến lược và lâu dài.

hq8.jpg
Tại Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại sứ Vũ Hồ - Bí thư Đảng ủy tại Hàn Quốc đã trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động cộng đồng. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Có thể nói, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối công nghệ, giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% cho giai đoạn 2026-2030. Với nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trên?

Đại sứ Vũ Hồ: Mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng quy mô sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối công nghệ, giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Hàn Quốc – với tiềm lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam trong nâng cấp chuỗi giá trị, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành kinh tế mới.

Bên cạnh đó, đội ngũ người Việt Nam đang học tập, làm việc và nghiên cứu tại Hàn Quốc chính là cầu nối tự nhiên và hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước. Sự kết hợp giữa vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị của Hàn Quốc với nguồn nhân lực trẻ, năng động và ngày càng chất lượng cao của Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững của Việt Nam trong dài hạn.

Phóng viên: Hàn Quốc là một trong những quốc gia có số lượng lớn cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập. Đây được coi là lực lượng nòng cốt – là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc, vậy xin Đại sứ cho biết, trong những năm qua, Đại sứ quán đã triển khai những hoạt động gì nhằm tăng cường đoàn kết cộng đồng và hướng về xây dựng quê hương, đất nước?

hq5.jpg
Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại chương trình Xuân Quê hương do Đại sứ quán tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đại sứ Vũ Hồ: Xác định, cộng đồng người Việt Nam với khoảng 350 nghìn người hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối công nghệ, giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết cộng đồng và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Đại sứ quán thường xuyên phối hợp với các hội đoàn, hội đồng hương, hội phụ nữ, hội sinh viên và doanh nghiệp kiều bào để củng cố khối đại đoàn kết, lắng nghe và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng của bà con.

Song song với đó, Đại sứ quán duy trì và lan tỏa các hoạt động văn hóa, truyền thống như Tết cổ truyền, Xuân Quê hương, Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc khánh…, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và bồi đắp tình yêu quê hương, đặc biệt đối với thế hệ trẻ và các gia đình đa văn hóa.

Đại sứ quán đồng thời chú trọng công tác bảo hộ công dân, chăm lo đời sống kiều bào; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nước sở tại, đề cao trách nhiệm công dân, gìn giữ hình ảnh, danh dự và uy tín quốc gia, qua đó góp phần bảo vệ quốc thể.

Thông qua cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán phát huy vai trò cầu nối giao lưu nhân dân, khuyến khích kiều bào đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho phát triển đất nước, đồng thời góp phần củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

hq6.jpg
Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh kỷ niệm cùng các khách mời Hàn Quốc tham dự chương trình Xuân Quê hương.(Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), Đảng ủy tại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy cùng các đảng viên, đại diện cho các chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy tại Hàn Quốc. Hội nghị thể hiện tinh thần kế thừa truyền thống vẻ vang của Đảng; đồng thời khẳng định quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV vào cuộc sống, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa bàn và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo tôi, mỗi đảng viên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc không chỉ là hạt nhân chính trị trong cộng đồng mà còn đại diện cho hình ảnh, uy tín đất nước và con người Việt Nam. Do vậy, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các tổ chức Đảng, cũng như mỗi đảng viên tại Hàn Quốc phải xác lập một tâm thế mới, xây dựng diện mạo mới và thực hành cách làm mới thích ứng với môi trường quốc tế cũng như yêu cầu ngày càng cao của công tác. Đội ngũ đảng viên cần có bản lĩnh vững vàng, chuyên môn cao, tác phong chuẩn mực, có uy tín trong cộng đồng và xã hội sở tại.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng năng lực tự chủ sáng tạo và khả năng tự thích ứng của quốc gia

Chiều 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Ngày 4/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự hài lòng của người lao động là thước đo hiệu quả hoạt động của Công đoàn

[Video] Thời sự 24h ngày 4/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sự hài lòng của người lao động là thước đo hiệu quả hoạt động của Công đoàn

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; Nhiều kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động; Gần 476 tỉ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7; Đề xuất hỗ trợ kinh phí cho người dân kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội.

Các đại biểu chia sẻ trong buổi tọa đàm.

Sáng mãi hành trình vạn dặm và tầm nhìn kiến tạo tương lai của vị Cha già dân tộc

Tháng 6 có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4/6, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp đã tổ chức tọa đàm “Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai” với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà ngoại giao và thế hệ trẻ.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự Lễ viếng, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trung tâm dịch vụ việc làm tại tỉnh Phú Thọ kết nối, giới thiệu việc làm cho người lao động. (Ảnh: TTXVN)

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, thời gian qua, Việt Nam đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Quan điểm của Việt Nam trước các phát biểu của Trung Quốc và Hà Lan liên quan hoạt động của tàu De Ruyter tại quần đảo Hoàng Sa

Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.

Kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt tập trung của học viên.

Kiểm tra, rà soát các mặt công tác phục vụ đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy

Ngày 4/6, tại Ninh Bình, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, rà soát các mặt công tác phục vụ đào tạo hạ sĩ quan, chỉ huy của Trung tâm huấn luyện thực hành số 1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Đoàn Việt Nam tại Khóa họp lần thứ 35 Ủy ban Liên hợp quốc về Phòng ngừa tội phạm và Tư pháp hình sự.

Việt Nam tích cực đóng góp tại Khóa họp lần thứ 35 Ủy ban Liên hợp quốc về Phòng ngừa tội phạm và Tư pháp hình sự

Đoàn Việt Nam tích cực tham gia thảo luận và hoạt động bên lề Khóa họp lần thứ 35 Ủy ban Liên hợp quốc về Phòng ngừa tội phạm và Tư pháp hình sự, chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm và thúc đẩy triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

[Video] Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xác định lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động

[Video] Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam xác định lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động

Sáng 4/6, tại Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031 đã tiến hành phiên trọng thể với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tăng cường giờ học thực hành, gắn thực tiễn cơ sở trong đào tạo lý luận chính trị.

Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng đội đào tạo lý luận chính trị

Lấy nghiên cứu khoa học và gắn kết thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao đã nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức của tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. (Ảnh: TTXVN)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội.