Hải Phòng: Tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội

Thành phố Hải Phòng xác định năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, với khẩu hiệu "Chủ động thực thi-Phát huy động lực-Tăng trưởng bứt phá", thành phố triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cao và bền vững, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Trong đó, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tăng 13%, trọng tâm khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 15,16%; khu vực dịch vụ tăng 11%; GRDP bình quân đạt 7.944 USD (khoảng 201,6 triệu đồng); tỷ trọng đóng góp của kinh tế số khoảng 31%.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 195.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 103.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 84.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 52 tỷ USD, sản lượng hàng hóa qua cảng 238 triệu tấn; thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ 3,8-4,3 tỷ USD; chỉ số chuyển đổi số, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, chuyển đổi xanh thuộc top 5, phấn đấu top 3 địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên quyết xóa bỏ triệt để tư tưởng “bên Đông-bên Tây” còn tồn tại ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, kể cả ở một số lãnh đạo sở, ngành, nhằm tiếp tục củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả vì mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng cụ thể, chủ động, quyết liệt; phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm và thời hạn hoàn thành theo tinh thần “6 rõ” đối với từng cá nhân, đơn vị; phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “chọn việc để làm; dễ làm khó bỏ; làm cho xong; làm để đối phó; đùn đẩy, vô cảm trước khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp”, bảo đảm mọi nhiệm vụ đều được triển khai một cách chủ động, hiệu quả, “với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, trên cơ sở khối lượng công việc được giao, chất lượng hoàn thành, kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém, hiệu quả công tác thấp; phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng những cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần dấn thân phục vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào có ra, có lên có xuống”; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các cấp là những người có trí tuệ nhạy bén, có ý thức tổ chức kỷ luật, trọng danh dự, có khát vọng cống hiến, có ý chí vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có chung một mục tiêu là quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành phố Cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống và cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.