Nghị quyết và hành động - Phát triển nhanh, bền vững đất nước

Quảng Ngãi: Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng tạo động lực phát triển

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi.
Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, việc tháo gỡ nút thắt, tạo đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng là mục tiêu được nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh thực hiện, nhằm giải quyết “điểm nghẽn” mà Văn kiện Đại hội XIV chỉ ra là: Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, hiện đại; mức độ kết nối liên vùng chưa cao; chi phí logistics còn cao so với khu vực và quốc tế.

Đầu tư cho hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng, vừa góp phần làm thay đổi bộ mặt địa phương, đồng thời mở ra cơ hội phát triển. Phân tích nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020-2025 chưa đạt mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhận định, kết cấu hạ tầng của tỉnh còn yếu kém, chưa đồng bộ là một trong các yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV và tình hình thực tiễn địa phương, Tỉnh ủy Quảng Ngãi hướng đến đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong những giải pháp trọng tâm. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dồn nhiều nguồn lực nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Khu kinh tế Dung Quất thành trung tâm kinh tế biển năng động, đa ngành, đa lĩnh vực của quốc gia; lấy cảnh quan đô thị biển, nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển làm sức hấp dẫn, hướng đến sự thịnh vượng.

Trong năm 2026, Quảng Ngãi đẩy mạnh huy động đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, nhất là hệ thống giao thông kết nối và hệ thống xử lý chất thải. Tỉnh tiếp tục tăng tốc triển khai các đoạn tuyến thuộc dự án đường ven biển, nổi bật là dự án Dung Quất-Sa Huỳnh, hướng tới hình thành trục giao thông ven biển quan trọng, thúc đẩy phát triển khu vực phía đông, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời góp phần tăng cường bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi tích cực chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn lực đầu tư cân đối, công bằng, hợp lý giữa các địa bàn, khu vực, không để nơi nào bị tụt hậu, mất động lực phát triển. Tỉnh ủy yêu cầu, chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn với thành thị và giữa các vùng trong tỉnh.

Tại xã Sơn Hà, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã sớm ban hành Nghị quyết về ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội, nhất là khu vực trung tâm với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể. Nghị quyết tạo cơ sở để xã Sơn Hà phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thương mại-dịch vụ phù hợp tiềm năng địa phương.

Khai thác lợi thế có nhiều vật nuôi, giống cây giá trị như: gà kiến, cá niên, lá chè dung, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo cơ cấu phát triển kinh tế nông nghiệp hợp lý, hướng đến quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Để bảo đảm hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp, Ủy ban nhân dân xã Sơn Hà huy động nguồn lực nâng cấp hồ thủy điện Di Lăng; kiên cố hóa kênh mương loại III đạt mức hơn 70%; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối với các xã lân cận.

Nhấn mạnh việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu hệ thống chính trị trên địa bàn xã gắn kết công tác thi đua khen thưởng với xem xét xử lý nghiêm các hành vi đi ngược lại các chủ trương, nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Hà thường xuyên học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, cách làm hay từ thực tiễn các xã, phường trong tỉnh Quảng Ngãi để vận dụng, sáng tạo phù hợp tình hình thực tế.

Từ sự quyết liệt của cấp ủy và chính quyền, sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, các công trình, dự án đang được gấp rút hoàn thiện, sớm đi vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững mà Nghị quyết Đại hội XIV đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.