Hải Dương bồi dưỡng truyền thống văn hóa của quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, nhiều trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở Hải Dương tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn và ghi nhớ về những giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng và tinh hoa nghề truyền thống của quê hương, đất nước.
Trẻ Trường mầm non Thanh Bình trải nghiệm hoạt động tô tượng.
Trẻ Trường mầm non Thanh Bình trải nghiệm hoạt động tô tượng.

Trong các ngày 23 và 25/4, Trường Tiểu học và Trường mầm non Thanh Bình (thành phố Hải Dương) phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giáo dục Phoenix Việt Nam tổ chức Ngày hội trải nghiệm "Nghề truyền thống Hải Dương quê em" thu hút sự tham gia của 2.600 học sinh tiểu học, trẻ mầm non cùng hàng trăm giáo viên, phụ huynh học sinh của 2 nhà trường.

Gần 2.000 học sinh Trường tiểu học Thanh Bình tham gia Ngày hội trải nghiệm nghề truyền thống.

Gần 2.000 học sinh Trường tiểu học Thanh Bình tham gia Ngày hội trải nghiệm nghề truyền thống.

Tại ngày hội, hai nhà trường tổ chức hàng chục gian hàng mô phỏng quy trình sản xuất, trưng bày, giới thiệu hàng chục mặt hàng, sản phẩm nghề thủ công truyền thống của quê hương Hải Dương.

Gian hàng bánh giầy, giò Sượt của phường Thanh Bình giới thiệu quy trình sản xuất món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê hương của người dân Hải Dương.

Với lớp bánh giầy dẻo thơm được làm từ gạo nếp cái hoa vàng, kết hợp cùng giò lụa dai ngon, đậm đà, món bánh giản dị này đã trở thành niềm tự hào của người dân làng Sượt. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, bánh giầy giò, nơi đây còn gắn với nét đẹp văn hóa, về lễ hội truyền thống của quê hương Thanh Bình mỗi dịp xuân sang.

Nghệ nhân giới thiệu kỹ năng nặn tò he cho học sinh.

Nghệ nhân giới thiệu kỹ năng nặn tò he cho học sinh.

Tại gian hàng "tò he", món đồ chơi dân gian được nặn bằng bột gạo dẻo, sặc sỡ sắc màu-đã từng là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt.

Bằng những ngón tay tài hoa và khéo léo, các nghệ nhân đã "thổi hồn" vào từng nắm bột, tạo nên những chú tò he xinh xắn mang hình hài con trâu, con rồng, cô Tấm, chú Cuội…

Với sự hướng dẫn của các nghệ nhân, các bé được tự tay nặn những con vật, hình nhân vật mà mình yêu thích, và mang về như một món quà của ký ức tuổi thơ. Từng tác phẩm không chỉ đẹp mà còn mang trong mình câu chuyện dân gian, bài học về lòng nhân hậu, nghĩa tình, về niềm vui thuần khiết của tuổi thơ.

Học sinh tiểu học Thanh Bình trải nghiệm giã bánh giầy.

Học sinh tiểu học Thanh Bình trải nghiệm giã bánh giầy.

Nghề làm bánh gai tuy mộc mạc, đơn sơ, nhưng lại chứa đựng bao công phu của người làm bánh, từ khâu chọn lá gai, ngâm gạo, giã nhuyễn, trộn bột cho đến nhân bánh ngọt bùi từ đậu xanh, dừa, vừng, mỡ đường...

Tất cả hòa quyện, được gói ghém bằng lớp lá chuối khô, buộc dây mềm mại, khi hấp lên thơm nức một góc trời quê. Ở gian hàng này, học sinh được các nghệ nhân hướng dẫn nặn bột, vê bánh, gói lá như những người thợ tí hon và hòa mình vào không gian thôn dã.

Cô giáo mầm non hướng dẫn trẻ kỹ năng cuộn bánh đa gạo.

Cô giáo mầm non hướng dẫn trẻ kỹ năng cuộn bánh đa gạo.

Góc trải nghiệm khắc, in bản mộc, các em được tận mắt chứng kiến một nét đẹp truyền thống vô cùng độc đáo. Bản mộc chính là "máy in thủ công" của ông cha ta, nơi mà từng nét khắc, nét in đều mang hồn cốt dân tộc.

Tại đây, các bé được chiêm ngưỡng những bản in truyền thống với họa tiết dân gian, chữ Hán Nôm, hình ảnh phong tục xưa; tận tay in thử một bức tranh dân gian hay họa tiết đơn giản lên giấy bằng kỹ thuật thủ công; nghe kể về lịch sử và câu chuyện phía sau từng bản mộc.

Trẻ 5 tuổi trải nghiệm và xem "thầy đồ" viết thư pháp.

Trẻ 5 tuổi trải nghiệm và xem "thầy đồ" viết thư pháp.

Tại Ngày hội trải nghiệm nghề truyền thống, các em học sinh còn được "hóa thân" thành những nghệ nhân nhí làm gốm, làm bánh đa gạo, làm bánh đậu xanh, làm cốm, vào vai "thầy đồ" viết thư pháp, đồng thời tham gia nhiều trò chơi dân gian bổ ích, lý thú, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như bắt chạch trong chum, bịt mắt đập niêu đất, chơi chuyền, chơi ô ăn quan...

Thông qua hoạt động này, các nhà trường mong muốn tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh không chỉ được trực tiếp trải nghiệm các công đoạn sản xuất mà còn hiểu hơn về sự khéo léo, tinh thần lao động chăm chỉ của người dân địa phương.

Sản phẩm bánh giầy Sượt tại Ngày hội nghề truyền thống do trẻ mầm non và các cô giáo hoàn thiện khâu giã và nặn bánh.

Sản phẩm bánh giầy Sượt tại Ngày hội nghề truyền thống do trẻ mầm non và các cô giáo hoàn thiện khâu giã và nặn bánh.

Đây cũng là cơ hội để các em bồi đắp tình yêu quê hương, trân trọng những giá trị truyền thống, đồng thời khơi gợi sự sáng tạo và đam mê khám phá trong mỗi em.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.