Hải Phòng: Cụm di tích nhà Mạc tại Dương Kinh được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt

Sáng 19/4, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc tại Dương Kinh.
Huyện Kiến Thụy đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc tại Dương Kinh.
Huyện Kiến Thụy đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc tại Dương Kinh.

Đây là một dấu mốc quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử của thành phố Cảng và vùng đất Kiến Thụy giàu truyền thống.

Vương triều Mạc do Thái tổ Mạc Đăng Dung sáng lập, tồn tại từ năm 1527 đến năm 1592, trải qua 65 năm với 5 đời vua. Dù chỉ trị vì trong một khoảng thời gian không dài so với các triều đại phong kiến khác, song nhà Mạc đã ghi dấu ấn rõ nét trong lịch sử dân tộc bằng những cải cách về kinh tế, hành chính, giáo dục, đề cao nhân tài và ổn định đời sống nhân dân.

Dưới thời Mạc, nhiều hiền tài đã xuất hiện, tiêu biểu như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ, nữ tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Kinh đô Dương Kinh, nơi đặt nền móng vương triều, cũng chính là quê hương của Mạc Đăng Dung, nay thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đây là một trong những kinh đô ven biển hiếm hoi trong lịch sử Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược về chính trị, quân sự và kinh tế của nhà Mạc. Trải qua thời gian, nơi đây vẫn còn bảo tồn được nhiều di tích quan trọng, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình tìm về cội nguồn dân tộc.

Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc.

Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc.

Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc tại Dương Kinh gồm 5 điểm di tích tiêu biểu: Từ đường họ Mạc (Di tích quốc gia, 2002), Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc (Di tích cấp thành phố, 2016), chùa Trà Phương (Di tích quốc gia, 2007), chùa Nhân Trai (Di tích cấp thành phố, 2003) và đền, chùa Hòa Liễu (Di tích quốc gia, 1993). Đây là tổng hòa của giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, thể hiện tầm vóc của một vương triều và sự gắn bó sâu sắc với vùng đất Hải Phòng.

Đặc biệt, tại các di tích này đang lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia vô cùng quý giá như: Định Nam đao - thanh kiếm biểu tượng quyền lực của Mạc Đăng Dung; tượng Mạc Thái Tổ - tác phẩm điêu khắc độc đáo thể hiện thần thái uy nghiêm của vị vua khai quốc; bức phù điêu Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn, cùng hàng loạt văn bia cổ mang giá trị tư liệu và nghệ thuật đặc sắc.

Cụm di tích cũng là nơi gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, trong đó nổi bật là Lễ hội Minh thề - nghi lễ tuyên thệ chống tham nhũng, gian dối duy nhất còn tồn tại đến ngày nay tại Việt Nam. Lễ hội này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện tinh thần thượng tôn đạo lý, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong bộ máy cai trị xưa và nay.

Các đại biểu dự lễ đón nhận.

Các đại biểu dự lễ đón nhận.

Việc Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc ở Dương Kinh được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 152 ngày 17/01/2025 công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt (trở thành 1 trong 5 Di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hải Phòng) là sự kiện quan trọng, ghi nhận những giá trị to lớn, tiêu biểu về mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc của quần thể di tích này.

Theo lãnh đạo huyện Kiến Thụy, việc được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt sẽ tạo động lực lớn cho địa phương trong việc bảo tồn, tu bổ di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, hình thành các tour du lịch về nguồn, giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của huyện và thành phố Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.