Hà Nội - Viêng Chăn trao đổi kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực công thương

Chiều 3/7, Sở Công thương Hà Nội và Sở Công thương Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công thương.
Đại diện hai Sở Công thương Hà Nội và Viêng Chăn (Lào) tặng quà lưu niệm.
Đại diện hai Sở Công thương Hà Nội và Viêng Chăn (Lào) tặng quà lưu niệm.

Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục triển khai các nội dung đã ký trong Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn; hưởng ứng Năm Hữu nghị Đoàn kết Việt Nam-Lào 2023; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công thương Thủ đô Hà Nội và Sở Công thương Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022-2025, ký tại Thủ đô Viêng Chăn ngày 4/1/2022.

Năm 2022, vốn đầu tư từ Việt Nam sang Lào đã đạt 180 triệu USD, tăng 52,5% so với năm 2021. Tính đến nay, Việt Nam đã đầu tư 214 dự án tại Lào với tổng số vốn 5,34 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Bên cạnh đó, Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam.

Lũy kế đến nay, tổng vốn FDI đăng ký của Lào vào thành phố Hà Nội là 10,5 triệu USD. Các doanh nghiệp của Lào đầu tư tại Hà Nội trong một số lĩnh vực như thương mại, bất động sản, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; sửa chữa ô tô, xe máy…

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đã thông tin tới đoàn công tác Sở Công thương Viêng Chăn về kinh nghiệm, giải pháp triển khai những nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công thương trên địa bàn Hà Nội.

Quyền Giám đốc Trần Thị Phương Lan cũng bày tỏ mong muốn, hai Sở Công thương tiếp tục triển khai các nội dung trong các biên bản đã ký kết.

Tháng 4 vừa qua, Sở Công thương hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn đã cùng tổ chức thành công Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại, làng nghề tại Lào năm 2023.

Thông qua chương trình, Đoàn công tác đã có 13 Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký giữa doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp Lào. Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội mới cho các làng nghề, doanh nghiệp của Hà Nội, Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luang Prabang về phát triển vùng nguyên liệu; đưa hàng của Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Luang Prabang vào hệ thống phân phối của Hà Nội và ngược lại.

Giám đốc Sở Công thương Viêng Chăn Vanmany Phimmasan cũng bày tỏ mong muốn, hai bên sẽ tích cực thực hiện nội dung tại các Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa đôi bên; đề nghị trong thời gian tới, Sở Công thương Hà Nội xem xét, tổ chức nhiều hoạt động giao dịch, xúc tiến thương mại tại Lào một cách hiệu quả, hỗ trợ sản phẩm, doanh nghiệp, làng nghề hai bên cùng phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp của Hà Nội đầu tư tại Lào, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, để giúp các sản phẩm của Lào thâm nhập được vào kênh phân phối của Hà Nội và hội nhập ra thế giới.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm nổi bật của hai nước tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Viêng Chăn năm 2022.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm nổi bật của hai nước tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Viêng Chăn năm 2022.

Tại hội nghị, hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề như nâng cao công tác quản lý về chuyên môn trong ngành Công thương, nâng cao trình độ nguồn nhân lực; công tác bình ổn thị trường, khuyến mại, xúc tiến thương mại; phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, đưa hàng hóa vào các kênh phân phối của hai Thủ đô…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về việc phát triển các sản phẩm thủ công của các làng nghề gắn với thiết kế mẫu mã sản phẩm, thân thiện với môi trường và phục vụ xuất khẩu; bàn giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ cho các làng nghề của Thủ đô Viêng Chăn tại các làng nghề của Hà Nội.

Từ nay đến ngày 7/7, Đoàn công tác của Sở Công thương Viêng Chăn sẽ đi khảo sát thực tế tại một số trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, làng nghề trên địa bàn Hà Nội; tham dự Lễ khai mạc triển lãm chuyên đề tại điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP ngành thủ công mỹ nghệ Thủ đô...; Khảo sát thực tế tại một số cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa…

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.