Đẩy mạnh hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane, Lào

Sáng 4/4, tại Thủ đô Vientiane, Lào diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Vientiane, do đồng chí Anouphab Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane, dẫn đầu. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Hội đàm sáng 4/4 tại Thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)
Hội đàm sáng 4/4 tại Thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Anouphab Tounalom đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội; thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Vientiane, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; đánh giá cao mối quan hệ, hợp tác giữa hai Thủ đô trong thời gian qua, đặc biệt là việc hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian cả hai bên đang thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đồng chí Anouphab Tounalom khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai thành phố nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Đồng chí Anouphab Tounalom cho rằng, mối quan hệ giữa hai Thủ đô sẽ ngày càng phát triển và đánh giá, trong thời gian vừa qua, hai bên đã đạt được những thành tựu quan trọng; nêu một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như: hợp tác phòng, chống Covid-19, hợp tác quốc phòng-an ninh, đặc biệt là việc quản lý các đối tượng buôn lậu và nghiện ma túy, vấn đề hợp tác thương mại, đầu tư, đặc biệt là thúc đẩy một số dự án hợp tác giữa hai Thủ đô đã ký trước đây.

Đồng chí Anouphab Tounalom nhấn mạnh, năm nay là năm đặc biệt trong mối quan hệ giữa hai nước, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, vì vậy, Thủ đô Vientiane đã chuẩn bị 17 hoạt động lớn trong dịp này như: tổ chức mít-tinh, tổ chức triển lãm ảnh, gửi thư chúc mừng, trao đổi các đoàn đại biểu thăm và làm việc, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thúc đẩy đầu tư…

Tại hội đàm, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022). Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào; khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một hình mẫu có một không hai trên thế giới.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hai nước đã cùng kề vai sát cánh, hy sinh xương máu cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như tiếp tục gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Những thành quả hợp tác to lớn đạt được ngày hôm nay là tài sản vô giá của cả hai dân tộc, luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công giữ gìn, vun đắp.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức thông qua những hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú, thiết thực và linh hoạt ở cả hai nước, nhất là chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước, từ đó ý thức rõ được trách nhiệm và thêm quyết tâm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Với mong muốn phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào, cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là chuyến công tác đầu tiên trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đây cũng là đoàn công tác nước ngoài đầu tiên của Thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ mới, khẳng định sự coi trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đối với tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa hai Thủ đô nói riêng và mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào nói chung; nhấn mạnh chuyến thăm được diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa và đặc biệt là ngay trước thềm Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane giai đoạn 2022-2025 mà hai bên đã chuẩn bị kỹ, là bước đi quan trọng, tạo khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác giữa hai Thủ đô trong giai đoạn mới, kế thừa và phát huy những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời mở ra những cơ hội, lĩnh vực hợp tác mới; cho rằng, Biên bản thỏa thuận hợp tác lần này là Biên bản thỏa thuận dài nhất từng được ký giữa hai Thủ đô, bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực hợp tác gồm: chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, kinh tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội, hợp tác giữa các tổ chức chính trị-xã hội, hợp tác về hỗ trợ phát triển.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng thông báo, Hà Nội sẽ sẽ hỗ trợ Thủ đô Vientiane 3 triệu USD để xây dựng Trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát Thủ đô Vientiane. Quy trình hỗ trợ cụ thể sẽ được hai bên thống nhất sau khi Thủ đô Vientiane có kế hoạch triển khai dự án chính thức; hy vọng, dự án nói trên sẽ tiếp tục là dấu ấn và biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Thủ đô, phát huy vai trò tích cực đối với sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô Vientiane trong giai đoạn tới, thể hiện tinh thần tương trợ và đồng hành phát triển của Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane.

Đẩy mạnh hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane, Lào -0
 Hai đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội và Vientiane tại lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Xuân Sơn)

Sau hội đàm, đồng chí Đinh Tiến Dũng và đồng chí Anouphab Tounalom, thay mặt hai đoàn đại biểu cấp cao, ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và Thành phố Vientiane.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.