Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư nhà máy đốt rác phát điện tại Sóc Sơn

Tại Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội.

Khu vực bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: QUÂN ĐỖ)
Khu vực bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: QUÂN ĐỖ)

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.500 tỷ đồng, tương ứng hơn 310 triệu USD. Dự án không sử dụng vốn Nhà nước. Dự kiến vận hành thử nghiệm nhà máy vào quý II đến quý III/2029 và vận hành chính thức vào quý IV/2029.

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, mục tiêu của dự án là xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày, rác thải cũ đã chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn) ở huyện Sóc Sơn và bùn thải thoát nước bằng phương pháp đốt có tận dụng nhiệt để phát điện.

Nhà đầu tư đề xuất dự án là liên danh Công ty Cổ phần Môi trường SUS Thượng Hải (doanh nghiệp Trung Quốc) - Công ty TNHH Đầu tư Môi trường SUS Hải Nam (doanh nghiệp Trung Quốc) - Công ty Cổ phần Đầu tư Môi trường Năng lượng xanh (doanh nghiệp Việt Nam).

Nhà máy có công suất xử lý 2.400 tấn/ngày. Công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 2.250 tấn/ngày, trong đó giai đoạn 2030-2040 là 1.500 tấn/ngày đối với rác sinh hoạt hàng ngày, 750 tấn/ngày với rác thải đã qua chôn lấp (khối lượng rác đưa vào lò đốt). Giai đoạn từ năm 2040 trở đi là 2.250 tấn/ngày đối với rác thải sinh hoạt hằng ngày.

Công suất xử lý bùn sau sấy khô là 150 tấn/ngày (từ hệ thống sấy khô bùn); công suất phát điện khoảng 60MW (công suất lắp đặt).

Dự án sẽ xây dựng hệ thống sấy khô bùn thải công suất 600 tấn/ngày. Lượng bùn thải sau khi sấy khô là 150 tấn/ngày có độ ẩm khoảng 40% được đưa vào lò đốt rác để đốt đồng thời cùng chất thải rắn sinh hoạt.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố, cho rằng, với mục tiêu là xử lý rác thải sinh hoạt hằng ngày, rác thải cũ... thì việc đầu tư một nhà máy điện rác để xử lý rác mới và một phần rác cũ, bùn thải để cải thiện hiệu quả hiện trạng xử lý rác thải, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao.

Dự án nhằm cải thiện môi trường khu vực Sóc Sơn, đặc biệt là ô nhiễm mùi, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương là rất cần thiết.

Ngoài ra, theo Ban đô thị, khi dự án được triển khai thì quy mô khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn sẽ được duy trì như hiện nay, không cần mở rộng giai đoạn 3, góp phần tiết kiệm quỹ đất.

Trong quá trình thẩm tra, về chủ trương đầu tư, Ban Đô thị đã đề nghị Thành phố giải trình, làm rõ, bổ sung một số nội dung. Theo đó, thành phố cần đánh giá lại sự cần thiết của việc đầu tư Dự án Cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội khi đã có dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất tiếp nhận đến 4.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và dự án Nhà máy điện rác Seraphin công suất tiếp nhận 2.250 tấn/ngày đêm tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần đánh giá hiệu quả đầu tư dự án theo phương thức PPP; bổ sung đánh giá hiệu quả kinh tế, giải pháp giảm lãng phí và tác động môi trường khi chấp thuận phương án đầu tư Nhà máy đốt rác phát điện tại khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn; cần rà soát Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội cập nhật vào đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; bổ sung, đề xuất các giải pháp xử lý tro xỉ, tro bay...

Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị cho biết, các nội dung thẩm tra đã được thành phố giải trình, tiếp thu và bổ sung cụ thể hơn trong báo cáo nghiên cứu khả thi.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.