Hà Nội tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn thành phố đến nay đã có hàng trăm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã được đầu tư hệ thống trường học các cấp khang trang, đạt chuẩn quốc gia.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã được đầu tư hệ thống trường học các cấp khang trang, đạt chuẩn quốc gia.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết: “Đến hết tháng 6/2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, thành phố có thêm 75 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 48 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Cũng theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến quý II/2024 là 83.087 tỷ đồng. Tính riêng trong 6 tháng năm 2024, thành phố Hà Nội đã huy động hơn 19 nghìn tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, nguồn ngân sách của thành phố hơn 7 nghìn tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 11,6 nghìn tỷ đồng…

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh cho biết: “Huyện Thường Tín được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tính đến nay toàn huyện có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”.

Tính riêng trong 6 tháng năm 2024, thành phố Hà Nội đã huy động hơn 19 nghìn tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, nguồn ngân sách của thành phố hơn 7 nghìn tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 11,6 nghìn tỷ đồng…

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân… về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện Thường Tín đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, các văn bản về xây dựng nông thôn mới tại các hội nghị chủ chốt.

Mặt khác, công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới cũng được huyện Thường Tín đặc biệt quan tâm cho nên tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ lợi ích, xác định vai trò chủ thể, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Nhất là việc thay đổi nhận thức của người dân từ chỗ hiểu xây dựng nông thôn mới là của Nhà nước sang xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực trong dân là chủ yếu và xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Đến hết tháng 6/2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn

Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả cao là do có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Đồng thời là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chung sức, đồng lòng của người dân ở các địa phương.

Đặc biệt, qua việc xây dựng nông thôn mới bộ mặt nhiều vùng nông thôn đã trở nên khang trang, sạch đẹp và giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trong đó, Mê Linh là huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2022.

Đến nay, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới như: Mô hình sản xuất rau, quả an toàn tại Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Tráng Việt với quy mô khoảng 200ha sản xuất rau, củ, quả, trong đó 10ha được cấp chứng nhận sản xuất rau an toàn theo quy chuẩn VietGAP.

Hiện nay, sản phẩm của Hợp tác xã được tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố. Mô hình cho hiệu quả kinh tế khoảng 200 đến 250 triệu đồng/ha/năm.

Xây dựng nông thôn mới giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở thành phố Hà Nội.

Xây dựng nông thôn mới giúp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở thành phố Hà Nội.

Hay mô hình sản xuất hoa hồng thế, hoa chậu trang trí với diện tích khoảng 15ha, trong đó tập trung tại xã Mê Linh (13ha). Qua đánh giá, mô hình này bà con nông dân có thu nhập từ 1,8 đến 2 tỷ đồng/ha; Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Văn Thạch thôn Thanh Vân, xã Thanh Lâm với quy mô 120 lợn nái, 500 lợn thịt, sản xuất theo quy trình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ máng ăn tự động, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải, hiệu quả kinh tế cao.

Mặc dù vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội cũng đang gặp những khó khăn, nhất là tiêu chí trường học đối với các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bởi hầu hết các địa phương đang trong quá trình triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư, nâng cấp, cải tạo trường để công nhận lại hoặc nâng chuẩn quốc gia. Trong khi yêu cầu đối với huyện nông thôn mới nâng cao thì toàn bộ các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hơn nữa, việc triển khai đấu nối hệ thống cấp nước sạch tập trung còn chậm; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải khu vực nông thôn còn hạn chế.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh, cấp ủy, chính quyền một số cơ sở còn chưa thực sự chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các tiêu chí; việc huy động các nguồn lực của người dân và doanh nghiệp chưa nhiều. Mặt khác, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu mới và yêu cầu cao hơn so giai đoạn trước...

Từ nay đến cuối năm 2024, Hà Nội sẽ tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch. Để làm được điều đó, theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, bảo đảm đa dạng, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền một số cơ sở còn chưa thực sự chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các tiêu chí; việc huy động các nguồn lực của người dân và doanh nghiệp chưa nhiều.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Thường Tín Từ Đức Mạnh

Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền để nâng cao hiệu quả, góp phần giữ vững và phát huy các tiêu chí cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân để từ đó tự nguyện tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn...

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.