Hà Nội “khát” bãi đỗ xe: Cần giải pháp mạnh để biến quy hoạch thành hiện thực

Hà Nội quy hoạch hàng nghìn bãi đỗ xe nhưng mới triển khai được vài chục, quá ít so với gần 10 triệu dân và hàng triệu phương tiện, khiến vỉa hè bị chiếm dụng, giao thông hỗn loạn, niềm tin vào quy hoạch suy giảm.

Điểm trông giữ xe máy trên hè phố Phủ Doãn, khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm.
Điểm trông giữ xe máy trên hè phố Phủ Doãn, khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm.

Theo tính toán, đến năm 2030 Hà Nội cần khoảng 1.700 bãi đỗ, tương đương 1.800ha đất dành cho giao thông tĩnh. Thế nhưng, hiện mới có 72 bãi chính thức hoạt động, chiếm chưa đến 1% diện tích đô thị, trong khi chuẩn quốc tế là 3-4%. Thành phố đang thiếu tới 80% diện tích bãi đỗ xe so với nhu cầu.

Nguyên nhân chính nằm ở bài toán đất đai và cơ chế đầu tư. Nhiều vị trí quy hoạch nằm xen cài trong khu dân cư, đất công sở, khó giải phóng mặt bằng. Các dự án bãi đỗ ngầm hoặc cao tầng đòi hỏi vốn lớn, thu hồi chậm, lợi nhuận thấp. Cơ chế ưu đãi chưa đủ hấp dẫn, quy hoạch thiếu chi tiết, thiếu lộ trình thực hiện cụ thể.

2-4309.jpg
Điểm trông giữ xe cao tầng trên phố Nguyễn Công Hoan, Hà Nội.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã linh hoạt tận dụng đất công quanh công viên, nhà văn hóa, cơ quan để làm bãi đỗ tạm; Bangkok lại đi xa hơn với mô hình chia sẻ chỗ đỗ thông minh - người dân có thể đặt chỗ và thanh toán qua ứng dụng di động. Các dự án bất động sản tại Thái Lan buộc phải có chỗ đỗ đạt chuẩn, góp phần tăng nguồn cung gắn với phát triển đô thị.

Hà Nội có thể học bài học này: không chỉ xây mới mà phải biết kết nối, chia sẻ và tối ưu hóa. Thành phố cần gói giải pháp tổng thể, tháo gỡ từ gốc. Về cơ chế tài chính, có thể áp dụng mô hình đối tác công-tư (PPP), Nhà nước chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp đầu tư xây dựng và khai thác.

Cùng với đó, cần đấu giá đất gắn với dự án đô thị theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit Oriented Development - TOD), biến bãi đỗ xe thành một phần của bài toán bất động sản, chứ không chỉ là công trình hạ tầng đơn lẻ.

Các ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và tín dụng cần cụ thể, đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư. Quy hoạch phải minh bạch và có tính cam kết: mỗi phường cần công khai danh mục bãi đỗ, quy mô, tiến độ, phương án tiếp cận giao thông để người dân và doanh nghiệp có thể giám sát.

Bên cạnh đó, công nghệ là chìa khóa. Hà Nội nên triển khai hệ thống quản lý đỗ xe thông minh, kết nối bãi công cộng, bãi tư nhân và trung tâm thương mại thành mạng lưới chia sẻ. Thanh toán không tiền mặt, cập nhật chỗ trống theo thời gian thực vừa tiện lợi cho người dân, vừa chống thất thoát phí. Đặc biệt, các bãi đỗ mới cần tích hợp trạm sạc xe điện, đón đầu xu hướng phương tiện xanh.

3-6202.jpg
Một điểm đỗ xe trên phố Trần Nhật Duật.

Thành phố cũng cần tận dụng không gian ngầm và khoảng trống hiện hữu một cách an toàn. Việc tận dụng gầm cầu làm bãi đỗ chỉ nên là giải pháp tạm thời, bởi nguy cơ cháy nổ và mất an toàn kết cấu. Trong dài hạn, Hà Nội phải phát triển bãi đỗ ngầm thông minh, áp dụng công nghệ xếp xe tự động như Tokyo, Seoul, Singapore.

Một hướng sáng tạo là yêu cầu các dự án cao tầng, trung tâm thương mại xây mới phải thiết kế tầng hầm có khả năng nối thông với công trình liền kề. Khi đó, thành phố có thể hình thành mạng lưới “siêu hầm” liên thông, mở rộng đáng kể diện tích đỗ xe ngầm mà không cần thêm quỹ đất trên mặt đất - mô hình đã được nhiều đô thị phát triển áp dụng thành công.

Con đường phía trước không dễ. Nếu tiếp tục chậm trễ, quy hoạch bãi đỗ sẽ mãi là bản vẽ đẹp trên giấy, còn ngoài đường, phương tiện vẫn chen chúc, vỉa hè bị chiếm dụng. Nhưng nếu Hà Nội dám mạnh tay tháo gỡ cơ chế, thúc đẩy đầu tư và áp dụng công nghệ, thành phố hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện.

Một đô thị văn minh không thể thiếu hạ tầng giao thông tĩnh. Đã đến lúc bãi đỗ xe phải được coi là hạng mục trọng yếu, ngang hàng với metro hay đường vành đai. Khi quy hoạch được biến thành hành động, Hà Nội mới thực sự tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành thành phố hiện đại, trật tự và đáng sống.

Có thể bạn quan tâm

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.