Hơn 1.500 bãi đỗ xe công cộng ở Hà Nội chưa được đầu tư theo quy hoạch

Tại Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, xác định phạm vi đô thị trung tâm quy hoạch các bãi đỗ xe công cộng với tổng diện tích hơn 1.800ha, với gần 1.700 bãi đỗ xe công cộng.

Vụ cháy bãi trông xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy đã thiêu rụi hơn 500 xe máy.
Vụ cháy bãi trông xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy đã thiêu rụi hơn 500 xe máy.

Tuy nhiên, sau hơn 3 năm, đến nay, Hà Nội mới chỉ đầu tư được hơn 10% số bãi xe và tình trạng thiếu hụt bãi đỗ khiến nhiều người dân Thủ đô hết sức vất vả, khó khăn trong đời sống sinh hoạt.

Mới chỉ khai thác 72 bãi đỗ xe

Sau vụ cháy xảy ra lúc 13 giờ ngày 30/8 tại bãi trông giữ xe dưới gầm nhánh ramp CVIC cầu Vĩnh Tuy, hướng từ cầu xuống đê Nguyễn Khoái (đoạn từ trụ T3 đến mố M1) thiêu rụi 500 xe máy và khiến nhiều mảng bê-tông cầu bong tróc, trơ lõi thép, thành phố Hà Nội đã triển khai khai điều tiết giao thông, cắm biển báo hạn chế tải trọng trên 18 tấn đối với phương tiện lưu thông qua nhánh ramp CVIC. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, cơ quan làm rõ sự phù hợp với quy định pháp luật đối với hoạt động bãi trông giữ xe; kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng vụ hỏa hoạn đến chất lượng, khả năng khai thác cầu.

Theo kết quả kiểm định chất lượng, đánh giá sự ảnh hưởng của hỏa hoạn đến khả năng khai thác nhánh ramp CVIC, thành phố Hà Nội kết luận nhánh ramp vẫn đủ khả năng khai thác với tải trọng thiết kế, tuy nhiên mức độ dự trữ an toàn công trình bị suy giảm nên cần sửa chữa, tăng cường để khôi phục khả năng chịu lực và tuổi thọ công trình; trước mắt điều chỉnh chế độ khai thác, tránh tuyệt đối ùn tắc và hư hỏng tiếp diễn.

chay-bai-xe-1-7398.jpg
Hiện trường vụ cháy bãi trông xe tại chân cầu Vĩnh Tuy.

Thống kê, rà soát của Bộ Xây dựng, quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định phạm vi đô thị trung tâm có gần 1.700 bãi đỗ xe công cộng, tổng diện tích hơn 1.800ha (khu vực đô thị hơn 1.500 bãi đỗ, gồm gần 950 bãi mặt bằng, gần 100 bãi ngầm và gần 470 bãi đỗ cao tầng).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Hà Nội mới chỉ có 72 bãi đỗ xe được đưa vào khai thác, sử dụng; 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư; còn lại hơn 1.500 bãi đỗ chưa triển khai đầu tư. Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Xây dựng, việc đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe theo quy hoạch ở Hà Nội còn rất hạn chế, chỉ đáp ứng được nhu cầu rất nhỏ của đông đảo người dân Thủ đô. “Đây cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, phát sinh nhiều bãi đỗ xe tạm, bãi đỗ xe tự phát trên địa bàn; công tác kiểm tra, quản lý, vận hành của các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương còn chưa sâu sát,” Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn nhận định.

Về cấp phép tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện trên các tuyến đường do thành phố Hà Nội quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép tại 236 vị trí, với tổng diện tích hơn 46.400m2; chính quyền cấp huyện (trước đây, khi chưa triển khai mô hình chính quyền 2 cấp) cấp phép tạm thời 352 vị trí tại lòng đường, vỉa hè với tổng diện tích 43.650m2 để trông giữ phương tiện trên các tuyến đường được giao quản lý.

Khu vực gầm cầu Chương Dương, cầu vượt Ngã Tư Vọng đã không tổ chức trông giữ phương tiện, khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy sẽ thu hồi giấy phép trông giữ xe. Sau khi thành phố thu hồi phần diện tích sử dụng làm nơi đỗ xe thuộc khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy, gầm cầu vượt giao quốc lộ 5, trên địa bàn Hà Nội không còn gầm cầu, gầm đường trên cao nào được phép trông giữ phương tiện.

Các bãi trông giữ xe tự phát phải chấm dứt hoạt động

Trú tại căn nhà nhỏ trong ngách sâu trên phố Nguyễn Hữu Huân, chị Huỳnh Phương Lan lâu nay thường gửi 2 chiếc xe máy của hai vợ chồng ở bãi trông xe gần cầu Chương Dương. Tuy nhiên, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm dừng, không cho tiếp tục trông giữ xe khiến chị hết sức vất vả, khổ sở khi đi tìm bãi gửi. “Mất cả tuần loay hoay sục sạo, gọi điện dò hỏi khắp nơi, tôi mới tìm được một bãi trông giữ xe quy mô nhỏ đồng ý cho gửi qua đêm, nhưng lại yêu cầu phải lấy xe từ sớm. Thôi cũng đành, tìm được chỗ nhận trông cho là tốt lắm rồi”, chị Lan thở phào nhẹ nhõm.

chay-bai-do-xe-gam-cau-vinh-tuy-3-1756609895530411899285-1438.jpg
Sau vụ cháy, cầu Vĩnh Tuy bị bong tróc nhiều mảng bê tông, lộ cả lõi thép.

Để đáp ứng nhu cầu đỗ xe, trông giữ phương tiện cho người dân, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể để tập trung triển khai đầu tư các bãi đỗ xe theo quy hoạch, giảm ùn tắc giao thông; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các bãi đỗ xe mang tính khả thi để triển khai đầu tư ngay, kịp thời, đáp ứng cầu của người dân; áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác bảo trì, triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát toàn bộ việc cấp phép, quản lý, khai thác, vận hành bãi đỗ xe (trong đó có việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích giữ phương tiện tham gia giao thông) theo phân cấp thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân phường, xã, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy; chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý các bãi đỗ xe của cấp phường, xã, tuyệt đối không để tồn tại các bãi trông giữ xe tự phát, không bảo đảm quy định về an toàn.

“Hà Nội cần rà soát điều chỉnh và ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn theo quy định tại khoản 7, Điều 45, Thông tư 36/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải trước đây (nay là Bộ Xây dựng”), ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Xây dựng kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.