Hà Nội: Đưa nền tảng số về làng, bứt phá xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, xã Trung Giã (Hà Nội) đã tích cực triển khai mô hình “Thôn số” và “Nhà văn hóa số”. Những bước đi này không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, mà còn tạo động lực quan trọng để địa phương bứt phá trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ thôn Hồng Kỳ, xã Trung Giã (Hà Nội) hướng dẫn người dân cách sử dụng ứng dụng eTax Mobile, iHanoi và khai báo làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: LÊ TRƯỜNG)
Cán bộ thôn Hồng Kỳ, xã Trung Giã (Hà Nội) hướng dẫn người dân cách sử dụng ứng dụng eTax Mobile, iHanoi và khai báo làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: LÊ TRƯỜNG)

Luồng gió mới mang tên “Thôn số”

Trước đây, khi có việc gì cần kiến nghị hay thắc mắc về thủ tục hành chính, ông Nguyễn Duy Câu, người dân thôn Hồng Kỳ (xã Trung Giã), phải đạp xe lên tận trụ sở Ủy ban nhân dân xã để giải quyết. Việc này làm mất khá nhiều thời gian và công sức đi lại. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay, sau khi được cán bộ thôn hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng iHanoi, ông Câu chỉ cần ngồi ở nhà, thực hiện vài thao tác trên điện thoại thông minh là đã có thể giải quyết được công việc.

Với phương châm "chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm", thời gian qua, xã Trung Giã đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán quản lý tại cơ sở. Tính đến nay, toàn xã đã thành lập thành công 16 nhóm cộng đồng “Thôn số” trên nền tảng ứng dụng iHanoi.

Ứng dụng này đã mang lại những chuyển biến tích cực, giúp việc thông tin, tuyên truyền và kết nối giữa chính quyền cơ sở với người dân trở nên thuận tiện hơn. Nhờ đó, người dân đã từng bước hình thành thói quen tiếp cận thông tin trên môi trường số và tham gia các hoạt động của thôn qua nền tảng trực tuyến.

Sự ra đời của “Thôn số” đã thổi một luồng gió mới vào công tác quản trị cơ sở, tác động trực tiếp đến tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Lê Anh Trường, Trưởng thôn Hồng Kỳ cho biết, “Thôn số” đã góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời đến người dân.

Những công việc như thông báo lịch họp, lịch làm việc, vận động quyên góp, tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm hay triển khai các phong trào của thôn đều được thực hiện nhanh gọn, thuận tiện hơn rất nhiều. Qua đó, giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin, tích cực tham gia các hoạt động chung, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của thôn.

Theo ông Lê Anh Trường, “Thôn số” còn là công cụ hỗ trợ thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các tiêu chí về môi trường, hạ tầng và chuyển đổi số. Thông qua nền tảng số, người dân có thể nhanh chóng tiếp cận thông tin, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa phương. Việc công khai thông tin, tăng cường tương tác giữa cán bộ thôn và người dân cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo sự đồng thuận và huy động sức dân trong thực hiện các công trình, phần việc chung.

Xây dựng nền tảng "Thôn thông minh"

Cùng với “Thôn số”, một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại Trung Giã là kế hoạch phát triển mô hình “Nhà văn hóa số” tại tất cả các thôn. Mục tiêu là đưa các nhà văn hóa truyền thống trở thành những trung tâm sinh hoạt cộng đồng số.

Theo Ủy ban nhân dân xã Trung Giã, địa phương phấn đấu 100% nhà văn hóa sẽ được phủ sóng wi-fi miễn phí, lắp đặt camera an ninh, trang bị máy tính, máy in, máy quét và tích hợp mã QR tra cứu thông tin. Đặc biệt, xã Trung Giã đang từng bước xây dựng thư viện số với tối thiểu 200 đầu sách điện tử tại mỗi điểm.

Tại các “Nhà văn hóa số” này, mỗi tháng địa phương đặt mục tiêu tổ chức ít nhất 4 buổi hỗ trợ công dân số. Người dân sẽ được "cầm tay chỉ việc" cách sử dụng VNeID, iHanoi, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, cũng như trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin trên mạng Internet.

Có thể khẳng định, sự kết hợp đồng bộ giữa “Thôn số” và “Nhà văn hóa số” đang góp phần quan trọng giúp xã Trung Giã hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để hình thành các "Thôn thông minh", thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phát triển mạnh mẽ, hướng tới một diện mạo nông thôn Trung Giã hiện đại, văn minh và kết nối chặt chẽ trong giai đoạn đến năm 2030.

Những kết quả bước đầu tại cơ sở như xã Trung Giã đang đóng góp tích cực vào bức tranh chung của Thủ đô.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, thành phố phấn đấu đến năm 2030, sẽ có khoảng 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và khoảng 20% số xã đạt nông thôn mới hiện đại. Đặc biệt, thành phố hướng đến nâng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt từ 135 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%...

Có thể bạn quan tâm

Quảng Ngãi tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 9%. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026

Năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tăng trưởng 9%. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện góp phần hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô-tô trong nước. (Ảnh: HẢI NAM)

Ưu đãi thuế linh kiện ô-tô cần sát thực tế sản xuất

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp ô-tô đến hết năm 2032, mở rộng cơ chế thuế suất 0% cho linh kiện sản xuất xe xuất khẩu. Điều kiện hưởng ưu đãi đang được rà soát để sát thực tế sản xuất.

Sản xuất hàng may mặc tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Vinatex đạt doanh thu hơn 15,5 nghìn tỷ đồng

Những tháng cuối năm, các đơn vị dệt may phải giữ vững thành quả đạt được, quản trị tốt các tình huống phát sinh trong quý IV để tối ưu hóa hiệu quả. Song song với việc hoàn thành kế hoạch năm 2026, doanh nghiệp tập trung chuẩn bị tốt cho năm 2027 nhằm sẵn sàng hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Hải quan hướng dẫn hỏa tốc khai thuế xăng dầu từ ngày 1/10

Ngay trong ngày chính sách kéo dài hỗ trợ thuế xăng dầu có hiệu lực, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu triển khai tới doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn tiếp tục sử dụng mã VK240 để khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hệ thống điều hành thông minh trong quản lý, vận hành sản xuất công nghiệp. (Ảnh: MAI HUYÊN)

Đổi mới sáng tạo, động lực bứt phá của ngành công thương

Kỳ vọng lớn từ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành công thương. Không dừng ở một phong trào mang tính sự kiện, đổi mới sáng tạo được xác định là chìa khóa then chốt nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhà đầu tư tìm hiểu Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có mặt trên bản đồ tài chính toàn cầu

Theo chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên được đưa vào bảng xếp hạng. Đây vừa là cột mốc quan trọng, vừa là bảo chứng khẳng định tiềm năng và sức hút chiến lược trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu của Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ tinh thần “đôn đốc” sang hành động quyết liệt, có sản phẩm và kết quả thực chất, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.