HEINEKEN Việt Nam tiên phong thúc đẩy mô hình hợp tác công-tư trong bảo tồn nguồn nước

Trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm an ninh nguồn nước đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết, đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển bền vững của quốc gia.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam và các đối tác trong lễ ký kết khởi động giai đoạn II của chương trình hợp tác. (Nguồn: HEINEKEN Việt Nam)
Đại diện HEINEKEN Việt Nam và các đối tác trong lễ ký kết khởi động giai đoạn II của chương trình hợp tác. (Nguồn: HEINEKEN Việt Nam)

Vừa qua, HEINEKEN Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) đã mở rộng chương trình hợp tác công-tư trong công tác bảo tồn tài nguyên nước, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi lưu vực sông, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu cân bằng 100% lượng nước sử dụng tại 5 nhà máy của công ty vào năm 2030.

Hành trình 9 năm, 5 lưu vực sông quan trọng, hiện thực hóa một tham vọng

Để tạo ra những tác động bền vững, các giải pháp bảo tồn nguồn nước cần được triển khai ở quy mô toàn lưu vực, nơi nguồn nước gắn chặt với sức khỏe của hệ sinh thái, từ rừng đầu nguồn, thảm thực vật đến các hoạt động kinh tế-xã hội.

Mô hình hợp tác công-tư giữa HEINEKEN Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam cùng các đối tác địa phương đã được triển khai từ năm 2022 tại các lưu vực sông trọng điểm trên cả nước.

Trong giai đoạn I, chương trình đã trồng mới, phục hồi và quản lý hiệu quả hơn 1.132ha rừng và đất ngập nước quan trọng, gồm 710ha tại Khu bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai, 410ha tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn và 12,3ha rừng cùng các hoạt động quản lý thủy văn tại Đồng Tháp Mười.

Qua đó, đến cuối năm 2025, mô hình hợp tác công-tư này đã giúp HEINEKEN Việt Nam đạt mục tiêu cân bằng 100% lượng nước sử dụng trong sản xuất tại cả 3 lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai, sông Tiền - nơi doanh nghiệp đặt các nhà máy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang, bù hoàn 2,2 tỷ lít nước mỗi năm cho thiên nhiên.

Tiếp nối những kết quả khả quan của mô hình, đầu tháng 9 vừa qua, HEINEKEN Việt Nam cùng các đối tác đã chính thức khởi động giai đoạn II (2026-2030) của dự án, tiếp tục mở rộng sang lưu vực sông Cu Đê (Đà Nẵng) và lưu vực Sông Ray-Đá Đen (Thành phố Hồ Chí Minh). Tổng cộng, chương trình đặt mục tiêu bảo tồn nguồn nước tại 5 lưu vực sông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng trong 9 năm (2022-2030), hướng đến tham vọng cân bằng 100% lượng nước sử dụng trong sản xuất tại toàn bộ 5 nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam.

Từ phục hồi hệ sinh thái đến đồng hành cùng cộng đồng địa phương

Không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái tại các lưu vực sông trọng điểm, chương trình còn mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng thông qua cải thiện sinh kế và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, một thách thức ngày càng hiện hữu tại nhiều địa phương.

Tại khu vực Tà Lang-Giàn Bí, chương trình đã hỗ trợ khôi phục hệ thống cấp nước bị gián đoạn và trao tặng bồn chứa nước, giúp người dân chủ động tích trữ nước trước mùa mưa bão. Bày tỏ sự trân trọng trước hỗ trợ kịp thời đó, ông Thơ - trưởng thôn Tà Lang, chia sẻ: “Nhờ sự chung tay hỗ trợ của HEINEKEN Việt Nam và các đối tác, bà con đã chủ động hơn về nguồn nước, từ đó ổn định cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh mùa mưa bão đang đến gần”.

2.png
Hoạt động trao tặng bồn chứa nước sạch đem lại tác động tích cực cho cuộc sống người dân tại Tà Lang-Giàn Bí. (Nguồn: HEINEKEN Việt Nam)

Cần nhân rộng mô hình hợp tác công-tư hiệu quả

Những kết quả đạt được từ chương trình đã khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác công-tư trong bảo tồn nguồn nước. Việc kết nối nguồn lực và chuyên môn từ nhiều bên giúp các giải pháp được triển khai đồng bộ, từ hoạch định đến thực thi, qua đó tạo ra tác động bền vững cho môi trường và cộng đồng.

Đánh giá về hiệu quả chương trình, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định: “Mô hình hợp tác công tư giữa HEINEKEN Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và WWF-Việt Nam đã thực hiện là một mô hình tiêu biểu tạo ra những kết quả và tác động thiết thực. Trong bối cảnh an ninh nguồn nước đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với Việt Nam, sự chung tay của các bên càng có ý nghĩa khi tăng trưởng cần song hành với phát triển bền vững”.

Từ những cánh rừng đang được phục hồi, lượng nước được bồi hoàn hay người dân được tiếp cận kịp thời với nước sạch - những con số biết nói cho thấy tác động hiện hữu và thiết thực khi HEINEKEN Việt Nam đang hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững song hành tạo giá trị cho cộng đồng. Ý nghĩa lớn hơn nằm ở việc khơi dậy sự chung tay của cộng đồng, chính quyền và các đối tác trong bảo vệ nguồn nước. Đây cũng là nền tảng để những tác động tích cực hôm nay tiếp tục được lan tỏa, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho các thế hệ tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.