Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng có mặt trên bản đồ tài chính toàn cầu

Theo chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên được đưa vào bảng xếp hạng. Đây vừa là cột mốc quan trọng, vừa là bảo chứng khẳng định tiềm năng và sức hút chiến lược trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu của Đà Nẵng.

Nhà đầu tư tìm hiểu Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)
Nhà đầu tư tìm hiểu Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Báo cáo chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu lần thứ 40 (GFCI 40) cho thấy, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) đứng thứ 71 trong số 117 trung tâm tài chính được xếp hạng, trên tổng số 139 trung tâm tài chính được nghiên cứu trên toàn cầu. Cùng kỳ xếp hạng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đứng thứ 67.

Việc hai trung tâm tài chính của Việt Nam cùng hiện diện trên bản đồ tài chính toàn cầu là một dấu hiệu đáng ghi nhận trong quá trình Việt Nam triển khai chủ trương xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Chỉ số Trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI) là bảng xếp hạng uy tín về năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính toàn cầu, được công bố hai lần mỗi năm bởi Z/Yen Partners (London) và China Development Institute (Shenzhen), tập trung vào năm nhóm nền tảng gồm môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín quốc tế.

GFCI 40 được công bố năm 2026, kết hợp 144 yếu tố định lượng với 39.531 đánh giá từ 6.147 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp. Đáng chú ý, bảng xếp hạng không chỉ phản ánh vị thế hiện tại mà còn dự báo tiềm năng phát triển trong 2-3 năm tới.

ndo_br_1790851752133-3764182873349762455-3764182873349762455-0bf3763a2126c8f8dbcc4a3d7a4fb791-392.jpg
Đại diện VIFC-DN giới thiệu các vị trí xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Hiện nay, VIFC-DN được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, tập trung vào công nghệ tài chính, tài chính xanh, tài chính thương mại, thử nghiệm các mô hình tài chính mới, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt và hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt như: Quỹ đầu tư và quản lý tài sản… VIFC-DN đặt mục tiêu thu hút vốn quốc tế vào các lĩnh vực then chốt: hạ tầng, năng lượng, công nghệ, kinh tế xanh, thương mại, du lịch.

Theo GFCI 40, Đà Nẵng được xếp vào nhóm “International Specialists”. Điều này cho thấy, Đà Nẵng đã lựa chọn đúng “quỹ đạo” phát triển của ngành tài chính toàn cầu, giúp VIFC-DN nhanh chóng định vị chỗ đứng vững chắc trong chuỗi giá trị tài chính khu vực. Đối với Đà Nẵng, vị trí 71/117 không phải là đích đến, mà trước hết là một cột mốc cho thấy quá trình chuẩn bị và những bước đi ban đầu của VIFC-DN đã bắt đầu được cộng đồng tài chính quốc tế ghi nhận.

Thực tế trong những năm qua cho thấy, Đà Nẵng đã tích lũy nhiều yếu tố nền tảng cho quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế. Thành phố có hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, công nghệ thông tin và viễn thông tương đối đồng bộ; hệ thống trung tâm dữ liệu đang được đầu tư mở rộng; mạng 5G được triển khai rộng; cùng hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trẻ.

ndo_br_2aobor1t1lnw5rgdlcjsdudpqq4aozt8hvwufw64-5170.jpg
Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh các đại biểu trải nghiệm không gian công nghệ tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng-SURF 2026. (Ảnh: CÔNG VINH).

Hiện nay, thành phố cũng đã bố trí quỹ đất sạch để thiết lập cơ sở hạ tầng cho Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế mở và đang từng bước hình thành môi trường làm việc, sinh sống và kết nối quốc tế thuận lợi cho các chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, VIFC-DN không được xây dựng như một khu vực tập trung đơn thuần các hoạt động tài chính. Định hướng của Đà Nẵng là hình thành một hệ sinh thái trong đó Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành hạ tầng kết nối nguồn vốn quốc tế với các dự án, doanh nghiệp và cơ hội đầu tư thực của Đà Nẵng, miền Trung và Việt Nam. Đó cũng là lý do VIFC-DN lựa chọn tập trung vào một số lĩnh vực có tiềm năng tạo dấu ấn riêng, thay vì chạy theo quy mô của các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

Theo các chuyên gia, việc VIFC-DN xếp hạng trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 cần được xem là một tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước. Theo kết quả khảo sát của GFCI 40 về các nhóm nhân tố cốt lõi đánh giá năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính toàn cầu, môi trường kinh doanh (Business Environment) và nguồn nhân lực (Human Capital) là các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến năng lực cạnh tranh.

ndo_br_1790851752107-3764182873349762455-3764182873349762455-3b0e4e8c1ba3f1a0b9dd01dd183a22c7-6167.jpg
Nhà đầu tư tìm hiểu Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Ngay từ giai đoạn đầu, VIFC-DN đã chú trọng xây dựng năng lực vận hành theo hướng quốc tế. Thành phố đã bố trí và ký kết hợp đồng với ba chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, chuyên gia và cơ sở đào tạo để chuẩn bị nguồn nhân lực cho VIFC-DN.

Cùng với đó, Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Quản lý và Kinh tế - Đại học Trung văn Hồng Kông tại Thâm Quyến thành lập Học viện Fintech và tài chính bền vững tại Đà Nẵng, tạo thêm nền tảng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển lâu dài của VIFC-DN.

Về sản phẩm, VIFC-DN đang tập trung chuẩn bị một số hướng đi có khả năng tạo kết nối trực tiếp giữa thị trường tài chính với nền kinh tế thực. Ba đề án sản phẩm chủ lực đang được xây dựng gồm thu hút công ty quản lý tài sản và quỹ đầu tư để huy động nguồn vốn quốc tế cho đầu tư phát triển; nghiên cứu thành lập và thí điểm Sở giao dịch hàng hóa và thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện phục vụ giao dịch quốc tế.

ndo_br_8ee1422e2a59aa07f348-72.jpg
Lễ hội pháo hoa quốc tế thành phố Đà Nẵng 2026. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Song song với đó là các hướng phát triển về tài chính xanh, thị trường carbon, fintech, tài sản số, tokenization, thị trường vốn, tài chính hạ tầng và tài trợ chuỗi cung ứng ngày càng được hoàn thiện. Đây đều là những lĩnh vực mà các trung tâm tài chính quốc tế đang quan tâm và được dự báo tiếp tục có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch của ngành tài chính toàn cầu. GFCI 40 cũng ghi nhận xu hướng các trung tâm tài chính tiếp tục ưu tiên đầu tư vào hạ tầng số, thu hút doanh nghiệp fintech và tài sản số, tăng cường phòng chống tội phạm tài chính và phát triển sâu hơn các thị trường vốn.

Theo báo cáo của VIFC-DN, VIFC-DN sẽ tiếp tục cùng VIFC-HCMC hoàn thiện các quy trình, quy định và cơ chế vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết; thu hút các định chế tài chính, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ có uy tín; đồng thời tập trung triển khai các sản phẩm ưu tiên, từng bước hình thành thị trường và các hoạt động tài chính thực chất tại Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.