Đáng chú ý, vấn đề ngập lụt đô thị dù đã được cải thiện nhưng vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống người dân, trở thành điểm nghẽn của Thủ đô. Tình hình cháy nổ, nhất là cháy nổ các nhà xưởng, cơ sở sản xuất gây thiệt hại về người, tài sản xảy ra và diễn biến phức tạp…
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai trong thời gian tới sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan, khó lường.
Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đến nay, các xã, phường đã xây dựng, kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra, trong đó nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai như: Đa Phúc, Ứng Thiên, Yên Hòa, Đoài Phương, Phương Liệt, Trung Giã, Ba Vì...
Đặc biệt, 116/126 xã, phường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030; 119/126 xã, phường xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.
Các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị kiểm tra, rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện và hậu cần theo phương châm "bốn tại chỗ"; đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, công trình đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ. Các đơn vị xây dựng, hoàn thiện và chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng khi có tình huống thiên tai, sự cố xảy ra.