Gợi mở cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực bứt phá cho Lâm Đồng

Chiều 30/5, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì và phát biểu ý kiến.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đồng chủ trì hội thảo, có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh, Vụ trưởng Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

ndo_br_6.jpg
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo, có hơn 130 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng sở, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Lâm Đồng là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với những lợi thế riêng có, như hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, tài nguyên đất đai phong phú, tiềm năng lớn về khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; cùng với không gian phát triển rộng từ cao nguyên, trung du đến duyên hải, nhiều cơ hội liên kết vùng và hội nhập quốc tế; bản sắc văn hóa đa dạng, đặc sắc.

ndo_br_11.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc hội thảo.

Đây là nền tảng rất quan trọng để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các hành lang kinh tế và cực tăng trưởng mới, tạo sự lan tỏa, kết nối, liên kết vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Lâm Đồng đang đứng trước một “ngưỡng cửa” phát triển mới, tỉnh cần một “bệ phóng” mới, một tư duy chiến lược đột phá để định vị lại vị thế của địa phương trong nước và khu vực.

ndo_br_20.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn khẳng định, Lâm Đồng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đa dạng của cộng đồng 49 dân tộc. Sau hợp nhất, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, với sự kết hợp đặc trưng giữa cao nguyên, trung du và duyên hải, hội tụ thế mạnh về điều kiện tự nhiên, tài nguyên nhân văn, nguồn lực văn hóa, môi trường sinh thái trên một không gian phát triển mới.

ndo_br_22.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Với quy mô diện tích lớn nhất cả nước, Lâm Đồng đang sở hữu nhiều lợi thế phát triển có tính liên kết và bổ trợ cao, mở dư địa và động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới, như lợi thế sinh thái và không gian phát triển xanh; nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; năng lượng tái tạo và tài nguyên công nghiệp chiến lược…

ndo_br_4.jpg
ndo_br_18.jpg
Đại biểu tham dự hội thảo.

Đồng chí đề nghị, hội thảo tập trung làm rõ mô hình phát triển của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Trong đó, tập trung thảo luận các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực bứt phá cho Lâm Đồng.

ndo_br_3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận "Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và Triết lý".

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý trao đổi, thảo luận làm rõ tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, hạn chế và cơ sở lý luận, thực tiễn của mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng trong kỷ nguyên mới.

ndo_br_5.jpg
ndo_br_10-5953.jpg
Các chuyên gia trong nước và quốc tế phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm của một số địa phương và gợi mở cơ chế, chính sách phát triển đặc thù cho Lâm Đồng trong thời gian tới trên nền tảng phát triển kinh tế biển, kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch-dịch vụ chất lượng cao, văn hóa…

ndo_br_2.jpg

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các ý kiến, tham luận đã gợi mở các định hướng quan trọng cho địa phương, nhằm phát huy hiệu quả lợi thế liên kết giữa không gian cao nguyên và ven biển; thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao.

ndo_br_7-439.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu bế mạc hội thảo.

Đây là nguồn tư liệu, luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng để tỉnh tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện định hướng phát triển; tập trung nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Cùng ngày, đồng chí Đoàn Minh Huấn và Đoàn công tác đã đến thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dalat Hasfarm và Làng nấm Đà Lạt.

ndo_br_11-9917.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn và Đoàn công tác thăm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dalat Hasfarm.

Tại những nơi đến thăm, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhất là đã xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương và góp phần lan tỏa thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để dập đám cháy.

Gia Lai: Kịp thời dập tắt đám cháy tại kho chứa xe điện du lịch

Chiều 30/5, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch, ở số 2 Lê Đức Thọ, làm rung động cả khu dân cư lân cận với những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên kéo dài hàng chục mét trên bầu trời, khiến người dân ở khoảng cách nhiều km vẫn nhìn thấy rõ sự việc. 

Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh mở ra không gian phát triển mới cho nhiều địa phương ven biển.

Kết nối giao thông - đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Sở hữu 130 km bờ biển và cảng biển nước sâu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có lợi thế lớn trong việc phát triển kinh tế biển. Để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực này, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối nhiều địa phương ven biển, mở ra không gian phát triển mới.

Thu hoạch chè ở Hợp tác xã Đông Trường Sơn, xã Kon Plong.

Giải bài toán bảo quản nông sản vùng cao

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về phát triển vùng nguyên liệu cà-phê, sâm, dược liệu và nhiều loại nông sản ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, hệ thống bảo quản sau thu hoạch vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản và tính ổn định của nguồn nguyên liệu.

Đa dạng sản phẩm lụa tơ tằm Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Nâng cao giá trị ngành dâu tằm tơ

Cách đây hơn 50 năm, Lâm Đồng được ví là “thủ phủ” tơ lụa Việt Nam. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm gây dựng, giấc mơ về “kinh đô” lụa Việt đứt quãng vì nhiều nguyên nhân.

Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hơn 78.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 2,46%, còn lại là vốn ngoài ngân sách.

Sản phẩm cà-phê chế biến sâu được giới thiệu tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vương Thành Công, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp

Là cây trồng chủ lực, tạo việc làm và thu nhập cho phần lớn nông dân, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu, các loại cây công nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế tỉnh Đắk Lắk.

Những cánh rừng ngập mặn ở xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng.

Phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển

Nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm gần đây, người dân khu vực ven biển phía nam thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn. Đến nay, hàng trăm héc-ta cây mắm, cây đước đang hồi sinh, trở thành "lá chắn xanh" bảo vệ cuộc sống của người dân vùng ven biển.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng.

Kiểm tra công tác khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU tại Đắk Lắk

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra thực tế tại các trạm kiểm soát Biên phòng, cảng cá, đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với địa phương, cảng cá và các lực lượng chức năng trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến và quản lý khai thác thủy sản.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học “Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Đắk Lắk khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”

Hội thảo không chỉ hướng đến việc phân tích, nhận diện vấn đề, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy Đắk Lắk sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Tơi tích cực tăng gia sản xuất.

Lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại xã biên giới Ia Tơi

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại kỳ họp.

Đắk Lắk mở rộng liên kết vùng-ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông-Tây, Bắc-Nam và xuyên vùng

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch tỉnh nhằm xác định lại các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững.