Gỡ “nút thắt” pháp lý đối với năng lượng tái tạo

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức diễn đàn kỳ 2 với chủ đề: “Thu hút đầu tư đối với các dự án năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn.
Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyển đổi công nghệ phải gắn với chuyển đổi năng lượng, hai việc này phải đi đồng thời với nhau. Công nghiệp phải mới, năng lượng phải là tái tạo.

Thành phố đang hướng đến mô hình phát triển kinh tế bền vững phù hợp với xu hướng quốc tế. Mới đây, thành phố vừa ban hành “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 2024-2030” dựa trên Nghị quyết 98/2023/QH15, nhưng vẫn còn thách thức về việc triển khai dự án thuận lợi cho nhà đầu tư.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận xét, khung quy định cho lĩnh vực “xanh hóa” hay “năng lượng tái tạo” tại Việt Nam cũng chưa đầy đủ. Việc thiếu quy định, hướng dẫn làm tăng nguy cơ phát sinh tranh chấp khiến nhà đầu tư quan ngại.

Qua đó, Tiến sĩ Trần Du Lịch kỳ vọng chính quyền thành phố cần phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp.

Cùng với đó, các chuyên gia có kinh nghiệm, nhất là về mặt pháp lý có thể đồng hành để tư vấn, hỗ trợ thành phố trong tiến trình thu hút đầu tư và triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Quang cảnh diễn đàn.

Quang cảnh diễn đàn.

Diễn đàn gồm phần báo cáo phân tích từ các nhà đầu tư, chuyên gia và đối thoại diễn đàn giữa nhà đầu tư và chính quyền thành phố trong quá trình triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham Việt Nam), Tổng Giám đốc Schaeffler Việt Nam cho biết, hiện nay, nhà đầu tư dành phần nhiều quan tâm đối với dự án năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, thời gian phê duyệt các nghị định kéo dài khiến cho các nhà đầu tư e dè, làm chậm tiến độ dự án và ảnh hưởng đến cam kết đầu tư dài hạn. Cơ chế hợp tác giữa cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân còn hạn chế cũng làm mất đi cơ hội tận dụng chuyên môn và nguồn tài chính từ khu vực này, tạo gánh nặng tài chính và hành chính cho chính quyền thành phố.

Các quốc gia như Ấn Độ và Singapore đã áp dụng thành công mô hình hợp tác giữa khu vực tư nhân và chính phủ. Từ những bài học quốc tế, ông Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu hai mô hình mà Việt Nam có thể áp dụng.

Cụ thể, tại Ấn Độ, các nhà phát triển tư nhân bán điện thông qua hợp đồng mua bán điện (PPA), giúp giảm thiểu rủi ro và thu hút đầu tư.

Còn tại Singapore, Chương trình SolarNova đã thúc đẩy nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời giữa các đơn vị, tối ưu hóa chi phí và mở rộng quy mô.

Luật sư Nguyễn Đức Minh, Công ty Luật TNHH Kim & Chang (Việt Nam) trình bày báo cáo về thực trạng vận dụng quy định pháp luật trong đầu tư dự án năng lượng tái tạo thời gian qua.

Hiện tại, chưa có luật riêng về năng lượng tái tạo và các quy định liên quan đang bị phân tán, chịu sự điều chỉnh từ nhiều luật khác nhau. Điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi triển khai dự án.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.