Gỡ khó cho thị trường bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đang tiến thoái lưỡng nan vì hàng thì ế, dòng tiền cạn, lãi suất tăng cao; trong khi đó người dân vẫn gặp khó khăn khi muốn sở hữu nhà ở. Nhiều ý kiến cho rằng, Chính phủ cần mạnh tay hỗ trợ doanh nghiệp nhóm này để tháo gỡ khó khăn chung cho thị trường.
Lượng giao dịch của thị trường bất động sản và tỷ lệ hấp thụ trong quý III 2022 chỉ đạt 33,5%. Ảnh: NAM ANH
Lượng giao dịch của thị trường bất động sản và tỷ lệ hấp thụ trong quý III 2022 chỉ đạt 33,5%. Ảnh: NAM ANH

“Chưa bao giờ khó khăn đến vậy”

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) cùng các doanh nghiệp bất động sản phía nam hôm 8/11, nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lê Thành cho biết, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khăn do các vấn đề pháp lý. Ông Nghĩa kỳ vọng việc sửa đổi hệ thống luật được thúc đẩy để giúp thị trường phát triển lành mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp phản ánh vấn đề “đau đầu” nhất hiện nay là “tắc” nguồn tiếp cận vốn ở nhiều kênh, cả tín dụng lẫn trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, tín dụng bất động sản bị thắt chặt khiến doanh nghiệp không có tiền triển khai dự án và khách hàng cũng khó tiếp cận vốn vay mua nhà.

Chia sẻ với PV báo Thời Nay, bà Lê Thu Trang, Giám đốc dự án Công ty TNHH Viproperty, đơn vị chuyên phân phối căn hộ ở TP Hồ Chí Minh cho biết, do bị siết “room” tín dụng và gặp một số vướng mắc về chính sách nên nhiều nhà đầu tư bất động sản không còn mặn mà đầu tư, chủ đầu tư thì thiếu tiền để triển khai dự án. Điều đó dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung bất động sản khiến giá nhà bị đẩy lên quá cao trong khi thanh khoản của thị trường gần như không có.

“Là doanh nghiệp phân phối, chúng tôi đang đối diện với nguy cơ không có nguồn hàng mới để phân phối. Ở chiều ngược lại, khách hàng mua nhà chuyển sang ưu tiên nắm giữ tiền mặt hoặc không đủ khả năng mua vì không sử dụng được đòn bẩy tài chính”, bà Trang nói về lý do tắc thanh khoản.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản lớn ở Hà Nội cảm thán “doanh nghiệp bất động sản chưa bao giờ khó khăn đến vậy”, vì từ nay đến cuối năm hạn mức (room) tín dụng cho bất động sản không còn, trái phiếu không phát hành được mới trong khi nhiều trái chủ gây áp lực thanh toán trái phiếu đến hạn và cả chưa đến hạn. Vị lãnh đạo cho biết, doanh nghiệp của ông đang phải vay lãi tới 20%/năm và đã nghĩ đến phương án bán một phần doanh nghiệp nếu tình hình không được cải thiện.

Để kiềm chế lạm phát và ổn định tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian gần đây đã hai lần nâng các mức lãi suất điều hành thêm 200 điểm cơ bản. Theo đó, lãi suất huy động và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại bước vào cuộc “chạy đua”, đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận vốn tín dụng càng thu hẹp hơn với doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, nhóm ngành sử dụng đòn bẩy tài chính tới 50-70%.

Một số thống kê gần đây đã phản ánh rõ thực trạng khó khăn này. Theo Công ty nghiên cứu thị trường Fiin Group, nếu như năm 2021, số ngày tồn kho bất động sản trung bình của doanh nghiệp Việt Nam chỉ là khoảng 900 ngày, tương đương khoảng hai năm tiêu thụ; thì chín tháng đầu năm 2022, con số này tăng lên 1.500 ngày, tức phải khoảng bốn năm mới tiêu thụ hết tồn kho bất động sản.

Trong khi đó, công bố gần đây của Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, lượng giao dịch của thị trường và tỷ lệ hấp thụ trong quý III/2022 chỉ đạt 33,5%, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ ý kiến với báo chí, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, hiện nay thị trường bất động sản đang rất khó khăn, đặc biệt là rủi ro bị sụt giảm sâu thanh khoản, thậm chí có thể bị mất thanh khoản và đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái. Thực tế thời gian qua, một số tập đoàn, doanh nghiệp phải tái cơ cấu một cách “đau đớn” để tồn tại, bằng các cách như thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh; dừng triển khai dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tinh giản nhân sự…

“Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp phải bán rẻ dự án, có dự án giảm sâu đến 40%, tạo lợi thế cho các nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội thôn tính, có thể làm mất đi lợi thế của doanh nghiệp nội địa trên thị trường bất động sản hiện nay”, ông Châu trăn trở.

Cần tiến hành cùng lúc nhiều giải pháp

Trong văn bản gửi Chính phủ mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh kiến nghị 10 giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản, liên quan đến việc xây dựng pháp luật, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nới tín dụng, tháo gỡ cho thị trường trái phiếu, tăng nguồn cung nhà ở xã hội...

Cụ thể, Hiệp hội này đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét có thể nới trần tín dụng thêm khoảng 1-2% để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng 100.000 - 200.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm; đề nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, tạo điều kiện cho nhà đầu tư cá nhân không phải là “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” được đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với một tỷ lệ nhất định, doanh nghiệp lớn có uy tín được phát hành trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp...

Trong một chia sẻ mới đây, TS Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol (Anh) nhận định, muốn tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phải tiến hành song song nhiều giải pháp, trong đó khó tránh giải pháp bơm vốn cho thị trường này (một trong những chủ thể phát hành trái phiếu lớn trên thị trường), điều chỉnh lại các quy định về phát hành và đầu tư trái phiếu cũng như nới lỏng kênh tín dụng cho vay mua nhà.

Ông Tuấn lưu ý, xử lý vấn đề này không phải là "cứu bất động sản", mà là tìm cách để các kênh phân bổ vốn như trái phiếu, ngân hàng có thể thuận lợi đẩy vốn ra cho khu vực sản xuất, cho các nhà phát triển bất động sản có năng lực, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế. “Gỡ rối dòng vốn cho họ là gỡ rối dòng vốn cho cả nền kinh tế. Nếu họ kẹt vốn, có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác”, vị chuyên gia nói.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nêu quan điểm, cần phải nới một số điểm quá chặt chẽ tại Nghị định 65 sửa đổi Nghị định 153 về phát hành trái phiếu riêng lẻ vừa được ban hành hôm 16/9, thí dụ quy định phát hành cho nhà đầu tư cá nhân nhưng đòi hỏi tính chuyên nghiệp. Thêm nữa là cách xử lý sai phạm về trái phiếu trong giai đoạn khó khăn này phải làm sao cho hài hòa hơn, khéo hơn. "Sai thì phải xử nhưng cách xử thế nào rất quan trọng", ông Thành nhấn mạnh.

Đặc biệt, vị chuyên gia cho rằng, tuy bối cảnh Việt Nam có nhiều điểm không tương đồng với thế giới nhưng chúng ta rất nên xem xét, tham khảo gói giải cứu thị trường bất động sản trị giá 400 tỷ nhân dân tệ (gần 56 tỷ USD) mà Trung Quốc vừa công bố. Theo đó, gói giải cứu này hướng đến việc nới điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp bất động sản, nới tín dụng cấp cho người đi mua nhà ở, tạo điều kiện cho thị trường trái phiếu quay lại vận hành.

Một tin mừng cho thị trường bất động sản là gần đây Chính phủ đã có những động thái rất mạnh mẽ để gỡ khó cho thị trường này. Ngày 17/11 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để gỡ khó cho thị trường bất động sản. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng tổ công tác này cùng với hai tổ phó là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng liên quan vấn đề gỡ khó cho thị trường bất động sản, ngày 23/11 vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp về thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp với một số công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp bất động sản. Tại cuộc họp, nhiều doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến về những khó khăn đang hiện hữu trên thị trường và đề xuất giải pháp đối với các cơ quan quản lý.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị các doanh nghiệp tìm mọi giải pháp để bảo đảm khả năng trả nợ trái phiếu đúng hạn cho nhà đầu tư. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tập trung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, các dự án khả thi, hiệu quả, tránh đầu tư vốn dàn trải để có nguồn vốn cho việc thanh toán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư. Người đứng đầu ngành tài chính cũng khẳng định, cơ quan quản lý sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng bảo đảm đúng quy định pháp luật; tuy nhiên, về phía doanh nghiệp cũng cần quan tâm hơn tới kênh phát hành hiệu quả này…

Có thể bạn quan tâm

Nghĩ lớn để làm lớn

Cuối tháng 8/2025, TS Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cùng với bà con buôn làng mở phiên livestream bán sầu riêng và chỉ trong một buổi sáng đã tiêu thụ hết 60 tấn.

Vành đai an toàn thời AI

Vành đai an toàn thời AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng tạo ra những việc làm mới, nhưng đồng thời buộc thị trường lao động phải tái cấu trúc nhanh hơn bao giờ hết.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: THỦY LINH

Việt Nam khẳng định vị thế số trong ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội là một trong những dấu mốc quan trọng khi góp phần khẳng định vị thế kiến tạo và kết nối niềm tin số bền vững trong khu vực của Việt Nam.

Tư vấn các tour du lịch kèm chữa bệnh cho du khách. Ảnh: NGUYỆT ANH

Tạo dấu ấn khác biệt trên bản đồ du lịch

Trong xu hướng du lịch toàn cầu hướng tới chăm sóc sức khỏe và phục hồi tinh thần, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn khác biệt trên bản đồ du lịch thế giới bằng những sản phẩm du lịch chữa lành gắn với thiên nhiên, văn hóa và y học bản địa.

Tỷ lệ năng lượng tái tạo trở thành điều kiện trong quá trình thẩm định đơn hàng. Ảnh: NAM ANH

Khi điện xanh quyết định đơn hàng

Điện xanh đang trở thành điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam giữ đơn hàng và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng khoảng cách giữa nơi sản xuất điện và nơi tiêu thụ, cùng các điểm nghẽn truyền tải, đang là lực cản lớn.

Nâng nền thanh khoản

Giá trị giao dịch (GTGD) trên sàn HoSE tiếp tục được củng cố khi đã có nhiều phiên đạt trên ngưỡng 30.000 tỷ đồng. Thống kê trong 10 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 21/1), đã có 9 phiên GTGD đạt trên ngưỡng 30.000 tỷ đồng, trong đó có phiên 14/1 lên đến hơn 42.000 tỷ đồng.

Lượng lớn nông sản thực phẩm của Việt Nam đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP phù hợp với chứng nhận Halal. Ảnh: NAM HẢI

Khơi mở tiềm năng thị trường UAE

Với vị thế là một trong những trung tâm thương mại Halal hàng đầu thế giới, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm Halal.

Xu hướng mới

SpayLater (viết tắt của ShopeePay Later), MWG PayLater (MWG là mã chứng khoán trên sàn của Thế giới di động), ví trả sau Momo… là các dịch vụ mua trước, trả sau trên các hệ thống bán lẻ hoặc ứng dụng tài chính công nghệ lớn nhất tại Việt Nam hiện nay là Shopee, Thế giới di động, Ví điện tử MoMo…

Dư địa lợi nhuận thu hẹp do chi phí, các doanh nghiệp tối ưu hóa quản trị để giữ năng lực cạnh tranh. Ảnh: NAM ANH

Độ trễ giá và áp lực chi phí phía trước

Tăng trưởng kinh tế năm 2025 bật lên ở mức 8,02%. Mặt bằng giá tiêu dùng vẫn được giữ trong kiểm soát. Nhưng phía sau sự ổn định ấy, chi phí sản xuất đã đi trước một nhịp.

Phối cảnh nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam sau khi hoàn thiện. Ảnh: VIETTEL

Kiến tạo hệ sinh thái bán dẫn

Bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược của Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần các cơ chế hỗ trợ toàn diện, không chỉ dừng ở ưu đãi đầu tư.

Việt Nam duy trì đà xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và năng lực thích ứng linh hoạt. Ảnh: K.MINH

Tái thiết mục tiêu thương mại năm 2026

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng gần 18,2% - mức cao nhất từ trước tới nay. Thành tích này càng đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại phân mảnh.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ảnh: NAM ANH

Khi niềm tin kinh doanh trở lại

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chỉ số Niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index – BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Mặt bằng tổng thể dự án Sơn Mỹ II.

Loạt dự án điện trọng điểm tại Lâm Đồng chờ gỡ vướng

Quá trình triển khai thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng loạt khó khăn liên quan nhiều bộ, ngành và lĩnh vực khác nhau. Điển hình trong số này là nhóm ba dự án gồm nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I, Sơn Mỹ II và kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Tín dụng bất động sản có thể tạo lực đẩy cho thị trường trong ngắn hạn. Ảnh: NAM ANH

Ngân hàng vào khuôn tín dụng mới

Ngân hàng Nhà nước đang chuyển sang điều hành tín dụng thận trọng và kỷ luật hơn, kiểm soát nhịp tăng ngay từ đầu năm và siết cho vay bất động sản để ngăn rủi ro tăng nóng, bảo đảm ổn định thị trường.

Cẩn trọng với sức mua cao

Sức mua cao không phải là sản phẩm phổ biến trên thị trường chứng khoán và cũng chỉ giới hạn ở một số mã chứng khoán. Nhưng với mỗi cá nhân nhà đầu tư (NĐT), sử dụng công cụ này luôn là "con dao hai lưỡi".

Ngành tốt cần vận hành tốt

Trong đầu tư kinh doanh, việc lựa chọn được ngành nghề tốt, có tiềm năng tăng trưởng, là yếu tố quan trọng, nhưng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ ở đây chính là khả năng vận hành cùng các chiến lược linh hoạt trong cả ngắn lẫn dài hạn.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Ảnh: TRẦN HẢI

Giá điện trước ngưỡng thị trường cạnh tranh

Dự thảo lộ trình thị trường điện cạnh tranh đang gây ra một số băn khoăn về giá điện và an ninh năng lượng. Khác biệt quan điểm giữa Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy quá trình cải cách sẽ không đơn giản.

Người tiêu dùng cẩn trọng với các loại thực phẩm được lưu thông trên thị trường. Ảnh: NGUYỆT ANH

An toàn thực phẩm và niềm tin thị trường

Khi ngày càng nhiều vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm được phát hiện, người tiêu dùng mới bàng hoàng nhận ra niềm tin bị đặt nhầm chỗ suốt thời gian dài. Nỗi lo an toàn thực phẩm đang trở thành phép thử đối với hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Báo Nhân Dân. Ảnh: TRẦN SƠN HẢI

Khi nghị quyết bước vào thực tiễn tăng trưởng

Nghị quyết 57 và 68 mở ra con đường phát triển tất yếu của đất nước. Thách thức không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực tổ chức thực hiện (kỷ luật thực thi), khả năng biến nghị quyết thành năng suất và kết quả cụ thể, qua đó kiểm nghiệm năng lực của hệ thống trước thềm Đại hội XIV.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội), doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất linh kiện chính xác, khuôn đúc, bảng mạch điện tử. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Việt Nam trước ngã rẽ thu hút đầu tư thế hệ mới

Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong vòng 5 năm qua, đạt 27,62 tỷ USD, trong khi tổng vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD. Sau khi hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, khu vực FDI đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi vai trò.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể là đối tượng được mở rộng thu thập thông tin điều tra. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đặt nền dữ liệu cho chu kỳ phát triển kinh tế tiếp theo

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn, từ sản xuất truyền thống đến kinh doanh số, tất cả đều được “điểm danh” trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Dữ liệu thu thập sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho hoạch định chính sách và điều hành kinh tế giai đoạn mới.

Mã định danh điện tử được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể rủi ro trong giao dịch bất động sản. Ảnh: NAM ANH

Mở đường cho bất động sản lên sàn

Các chuyên gia cho rằng, hệ thống định danh bất động sản có thể giúp loại hình tài sản này giao dịch như chứng khoán trên một sàn tập trung cho Nhà nước quản lý.

Chăm sóc vườn dưa lưới tại Lâm Đồng. Ảnh: NGUYỆT ANH

Ngành nông nghiệp đặt lại thước đo tăng trưởng

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, trọng tâm của ngành năm 2026 không chỉ là tăng trưởng, mà là phải tăng trưởng có chất lượng, bền vững và có khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu.

Bùng nổ có chọn lọc

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có những diễn biến ấn tượng khi tăng mạnh cả về điểm số lẫn giá trị giao dịch (GTGD). Tính từ ngày 29/12/2025 đến 7/1/2026, thị trường đã có sáu phiên tăng liên tiếp, đưa VN-Index tăng khoảng 130 điểm, từ mức 1.690 điểm lên gần 1.820 điểm, xấp xỉ 8%.