Giới thiệu tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp Hội Truyền thống Xăng dầu-Đường ống Trường Sơn tổ chức Lễ giới thiệu tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những chia sẻ đầy xúc động về tác giả, tác phẩm.
Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những chia sẻ đầy xúc động về tác giả, tác phẩm.

Tham dự buổi lễ, có các tướng lĩnh là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trong quân đội; đại diện Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương; đông đảo nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học; các cựu chiến binh Trường Sơn, nhân chứng lịch sử từng gắn bó với tuyến đường ống huyền thoại cùng bạn đọc yêu mến văn học chiến tranh cách mạng và tác phẩm của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu.

"Dòng sông mang lửa" được xuất bản lần đầu năm 2012; đã được tặng Giải B Giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí của Bộ Quốc phòng về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2009-2014.

z6838945572629-46d0b15ef63872b6a10b65c7da2b6a65-6111.jpg
Tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu.

Từ khi xuất bản đến nay, cuốn tiểu thuyết đã được nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học, công chúng quan tâm, giới thiệu, viết bài nghiên cứu. Cuốn sách được đông đảo độc giả, nhất là những người lính Trường Sơn đã đi qua chiến tranh đón nhận một cách nồng nhiệt, và việc tái bản lần này cũng xuất phát từ sự thôi thúc của đồng đội và độc giả nói chung.

Tác giả tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" là Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông là kỹ sư thiết kế thi công tuyến đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn.

Tiểu thuyết “Dòng sông mang lửa” tái hiện lịch sử của bộ đội đường ống Trường Sơn từ khi đặt những thước ống đầu tiên vượt tam giác lửa Vinh-Nam Đàn-Linh Cảm năm 1968 đến Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Đó là những cuộc thi gan và đấu trí gay cấn giữa sự đánh phá khốc liệt của Không lực Hoa Kỳ với sự dũng cảm mưu trí, sáng tạo của bộ đội đường ống.

Tác giả tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa" là Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông là kỹ sư thiết kế thi công tuyến đường ống xăng dầu xuyên Trường Sơn.

Cuốn tiểu thuyết cũng kể về những tấm gương hy sinh anh dũng, thân phận người lính trong chiến tranh, trong đó có những người sau này đã được vinh danh Anh hùng Lực lượng vũ trang như Trung sĩ Nguyễn Lương Định (nhân vật Định trong tiểu thuyết).

z6838945574394-de3ba39831719b07ba19c9e353fe091c-431.jpg
Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu phát biểu tại Lễ giới thiệu tác phẩm.

Có thể khái quát cuốn sách này theo nhận xét của một bạn đọc: Cuốn sách cho ta biết những người lính (đường ống) trong chiến tranh "đã sống, đã chiến đấu, đã yêu và đã chết như thế nào".

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ, ông trân trọng những trang viết của Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu vì mục đích của tác giả nhằm tái hiện lại lịch sử của bộ đội đường ống xăng dầu, để các thế hệ sau này hiểu hơn về những công việc âm thầm mà người bộ đội xăng dầu đã làm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu đã khắc họa rất rõ cái bi, cái hùng của bộ đội đường ống - bộ đội Trường Sơn - nơi ông đã sống nhiều năm trời cùng nó, gắn bó với nó nên mới viết ra những dòng gan ruột đến vậy. Ông viết về bộ đội xăng dầu, nhưng tôi nghĩ ông đã vẽ thêm một khoảng sáng vào truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

"Càng quý trọng vì Thiếu tướng, nhà văn Hồ Sỹ Hậu không để lấy danh, mà là những lời tri ân của những người sống sót trong bom đạn viết ra để kính tặng những anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc tuổi xuân, xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vẹn toàn", Trung tướng Phùng Khắc Đăng nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Phùng Khắc Đăng, trong sách, tác giả dùng "xăng và máu". Nếu xét theo những đặc tính của lý, hóa sẽ khác nhau hoàn toàn, song, ở các trang viết ông đã kết hợp nó là một, vì xăng cần thiết như máu đối với người chiến sĩ, đặc biệt là những người lính ở chiến trường, nhất là những đơn vị có liên quan đến cơ giới thì càng rõ hơn giá trị của hai từ này.

z6807340152868-21b0cc59ef582fcfa3f0c74218388b54-5813.jpg
Bìa tiểu thuyết "Dòng sông mang lửa".

Tác giả đã đặt hai từ "xăng và máu" và nói lên mối quan hệ quấn quýt của chúng trong chiến trường. Chỉ 2 từ đã là một hình tượng văn học tuyệt vời đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng rất thực tế.

"Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu đã khắc họa rất rõ cái bi, cái hùng của bộ đội đường ống - bộ đội Trường Sơn - nơi ông đã sống nhiều năm trời cùng nó, gắn bó với nó nên mới viết ra những dòng gan ruột đến vậy. Ông viết về bộ đội xăng dầu, nhưng tôi nghĩ ông đã vẽ thêm một khoảng sáng vào truyền thống của bộ đội Cụ Hồ", Trung tướng Phùng Khắc Đăng bày tỏ.

Nhà thơ Vũ Quần Phương từng nhận định về tác phẩm trong một bài viết công phu: "Có thể coi đây là thứ hiện vật phi vật thể của Bảo tàng Chiến tranh chống Mỹ. Ðây là cống hiến của tác giả Hồ Sỹ Hậu, một nhà văn mới viết nhưng đồng thời lại là vị tướng có thâm niên trong cuộc chiến tranh này. Ngòi bút ông đã làm trọn phận sự một chứng nhân lịch sử. Thời gian càng lùi xa, những trang ký ức trung thực này càng rõ thêm giá trị một thứ quặng nguyên khai mang đầy đủ trầm tích dữ dội và bi thương của chiến tranh".

Theo nhà thơ, tác giả có vốn sống phong phú, một nhập cuộc tích cực ở trung thâm ác liệt của cuộc chiến, một từng trải nhiều cung bậc từ người lính lên vị tướng, một sức nhìn và nghĩ của một cán bộ khoa học và nhất là sự nhạy cảm và tinh tế đã bộc lộ trong tác phẩm này khi miêu tả những rung động tình yêu, những tình huống hy sinh của người lính.

z6838944314408-3095e8b228979b585ac7af1af145575d-1040.jpg
Lễ giới thiệu sách được tổ chức trang trọng và xúc động.

Đường ống xăng dầu trong chiến tranh có thể ví như một dòng sông mang lửa vì chỉ trúng một mảnh bom là bùng cháy, khi đó máy bay địch sẽ bâu lại đánh phá, tổn thất và thương vong khó mà đo đếm được. Mặc dù vậy, đường ống vẫn vượt qua núi cao, vực sâu, thời tiết khắc nghiệt, sự đánh phá hủy diệt từ trên không và sự ngăn chặn của bộ binh địch, đưa xăng vào tận Nam Bộ.

Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên đã đánh giá: "Nếu đường Trường Sơn là huyền thoại thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó".

Tái bản cuốn sách này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và tác giả mong muốn tiếp tục mang đến cho người đọc, nhất là các bạn trẻ hiểu hơn về một kỳ tích trong chiến tranh, hiểu thêm về một thế hệ các chàng trai cô gái đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.