Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng

Sáng 8/1, Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Cụm Thi đua số 4 khu vực đồng bằng sông Hồng tổ chức tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2025.
Chủ tịch Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Thuận phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Thuận phát biểu khai mạc hội nghị.

Đầu năm 1989, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn khu vực Hà Nội và phụ cận ra đời. Tháng 4/2008, Hội Bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tây được thành lập. Đến tháng 9/2009, Hội Bộ đội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tây và Ban Liên lạc các quận, huyện Hà Nội hợp nhất thành Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội (gọi tắt là Hội Trường Sơn Hà Nội).

Đến nay, hội đã tập hợp được hơn 8.000 hội viên vào tổ chức và hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội Ngô Thị Tuyết báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội Ngô Thị Tuyết báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của hội.

Toàn thành phố có 18 Hội Trường Sơn cấp quận, huyện, thị xã và 51 hội, chi hội cấp xã, phường là tổ chức hội pháp nhân, có 10 quận, huyện, thị xã và hơn 100 hội, chi hội cấp xã, phường là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Trong năm 2024, Hội Trường Sơn Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ từ việc kiện toàn tổ chức hội đến hoạt động tuyên truyền phát huy truyền thống. 3 đơn vị Hội Trường Sơn huyện Hoài Đức, huyện Sóc Sơn và huyện Thanh Oai tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024-2029; phát triển thêm 1 tổ chức hội cấp xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức).

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/2959-19/5/2024), Hội Trường Sơn Hà Nội đã tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm như: tổ chức viết bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tổ chức biểu diễn giao lưu văn nghệ với hàng trăm tiết mục.

Đặc biệt, hội đã tổ chức nói chuyện truyền thống cho hơn 2.000 học sinh, phát hành sách về xây dựng phát triển tổ chức hội, phát hành thơ, cung cấp nhân chứng lịch sử… để tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Năm 2024, hội đã vận động trao tặng 2.746 suất quà nghĩa tình Trường Sơn với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng, tặng các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Cùng với đó, hội đã vận động được nhiều tổ chức thiện nguyện để trao tặng hàng trăm suất quà cho các hội viên nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ. Hội đã trao tặng 20 xe lăn (trị giá hơn 60 triệu đồng) tặng hội viên khó khăn về sức khỏe.

Hội đã chỉ đạo Hội Trường Sơn quận Hà Đông vận động xã hội xây nhà Nghĩa tình Trường Sơn; khảo sát đề nghị và được trợ cấp thường xuyên cho 2 nữ chiến sĩ Trường Sơn cô đơn tại huyện Ứng Hòa và quận Long Biên.

Trong năm qua, Hội Trường Sơn cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương và dâng hương tại các chiến trường xưa với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ hội viên.

Tại hội nghị, bà Ngô Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Hà Nội, đã trình bày văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Trường Sơn Hà Nội đã đạt được trong năm 2024.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Trường Sơn Hà Nội đã đạt được trong năm 2024.

Đánh giá kết quả mà Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã đạt được trong năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà hội đã đạt được trong năm qua.

Năm 2025 là năm diễn ra kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, đề nghị Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng để chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Đồng thời, để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2024-2029, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn đề nghị Ban Chấp hành nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian, cũng như nhân sự, các văn bản phục vụ đại hội.

Cùng ngày, Cụm Thi đua số 4, khu vực đồng bằng sông Hồng, tổ chức tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Cụm Thi đua số 4, khu vực đồng bằng sông Hồng, đã đạt được.

Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Cụm Thi đua số 4, khu vực đồng bằng sông Hồng, đã đạt được.

Hội Trường Sơn thành phố Hà Nội đảm nhiệm đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 4, khu vực đồng bằng sông Hồng từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2024.

Trong năm qua, Cụm Thi đua số 4, khu vực đồng bằng sông Hồng, đã đạt được nhiều kết quả tích cực như tặng gần 4.000 suất quà trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho các hội viên; tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 hội viên; xây dựng Quỹ Trường Sơn cho hội viên vay không lấy lãi 2,3 tỷ đồng…

Các đơn vị trong cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2025.

Các đơn vị trong cụm thi đua ký giao ước thi đua năm 2025.

Với phương châm xây dựng hội là “Tập hợp-Đoàn kết-Truyền thống-Tình nghĩa-Tổ chức vững chắc-Hoạt động hiệu quả”, các tổ chức hội trong cụm đã thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chính là giáo dục và phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng và công tác nghĩa tình đồng đội. Cùng với đó, các đơn vị tích cực và chủ động tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động như “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa”… góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở đại phương.

Trao tặng Cờ cho đơn vị xuất sắc Cụm Thi đua khu vực đồng bằng sông Hồng.

Trao tặng Cờ cho đơn vị xuất sắc Cụm Thi đua khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tại lễ tổng kết, các đơn vị trong cụm thi đua đã ký giao ước thi đua năm 2025; Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội chuyển giao đơn vị Cụm trưởng thi đua cho Hội Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh Nam Định.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.