Giáo viên, học sinh Bạc Liêu phấn khởi đón nhận phụ san Cột cờ Hà Nội

Ngày 21/10, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng 4.500 ấn phẩm phụ san đặc biệt “Cột cờ Hà Nội” đến một số trường học và nhiều bạn đọc trên địa bàn tỉnh.
Nhà báo Trọng Duy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu và cô Trần Kim Thi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) trao tặng phụ san đặc biệt Cột cờ Hà Nội cho các em học sinh.
Nhà báo Trọng Duy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu và cô Trần Kim Thi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) trao tặng phụ san đặc biệt Cột cờ Hà Nội cho các em học sinh.

Phụ san đặc biệt gồm 1 trang nội dung về Cột cờ Hà Nội và 1 trang cắt dán mô hình. Bạn đọc có thể cắt, dán trang báo in thành mô hình Cột cờ Hà Nội và tương tác với mô hình thông qua 3 mã QR có nội dung mở rộng và dẫn đến các dự án thú vị khác trong hệ sinh thái của Báo Nhân Dân.

Nhiều học sinh Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ rất phấn khởi được tặng phụ san đặc biệt Cột cờ Hà Nội.

Nhiều học sinh Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ rất phấn khởi được tặng phụ san đặc biệt Cột cờ Hà Nội.

Đây là nỗ lực của Báo Nhân Dân trong lộ trình chuyển đổi số, gắn kết báo in truyền thống với nền tảng công nghệ nhằm tạo ra trải nghiệm mới mẻ, phục vụ và thu hút công chúng tốt hơn, đặc biệt là độc giả trẻ, học sinh, sinh viên.

Ấn phẩm đặc biệt này được tặng miễn phí tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội và các Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó có Bạc Liêu - một tỉnh thuộc vùng đất gần cuối cùng phía nam của Tổ quốc ta.

Các em học sinh cắt, ghép thành bức tranh panorama Cột cờ Hà Nội rất hấp dẫn, ý nghĩa.

Các em học sinh cắt, ghép thành bức tranh panorama Cột cờ Hà Nội rất hấp dẫn, ý nghĩa.

Tại tỉnh Bạc Liêu, đại diện Văn phòng Báo Nhân Dân tại địa phương đã trực tiếp phối hợp Ban Giám hiệu các trường tổ chức rất long trọng, chu đáo việc trao tặng ấn phẩm phụ san đặc biệt này đến các thầy cô giáo và học sinh.

Cô Đinh Dung, giáo viên Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) giới thiệu ý nghĩa ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội do Báo Nhân Dân thực hiện và trao tặng cho các thầy cô, các em học sinh của trường.

Cô Đinh Dung, giáo viên Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) giới thiệu ý nghĩa ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội do Báo Nhân Dân thực hiện và trao tặng cho các thầy cô, các em học sinh của trường.

Các thầy cô giáo, học sinh, bạn đọc đọc có thể cắt, ghép thành bức tranh panorama dài tới 3,21m và tương tác với tranh thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) hoặc quét mã QR. Công nghệ này cho phép người dùng xem một bức tranh panorama động trong chiều không gian vật lý. Chỉ trong một ngày, hơn 4.000 phụ san Cột cờ Hà Nội đã đến tay bạn đọc tại Bạc Liêu.

Thầy giáo Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (thành phố Bạc Liêu) và Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu trao ấn phẩm đặc biệt phụ san Cột cờ Hà Nội cho các em học sinh.

Thầy giáo Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (thành phố Bạc Liêu) và Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu trao ấn phẩm đặc biệt phụ san Cột cờ Hà Nội cho các em học sinh.

Nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh tại Bạc Liêu rất phấn khởi khi được trao tặng phụ san gồm trang nội dung về Cột cờ Hà Nội và trang cắt dán mô hình.

Cô Trần Kim Thi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ (thành phố Bạc Liêu) rất vui, chia sẻ: “Giáo viên, học sinh của trường rất vui, rất tự hào được đón nhận phụ san Cột cờ Hà Nội của Báo Nhân Dân. Các em học sinh rất thích thú được trải nghiệm dựa trên hình mẫu của tờ phụ san dán vào bìa cứng, sau đó cắt dán và làm các công đoạn khác tạo thành một Cột cờ Hà Nội cứng cáp. Đây là việc làm rất ý nghĩa, có tính giáo dục lịch sử, văn hóa rất cao...”

Thầy và trò Trường tiểu học Kim Đồng rất vui đón nhận ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội rất ý nghĩa này.

Thầy và trò Trường tiểu học Kim Đồng rất vui đón nhận ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội rất ý nghĩa này.

Phát biểu cảm tưởng tại lễ trao tặng phụ san Cột cờ Hà Nội của Báo Nhân Dân cho học sinh nhà trường, em Nguyễn Xuân Phúc, học sinh lớp 6/1, Trường trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bày tỏ: “Em xin đại diện cho các bạn học sinh của nhà trường có đôi lời bày tỏ cảm xúc của mình khi được cầm trên tay ấn phẩm giá trị này đó là bức tranh Cột cờ Hà Nội.

Nhà báo Trọng Duy, đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu trao tặng ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội cho Ban lãnh đạo Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thành phố Bạc Liêu).

Nhà báo Trọng Duy, đại diện Báo Nhân Dân tại Bạc Liêu trao tặng ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội cho Ban lãnh đạo Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thành phố Bạc Liêu).

Cầm bức tranh đặc biệt này trên tay, em mới hiểu hết giá trị của bức tranh, của biểu tượng về cột cờ Hà Nội hay còn được gọi là Kỳ đài Hà Nội. Cột cờ Hà Nội là một di tích kiến trúc độc đáo, là nhân chứng lịch sử của Thủ đô. Cột cờ Hà Nội được coi là một trong những biểu tượng tôn nghiêm và có giá trị lịch sử của thủ đô anh hùng, gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ oanh liệt một thời của dân tộc ta.

Từ năm 1945, sau khi Cách mạng tpTháng Tám thành công, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên được treo lên cột cờ Hà Nội. Kể từ đó đến nay, Cột cờ Hà Nội luôn sừng sững uy nghiêm và trường tồn với thời gian. Cảm xúc tự hào và biết ơn khi ngày hôm nay được nhận bức tranh quý giá và đầy ý nghĩa này....”.

Các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm phấn khởi đón nhận ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội.

Các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm phấn khởi đón nhận ấn phẩm phụ san Cột cờ Hà Nội.

Tại Trường tiểu học Kim Đồng, đây là một trường từ nhiều năm nay có phong trào dạy và học được đánh giá “Lá cờ đầu” trong ngành giáo dục thành phố Bạc Liêu, thầy giáo Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi chia sẻ: “Giáo viên, học sinh của trường rất vui, rất hào hứng đón nhận phụ san đặc biệt gồm 1 trang nội dung về Cột cờ Hà Nội và 1 trang cắt dán mô hình rất độc đáo, hấp dẫn này...”.

Quang cảnh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thành phố Bạc Liêu) tại lễ đón nhận ấn phẩm đặc biệt phụ san Cột cờ Hà Nội, do Báo Nhân Dân thực hiện và trao tặng.

Quang cảnh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thành phố Bạc Liêu) tại lễ đón nhận ấn phẩm đặc biệt phụ san Cột cờ Hà Nội, do Báo Nhân Dân thực hiện và trao tặng.

Cũng trong ngày 21/10, thầy cô giáo và các em học sinh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (thành phố Bạc Liêu) được trao tặng gần 1.000 phụ san Cột cờ Hà Nội.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Hôm nay là thứ hai đầu tuần, nhà trường tổ chức lễ chào cờ, đồng thời trao tặng gần 1.000 phụ san Cột cờ Hà Nội cho giáo viên, học sinh. Ngay sau đó, các lớp sẽ tổ chức cắt, dán mô hình Cột cờ Hà Nội.

“Khi làm xong mô hình, giáo viên, học sinh các lớp có thể trưng bày, làm kỷ niệm lâu dài. Đây là việc làm rất vui, có ý nghĩa sâu sắc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa đối với các em học sinh....”, cô Nguyễn Thị Nguyệt phấn khởi nói.

Có thể bạn quan tâm

Trường đại học Đà Lạt tọa lạc trong không gian xanh cao nguyên Lâm Viên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trường đại học Đà Lạt: 50 năm - nền tảng để mở rộng hội nhập và phát triển

Trường đại học Đà Lạt đã trải qua hành trình 50 năm đổi mới và phát triển. Từ nền móng được xây dựng trong gian khó, qua quá trình mở rộng và phát triển đại học đa ngành, đến yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên nền tảng cho chặng đường phát triển trong tương lai.

Học sinh lớp 6. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đổi mới tuyển sinh đầu cấp: Chuyển từ tư duy "tuyển" sang “tiếp nhận học sinh”

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), với cách tiếp cận chuyển từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp” gắn với nhu cầu học tập, mạng lưới trường lớp,... nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho người học và công bằng giáo dục. 

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn

Việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất theo một trong các phương thức: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với phương thức thi tuyển thì chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định cho học sinh và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Ban tổ chức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Nhiều kỳ vọng tại Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026. Cuộc thi hướng sự quan tâm của xã hội đến những người trực tiếp đưa công nghệ, tri thức pháp luật và phương thức làm việc mới vào đời sống cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Học sinh cần học trí tuệ nhân tạo để biết AI trả lời đúng hay sai. (Ảnh: Viettel Solutions)

Đưa trí tuệ nhân tạo từ trang sách vào trải nghiệm học tập

Học sinh có thể đọc sách để biết trí tuệ nhân tạo (AI) học từ dữ liệu, hoặc hỏi một chatbot và nhận câu trả lời trong vài giây. Nhưng để thực sự hiểu biết máy học thế nào, vì sao có thể sai, kết quả ấy ảnh hưởng tới con người ra sao và con người phải chịu trách nhiệm thế nào khi sử dụng công nghệ, các em phải được tự tay thử.

Xã Hàm Thuận Bắc có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH HUỆ)

Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) luôn xác định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh thuộc đối tượng chính sách được học tập và phát triển.

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

Từ ngày 1/12/2026, các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tiểu học. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp; ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số.