Bạc Liêu khẩn trương chuẩn bị năm học mới

Những ngày qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là ngành giáo dục và đào tạo và các bậc phụ huynh ở Bạc Liêu khẩn trương chuẩn bị thật tốt các điều kiện để các em học sinh các cấp ở địa phương bước vào năm học mới 2024-2025.
Đồng chí Tô Việt Thu, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu (thứ tư, từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo thành phố Bạc Liêu kiểm tra việc chuẩn bị năm học mới tại Trường mẫu giáo Vành Khuyên.
Đồng chí Tô Việt Thu, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu (thứ tư, từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo thành phố Bạc Liêu kiểm tra việc chuẩn bị năm học mới tại Trường mẫu giáo Vành Khuyên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu cho biết, học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 19/8; các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 26/8. Năm học mới 2024-2025 sẽ chính thức khai giảng vào ngày 5/9.

Một số trường học tại thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, các huyện vùng xa như Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long..., các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các bậc phụ huynh đều dành sự quan tâm đặc biệt cho việc chuẩn bị cho năm học mới.

Các trường học từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến các xã vùng ven biển, vùng có đông học sinh dân tộc Khmer đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

Các trường học từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến các xã vùng ven biển, vùng có đông học sinh dân tộc Khmer đã sẵn sàng bước vào năm học mới.

Thầy giáo Trần Bằng Phi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu, cho hay: “Nhiều tuần nay, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần, lãnh đạo Phòng Giáo dục cũng tranh thủ thời gian đến các trường, nhất là những trường ở các xã vùng ven biển, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer để kiểm tra, chỉ đạo thật tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới".

Những ngày nghỉ cuối tuần, đồng chí Tô Việt Thu, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương hoàn tất các khâu để bước vào năm học mới với quyết tâm giành nhiều kết quả mới tốt đẹp hơn.

Tại thị xã Giá Rai, thầy giáo Trịnh Minh Trung, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, cho biết, năm học mới 2024-2025 này, nhiều con em tại thị xã rất vui khi được học tại ngôi trường mới rất khang trang. Đó là Trường mẫu giáo Sơn Ca 2 được xây dựng mới tại phường 1, thị xã Giá Rai với tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 và 2 hơn 38 tỷ đồng, trong đó giá trị xây dựng hơn 33 tỷ đồng.

Trường Sơn Ca 2 được xây trên diện tích gần 6.000m2 với quy mô 25 phòng, gồm: Khối 12 phòng học lầu, khối 4 phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính với 9 phòng và khối phụ trợ như khu nhà bếp, sân trường , cổng, hàng rào. Đây là ngôi trường mẫu giáo đẹp nhất hiện nay của thị xã Giá Rai…

Theo số liệu chưa đầy đủ của ngành giáo dục và đào tạo Bạc Liêu, năm học 2024-2025, cấp trung học cơ sở của tỉnh dự kiến huy động hơn 48.000 học sinh với 1.220 lớp; khối trung học phổ thông dự kiến có hơn 19.000 học sinh với 460 lớp. Cấp tiểu học dự kiến cũng đều tăng đáng kể.

Trường trung học sơ sở Lê Thị Cẩm Lệ được thành phố Bạc Liêu đầu tư khang trang, là một trong những trường có phong trào dạy và học tốt của thành phố và của tỉnh.

Trường trung học sơ sở Lê Thị Cẩm Lệ được thành phố Bạc Liêu đầu tư khang trang, là một trong những trường có phong trào dạy và học tốt của thành phố và của tỉnh.

Bước sang năm học mới 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo Bạc Liêu sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch năm học theo đúng quy định, nhất là tập trung tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia…

Hiện, các đơn vị đang rất nỗ lực đổi mới về mọi mặt, nhất là đổi mới trong quản lý theo hướng hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của những người đứng đầu các trường học nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các trường cũng sẽ tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Chú trọng giáo dục học sinh về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng…

Để góp phần thực hiện tốt mục tiêu này, những ngày giữa tháng 8/2204, Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu phối hợp Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 năm học 2024-2025 đối với 2 bộ sách "Chân trời sáng tạo" và "Kết nối tri thức".

Cũng nhằm góp phần động viên, khích lệ những tập thể, những nhà hảo tâm chung tay, tiếp sức những em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, mới đây, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tri ân, khen thưởng, tiếp nhận ủng hộ Quỹ khuyến học Võ Văn Kiệt và Hội Khuyến học tỉnh năm 2024; tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tuyên dương 50 giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là những giáo viên đã đóng góp cho phong trào khuyến học của tỉnh trong thời gian qua như thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập, rèn luyện; tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao trong các kỳ thi; có ý thức học tập để nâng cao trình độ...

Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu kịp thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn tại các trường học.

Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu kịp thời chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo khắc phục những mặt còn hạn chế, khó khăn tại các trường học.

Hội Khuyến học tỉnh cũng trao tặng hơn 6.000 suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh các trường phục vụ năm học mới 2024-2025.

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, cho biết, trong 2 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt hơn 11 tỷ đồng. Qua đó, đã trao hơn 99.000 suất học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên khó khăn.

Riêng năm 2024, Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt đặt ra mục tiêu vận động 3 tỷ đồng, nhưng mới đến giữa tháng 8/2204 này, Hội đã vận động được hơn 6,1 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra…

Em Nguyễn Kim Ngọc, học sinh lớp 6, Trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhựt thuộc huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) chia sẻ: “Cha mẹ em và nhiều học sinh, sinh viên khác phần lớn phải đi làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống hàng ngày, điều kiện vô cùng khó khăn. Những suất học bổng này đối với chúng em không chỉ là món quà có giá trị về vật chất mà còn là niềm động viên lớn lao về tinh thần, giúp chúng em tiếp tục vượt qua khó khăn, vững bước trên chặng đường hiện tại và tương lai"…

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo, cần thật sự quan tâm đến năm học mới 2024-2025; trong đó chú trọng chấn chỉnh, khắc phục tình trạng "loạn thu" tại một số trường học trong tỉnh thời gian qua...

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.