Giáo sư, phó giáo sư không còn là “danh vị” suốt đời

Sau nhiều năm thực hiện cơ chế công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS), Việt Nam đang đứng trước một bước chuyển quan trọng khi Luật Giáo dục đại học năm 2025 giao quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh này cho các cơ sở giáo dục đại học. Điều đó không chỉ làm thay đổi về quy trình hành chính mà còn là sự dịch chuyển căn bản về tư duy quản trị đại học, từ mô hình quản lý tập trung sang tự chủ thực chất, từ tư duy “học hàm” sang vị trí việc làm gắn với trách nhiệm và hiệu quả cống hiến.

Lễ trao quyết định và chứng nhận đạt chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư. Ảnh: NAM NGUYỄN
Lễ trao quyết định và chứng nhận đạt chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư. Ảnh: NAM NGUYỄN

Chung quanh định hướng này, chúng tôi có cuộc trao đổi ý kiến với TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

21.jpg

Phóng viên (PV): Thưa ông, sau gần một thập niên thực hiện Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, đâu là những kết quả nổi bật tạo nền tảng cho bước đổi mới sắp tới?

TS Vũ Minh Đức: Giai đoạn 2018-2025 ghi nhận bước chuyển dịch rõ nét về chất lượng và tính thực chất trong công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Việc triển khai nghiêm túc Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg đã tạo hành lang pháp lý minh bạch, giúp sàng lọc và tôn vinh đúng những nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu. Từ năm 2019 đến cuối năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức thành công 7 đợt xét duyệt, công nhận 3.698 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh, gồm 363 GS và 3.335 PGS.

Điều quan trọng hơn là tiêu chí, tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt ngày càng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đây là minh chứng cho sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng của đội ngũ trí thức tinh hoa nước nhà, đồng thời tạo nền tảng để chúng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, phù hợp với xu thế hội nhập và thực tiễn phát triển của giáo dục đại học Việt Nam.

PV: Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Thông tư mới quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm GS, PGS. Đâu là những thay đổi mang tính cốt lõi trong lần đổi mới này, thưa ông?

TS Vũ Minh Đức: Điểm thay đổi lớn nhất là sự chuyển đổi căn bản về tư duy. Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Giáo dục đại học năm 2025 đã xác lập rõ nguyên tắc giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm GS, PGS.

Tinh thần đó được cụ thể hóa trong dự thảo Thông tư với năm định hướng lớn.

Trước hết, việc bổ nhiệm phải gắn với vị trí việc làm và nhu cầu thực tiễn của nhà trường, thay vì mang tính tôn vinh đơn thuần. Chức danh GS, PGS sẽ gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ và hiệu quả công việc cụ thể.

Thứ hai là phân cấp mạnh mẽ đi đôi với trách nhiệm giải trình.

Thứ ba là tiệm cận chuẩn mực quốc tế, bảo đảm liêm chính học thuật và đánh giá thực chất năng lực của ứng viên trên cả ba phương diện: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Thứ tư là kết hợp hài hòa giữa quy định khung của Bộ và tính đặc thù của từng cơ sở giáo dục đại học.

Và cuối cùng là chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo điều kiện cho tự chủ đại học thực chất.

PV: Một trong những điểm được quan tâm nhất - quyền tự chủ của các trường đại học - sẽ được thể hiện như thế nào trong cơ chế mới?

TS Vũ Minh Đức: Đây là một bước ngoặt quan trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉ quy định một cấp xét và bổ nhiệm chức danh GS, PGS trực tiếp tại cơ sở giáo dục đại học. Các tầng nấc hành chính trung gian sẽ được loại bỏ.

Trên cơ sở đó, các trường được quyền chủ động quyết định số lượng chỉ tiêu bổ nhiệm hằng năm; xây dựng tiêu chuẩn cụ thể; thành lập hội đồng xét bổ nhiệm; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phù hợp với chiến lược phát triển của đơn vị.

Vai trò của Bộ sẽ tập trung vào việc xác lập ngưỡng tiêu chuẩn tối thiểu, bao gồm năng lực giảng dạy, uy tín khoa học và khả năng thu hút nguồn lực phục vụ nghiên cứu.

Từ “sàn” chất lượng đó, các trường có thể xây dựng tiêu chuẩn cao hơn tùy theo định hướng phát triển và đặc thù ngành nghề. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các cơ sở giáo dục tiên phong nâng chuẩn để khẳng định uy tín học thuật và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế.

PV: Một rào cản lâu nay là tâm lý coi GS, PGS như một “danh vị” mang giá trị suốt đời. Ông có thể cho biết, quan niệm này sẽ thay đổi như thế nào trong tinh thần đổi mới lần này?

TS Vũ Minh Đức: Đây chính là nút thắt quan trọng cần được tháo gỡ. Đã đến lúc phải trả chức danh GS, PGS về đúng bản chất của nó trong hệ thống giáo dục đại học hiện đại: Không phải là một danh vị tôn vinh suốt đời, mà là một vị trí việc làm gắn với trách nhiệm pháp lý, năng lực chuyên môn và yêu cầu phát triển của cơ sở giáo dục đại học.

Khi đã là vị trí việc làm, việc bổ nhiệm phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhà trường. Cơ sở giáo dục phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Có thật sự cần vị trí đó hay không? Ứng viên có đáp ứng yêu cầu về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực dẫn dắt học thuật hay không?

Đi kèm với việc được bổ nhiệm sẽ là chế độ đãi ngộ tương xứng, đồng thời phải có nghĩa vụ cụ thể và hệ thống đánh giá hiệu quả công việc minh bạch.

Sự chuyển dịch này sẽ góp phần xóa bỏ tư duy trọng bằng cấp, tạo cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài dựa trên năng lực cống hiến thực chất.

PV: Khi trao quyền mạnh mẽ cho các trường đại học, vậy làm thế nào để vừa ngăn ngừa nguy cơ “lạm phát” chức danh, vừa bảo đảm liêm chính học thuật và chất lượng đội ngũ, thưa ông?

TS Vũ Minh Đức: Tự chủ phải đi đôi với trách nhiệm giải trình. Dự thảo Thông tư dự kiến thiết lập khung định mức số lượng GS, PGS tối đa cho từng cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở số lượng tiến sĩ, quy mô đào tạo nghiên cứu sinh và năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của đơn vị.

Tuy nhiên, định mức này được áp dụng linh hoạt, gắn với đề án vị trí việc làm của từng trường, không cào bằng và không triệt tiêu cơ hội phát triển của các nhà khoa học trẻ. Quan trọng hơn, hệ thống hậu kiểm và chế tài sẽ được thiết lập nghiêm ngặt. Mọi hành vi vi phạm, từ phía cơ sở giáo dục, hội đồng xét bổ nhiệm hay bản thân ứng viên đều phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi đặc biệt coi liêm chính khoa học là nguyên tắc bất di bất dịch. Các hành vi gian lận học thuật, đạo văn hoặc trục lợi trong công bố khoa học sẽ không có chỗ đứng trong môi trường đại học.

Bên cạnh đó, trách nhiệm sẽ được cá thể hóa. Không chỉ người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học mà từng thành viên hội đồng xét bổ nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm bằng danh dự và trách nhiệm pháp lý đối với từng quyết định chuyên môn của mình. Tất nhiên, quá trình triển khai sẽ không tránh khỏi những thách thức, từ thay đổi nhận thức xã hội, xây dựng hệ thống quản trị chất lượng đến hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ.

Mục tiêu cuối cùng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng tới không chỉ là ban hành một văn bản quy phạm pháp luật mới, mà là xây dựng niềm tin của cộng đồng khoa học, tạo động lực để các trường đại học phát triển đội ngũ học giả chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Đại học “mất giá”

Tôi còn nhớ như in một ngày hè của hơn 20 năm trước. Sau buổi thi đại học cuối cùng, mặt trời đỏ lửa, nhưng lòng tôi phơi phới. Dù chưa biết kết quả, việc làm tốt bài thi cho tôi niềm tin rằng mình sẽ “vượt vũ môn”. Áp lực đỗ đại học khi ấy đúng là tảng đá lớn đè lên tôi, lên cả cha mẹ và gia đình của một thế hệ tôi.

Biếm họa: ALEX FALCO CHANG

Thách thức lớn của “lục địa đen”

Chính phủ các quốc gia châu Phi cùng nhiều tổ chức y tế thế giới đang nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn dịch Ebola lan rộng. Tuy nhiên, nhiều khó khăn và trở ngại trong công tác chống dịch đang đe dọa sự hợp tác của các cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia.

Giải cứu 110 người di cư Tây Phi trên biển

Giải cứu 110 người di cư Tây Phi trên biển

Theo AP, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania thông báo vừa giải cứu thành công 110 người di cư Tây Phi, trong đó có 12 phụ nữ và ba trẻ em, sau khi chiếc thuyền chở họ bị hỏng động cơ ngoài khơi nước này.

Một đoàn người di cư đang trên đường tìm đến các quốc gia EU. Ảnh: REUTERS

EU siết chặt chính sách nhập cư

Kiềm chế dòng di cư trái phép và gia tăng trục xuất người di cư không có giấy tờ hợp pháp là các biện pháp tăng cường mà các nhà lập pháp và chính phủ các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí. Dự luật được thông qua trong bối cảnh nhập cư trở thành một vấn đề chính trị then chốt và EU gặp khó khăn trong việc hồi hương người xin tị nạn bị từ chối.

Nhu cầu nhân lực chăm sóc người cao tuổi đang ngày càng tăng. Ảnh: BẮC SƠN

Nút thắt nhân lực chăm sóc người cao tuổi

Phát triển các trung tâm chăm sóc người cao tuổi theo mô hình bán trú, chăm sóc ban ngày hay chăm sóc tại cộng đồng đang được xem là một hướng đi cần thiết trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tuy nhiên, đằng sau nhu cầu ngày càng lớn của xã hội là không ít khó khăn về cơ chế, nguồn lực và đặc biệt là nhân lực, yếu tố được nhiều chuyên gia đánh giá là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay.

Nhóm doanh nghiệp dệt may có tỷ trọng nhập khẩu bông lớn từ Mỹ như TCM, ADS, Vinatex… được hưởng lợi. Ảnh: SONG ANH

"Phép thử" mới với xuất khẩu Việt Nam

Đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% từ Mỹ mở ra một phép thử mới đối với năng lực thích ứng của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, trong bối cảnh các yêu cầu về chuỗi cung ứng, xuất xứ và tiêu chuẩn thương mại ngày càng khắt khe.

 Ra mắt tủ sách "Vinh quang Hồ Chí Minh"

Ra mắt tủ sách "Vinh quang Hồ Chí Minh"

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu tủ sách “Vinh quang Hồ Chí Minh”, tập hợp những bài báo, bài trả lời phỏng vấn, thư, thơ… - di sản quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam.

Nhiều cơ sở giáo dục đang xây dựng phát triển hệ thống đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Đón đầu làn sóng nhân lực công nghệ chiến lược

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Bên cạnh những ngành học truyền thống thì những ngành như: Trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, năng lượng sạch hay công nghệ sinh học đang trở thành lựa chọn của ngày càng nhiều học sinh lớp 12.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: NAM NGUYỄN

Không để bị động trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn ít tuần nữa, hơn 1,22 triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cơ quan quản lý đã chủ động đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tốc độ và tính dự báo trong hoàn thiện pháp luật kinh doanh

Năm 2025 đánh dấu tốc độ hoàn thiện pháp luật kinh doanh cao chưa từng có với 89 đạo luật được thông qua và nhiều thủ tục được cắt giảm. Cùng với những kết quả tích cực, cộng đồng doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về tính ổn định, khả năng dự báo và sự tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chính sách.

Người dân mua xăng E10 tại một cửa hàng tại Hà Nội.Ảnh: THÀNH ĐẠT

Những vấn đề cần lưu tâm khi phủ sóng xăng E10 toàn quốc

Xăng E10 (loại nhiên liệu được pha trộn từ 90% xăng khoáng và 10% ethanol) đã được bán trên toàn quốc từ ngày 1/6 thay thế hoàn toàn xăng khoáng truyền thống. Trong những ngày đầu triển khai, do không có thêm lựa chọn nào khác, người dân vẫn mua xăng E10 sử dụng bình thường. Tuy nhiên, dư luận hiện đang dành sự quan tâm rất lớn đến chất lượng của loại nhiên liệu mới, đặc biệt là khả năng tương thích với phương tiện đang lưu thông, cũng như những tác động lâu dài đối với độ bền của động cơ.

Dạy dỗ và rèn giũa

Ở thời điểm hiện tại, trẻ em có lẽ là nhóm được xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây. Nếu như một thời, quan niệm “yêu cho roi cho vọt” từng được xem là cách rèn người trong hoàn cảnh thiếu thốn, thì ngày nay, việc nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em được nhìn nhận toàn diện hơn.

Sản phẩm ba-lô kỳ lân gây tranh cãi. Ảnh: ABC NEWS

Australia siết an toàn sản phẩm trẻ em

Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) mới đây khởi kiện Tập đoàn bán lẻ Amazon với cáo buộc vi phạm các quy định bắt buộc về tiêu chuẩn an toàn trong một sản phẩm dành cho trẻ em. Vụ việc được xem là phép thử pháp lý quan trọng đối với trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử trong việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Các đại diện của Jugendschutz.net tại một buổi họp báo về lạm dụng trực tuyến. Ảnh: DW

Số vụ lạm dụng trực tuyến cao kỷ lục tại Đức

Theo báo cáo công bố cuối tuần trước của Tổ chức bảo vệ thanh - thiếu niên Jugendschutz.net, tình trạng lạm dụng trẻ em và thanh - thiếu niên trên không gian mạng tại Đức đang gia tăng đáng báo động, trong khi các biện pháp kiểm soát mạng xã hội vẫn chưa phát huy hiệu quả rõ rệt.

LHQ nhấn mạnh bảo vệ trẻ em trên internet là nhiệm vụ cấp bách. Ảnh: GETTYIMAGES

An toàn cho trẻ em trên không gian mạng

LHQ nhấn mạnh, việc bảo đảm “thế giới kỹ thuật số” an toàn cho trẻ em phải là ưu tiên cấp bách. Phát biểu ý kiến khi công bố tài liệu hướng dẫn của LHQ về các nguyên tắc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk nêu rõ, các quốc gia cần có biện pháp buộc các tập đoàn công nghệ lớn tích hợp các biện pháp an toàn cho trẻ em trong môi trường trực tuyến.

Việt Nam - Mỹ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam - Mỹ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố Tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Đối thoại Chính sách Tài chính vĩ mô Việt Nam - Mỹ, nhấn mạnh việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan chính sách tỷ giá và tiền tệ.

Đông đảo các lực lượng cùng tiếp sức mùa thi.

Những khoảnh khắc trong cuộc “vượt vũ môn”

Sau ba ngày, gần 125 nghìn thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Đằng sau những con số là cuộc đua thật sự, bởi chỉ tiêu vào trường công lập luôn thấp hơn nhiều so số thí sinh dự thi.

Tình nguyện viên giúp sức cho thí sinh kỳ thi vào 10 tại Hà Nội năm 2026.

Áp lực vẫn ở phía trước

11 giờ 30 phút ngày 31/5, cánh cổng Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội) từ từ mở. Giữa dòng học sinh ùa ra sau môn thi cuối cùng, một nữ sinh ôm chầm lấy mẹ rồi bật khóc: “Con vẫn bỏ sót một câu hình học mẹ ạ!”. Cách đó vài mét, một nam sinh hồ hởi bước nhanh ra cổng, ánh mắt tìm bố mẹ, trên tay vẫn cầm tờ nháp môn thi Toán.

Ảnh, đồ họa: KHIẾU MINH

Khi cánh cửa đã mở

Hai mươi năm sau ngày gia nhập WTO, phần lớn những mục tiêu hội nhập kinh tế mà Việt Nam đặt ra đã trở thành hiện thực. Nhưng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, câu chuyện không còn chỉ là mở cửa thị trường hay gia tăng xuất khẩu.

Một ca cấp cứu bệnh nhân sốc nhiệt tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

Nắng nóng cực đoan, nhiều người nhập viện

Đã gần một tuần nay, Hà Nội liên tục trải qua các đợt nắng nóng gay gắt. Từ sáng sớm, mặt đường đã hầm hập hơi nóng. Đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C.

Săn hàng khuyến mại hoặc giảm giá đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tiêu dùng nội địa cần thêm lực đẩy

Việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa không thể chỉ dựa vào các chương trình giảm giá ngắn hạn mà cần gắn với nâng cao thu nhập và niềm tin của người dân vào triển vọng kinh tế.

Lựa chọn một chiều

Ngày 1/6 tới là thời điểm ấn định cho việc thay thế xăng A92 và A95 (xăng khoáng, xăng không chì) bằng xăng sinh học E10 (hàm lượng ethanol = 10% so với xăng cũ). Càng thấy nhiều ý kiến liên quan tới việc làm sao sử dụng loại xăng này cho an toàn, hiệu quả.

Đo thân nhiệt nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bệnh dịch. Ảnh: AP

Chủng Ebola chưa có vaccine điều trị

Ngày 22/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức đánh giá rủi ro đối với dịch Ebola ở CHDC Congo lên mức cao nhất do số ca bệnh và tử vong tiếp tục gia tăng.

Ca sĩ Long Nhật cùng Sơn Ngọc Minh và 69 đối tượng bị bắt. Ảnh: CATPHCM

Sống lệch chuẩn sau ánh hào quang

Thời gian qua, liên tiếp nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng bị bắt giữ vì sử dụng ma túy, gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống lệch chuẩn trong một bộ phận giới giải trí. Chính ánh hào quang, danh tiếng và sự tung hô đôi khi che lấp đi trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Đầu tư công càng lớn, kỷ luật thực thi càng phải nghiêm

Đầu tư công càng lớn, kỷ luật thực thi càng phải nghiêm

Giải ngân vốn đầu tư công đã tăng tốc từ quý II/2026. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, vấn đề không chỉ nằm ở tỷ lệ giải ngân. Quan trọng hơn là hiệu quả của từng đồng vốn ngân sách đối với nền kinh tế. Báo Thời Nay phỏng vấn GS, TS, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long (ảnh dưới) về nội dung này.