Giáo dục Thủ đô phấn đấu trở thành đầu tàu, trung tâm chia sẻ kinh nghiệm của cả nước

Ngày 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục, đào tạo Hà Nội năm 2025 và kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu ý kiến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các tập thể và cá nhân (Ảnh: Thanh Tùng)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các tập thể và cá nhân (Ảnh: Thanh Tùng)

Chúc mừng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2025 và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo tại buổi lễ, đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều khởi sắc.

Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh; gần 140.000 cán bộ, giáo viên; 2.954 trường học các cấp; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 80,6% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

z7212084058306-869a25e8f884ac8c7a7a18b364fbadd7.jpg
Đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo tại buổi lễ tuyên dương.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của Thủ đô đạt được thành tích rất đáng tự hào. Phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Ngân hàng giáo viên”; “Nhà trường cùng chung tay phát triển-Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025 triển khai thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ học sinh Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đứng tốp đầu 34 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả cao nhất trong 20 năm gần đây của giáo dục Hà Nội.

Đáng chú ý, học sinh Thủ đô dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 em học sinh đoạt giải; 6 giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc tế (ISEF 2025); 18 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, trong đó có 3 Huy chương tại kỳ thi Olympic Hóa học, Olympic Sinh học quốc tế năm 2025; 5 huy chương tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn Thế giới năm 2025; Quán quân Chung kết năm Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Hà Nội vinh dự được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn Thế giới vào năm 2026.

z7212091858297-f47e1e3909d383e623d857542699c894.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. (Ảnh: Thanh Tùng)

Tại lễ tuyên dương, 32 tập thể và 75 cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có những thành tích xuất sắc, đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu ý kiến tại Lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo và các thế hệ nhà giáo Thủ đô đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục.

z7212084078701-f275445b53d98ae45b75c108ea11e734.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ý kiến.
(Ảnh: Thanh Tùng)

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2025 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mang một ý nghĩa đặc biệt khi những thành tích đạt được gắn liền với kỷ niệm những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Cùng với cả nước, Thủ đô đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. 5 năm tới sẽ là chặng đường phấn đấu để Hà Nội trở thành một đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại, có vị trí xứng đáng ở khu vực và trên thế giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII cũng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây là nhiệm vụ to lớn nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Cùng với khoa học-công nghệ, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phải vươn lên phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự vươn mình phát triển và hội nhập”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

z7212091873292-aaf34b6c397d5a5a97b7f9414c779403.jpg
Các tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ. (Ảnh: Thanh Tùng)

Khẳng định quan điểm “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của Hà Nội; chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thành ủy sẽ sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô có sự phát triển bứt phá. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đãi ngộ, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy, cô yên tâm công tác, cống hiến và sáng tạo.

Cùng với khoa học-công nghệ, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phải vươn lên phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn nữa, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự vươn mình phát triển và hội nhập.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần thấy rõ trách nhiệm. gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Toàn ngành cần xác định rõ trách nhiệm, chủ trì tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 71; đối chiếu với tình hình thực tế tại Thủ đô để xây dựng chương trình, kế hoạch thực; hoàn thành việc rà soát bổ sung quy hoạch mạng lưới trường, lớp học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên” đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Đồng thời, xây dựng các đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh; triển khai thống nhất, đồng bộ hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành.

z7212084464926-a1766aecab6574ca0328397687fe75f9.jpg
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thanh Tùng)

Ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ngành Giáo dục Thủ đô cần nắm bắt cơ hội của giai đoạn phát triển mới, tập trung quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

“Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, gương mẫu để dẫn dắt và hỗ trợ giáo dục cả nước. Giáo dục Thủ đô với những thành tựu vượt trội về chất lượng mũi nhọn, chuyển đổi số và quản trị hiện đại, phải trở thành trung tâm chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ cho các địa phương khác học tập”, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2km.

[Ảnh] Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1

Thành ủy Hà Nội đã ra Thông báo số 66-TB/TU ngày 21/11/2025 và Văn bản số 85-CV/TU ngày 23/11/2025 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục); bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Ảnh minh họa.

Hà Nội và Vientiane tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 2/12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chung vui với nhân dân thôn Khánh Chúc Đồi, xã Ba Vì trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Cụ thể hành động hướng tới mục tiêu hạnh phúc

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hạnh phúc là thước đo cuối cùng cho mọi thành quả phát triển của Thủ đô. Mục tiêu đưa ra là cam kết để cả hệ thống chính trị của thành phố phải hành động quyết liệt hơn bằng nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Các đại biểu cùng ôn lại những ký ức về chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Sống lại chiến tích trận “Điện Biên Phủ trên không”

Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2025) là dịp để Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò giúp công chúng ôn lại ký ức, sống lại chiến tích xưa. Từ đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm trong dựng xây đất nước.

Chuyển đổi số là giải pháp giảm tải cho chính quyền địa phương (Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Phú Xuyên).

Chuyển đổi số, yêu cầu tất yếu trong quản lý đô thị

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, chính quyền địa phương đang phải đối diện rất nhiều vấn đề, áp lực từ dân số, hạ tầng, môi trường… Lộ trình phân cấp khi thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp khiến cho yêu cầu về đổi mới phương thức quản lý càng trở nên cấp thiết hơn.

Cán bộ Thuế Thành phố Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế.

Đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi thuế

Trong Chiến dịch 60 ngày đêm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và phát triển lên doanh nghiệp (D60), cán bộ, nhân viên ngành Thuế Thành phố Hà Nội đã tới tận cơ sở để hỗ trợ người dân thực hiện các quy định mới, trên tinh thần “không để bất kỳ hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau”.

Hỗ trợ toàn diện để phát triển nông nghiệp

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng nông nghiệp sinh thái, bền vững, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ toàn diện các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với kinh phí dự kiến gần 670 tỷ đồng/năm.

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028 thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào.

Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận, người tiên phong trong việc đưa sản phẩm lụa từ tơ sen ra thị trường.

Hà Nội dành kinh phí hỗ trợ nghệ nhân và bảo tồn nghề, làng nghề

Thành phố Hà Nội hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân Nhân dân là 40.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Ưu tú là 30.000.000 đồng/người; Nghệ nhân Hà Nội là 20.000.000 đồng/người. Nghệ nhân Nhân dân truyền dạy được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/buổi; Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Hà Nội truyền dạy được bồi dưỡng 300.000 đồng/người/buổi…

Phát triển hạ tầng trạm cung cấp năng lượng sạch cần chính sách hỗ trợ.

Cần chính sách đủ “mạnh” và thông minh để tạo động lực

Thông tin liên quan đến chính sách, biện pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn Hà Nội đang được dư luận đặc biệt quan tâm bởi sự tác động lớn đến đời sống, việc làm của người dân. Để thực thi, các chính sách hỗ trợ cần tạo ra động lực thực sự.