Bệnh nhi N. 15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 vào đêm 4/6 trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái và trụy tim mạch. Trước đó, em có biểu hiện sốt nhẹ, ho khan, sau đó xuất hiện đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 dù được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim và hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhi tiếp tục diễn tiến xấu với suy hô hấp nặng, tim co bóp yếu, nguy cơ ngưng tim cận kề.
Quy trình báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt trong đêm, các bác sĩ khẩn trương triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để duy trì tuần hoàn và hô hấp.
Sau khoảng 20 phút chạy ECMO, tình trạng tím tái và trụy tim mạch của bệnh nhi được cải thiện. Tuy nhiên, những diễn biến nguy hiểm tiếp tục xuất hiện khi các bác sĩ phát hiện tình trạng tăng đông gây huyết khối dẫn đến thuyên tắc động mạch phổi, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.
Trước tình huống đặc biệt nghiêm trọng, ê-kíp điều trị đã phối hợp nhiều chuyên khoa, vừa tối ưu hóa hệ thống ECMO, điều chỉnh thuốc vận mạch, vừa sử dụng kháng đông liều cao kết hợp thay huyết tương và lọc máu liên tục để kiểm soát tình trạng tăng đông.
Sau hơn 2 tuần duy trì ECMO và nhiều lần vượt qua những thời điểm nguy kịch, chức năng tim, phổi và các cơ quan của bệnh nhi dần hồi phục. Người bệnh được cai ECMO, cai máy thở, tỉnh táo và phục hồi tốt.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp khi viêm cơ tim tối cấp và thuyên tắc phổi nặng cùng xuất hiện trên một bệnh nhi, khiến nguy cơ tử vong gần như 100%.
“Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa cùng việc ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, thay huyết tương, lọc máu liên tục và thở máy, chúng tôi đã có thể cứu sống bệnh nhi”, bác sĩ Quang chia sẻ.
Ngày 10/7, bệnh nhi được xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ sau hành trình hơn một tháng giành giật sự sống.