Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án đường ĐT 770B.
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án đường ĐT 770B.

Đồng Nai khởi công thêm 3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Cùng các tuyến cao tốc, vành đai kết nối sân bay Long Thành và liên vùng, thành phố Đồng Nai khởi công xây dựng thêm 3 tuyến đường giao thông có tổng mức đầu tư gần 12 nghìn tỷ đồng kết nối sân bay lớn nhất nước ta với các địa phương trong thành phố Đồng Nai.

Đây là các dự án giao thông góp phần phát triển các đô thị vệ tinh sân bay Long Thành. Đồng thời kết nối các khu công nghiệp với sân bay, cảng biển, nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm logistics.

Tăng thêm kết nối sân bay Long Thành

Cụ thể, trong sáng 10/7, thành phố Đồng Nai đồng loạt khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 769 cùng hai tuyến mới ĐT 770B và ĐT 773. Ba dự án có tổng chiều dài hơn 111km, kết nối trực tiếp các Quốc lộ 1, 51, 56 với sân bay Long Thành và đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác trong thành phố.

Các dự án xây dựng đường ĐT 770B; nâng cấp, mở rộng đường ĐT 769, 773 có tổng mức đầu tư gần 12 nghìn tỷ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án khoảng 730ha.

ndo_br_z8027145858691-44ebc18b031b16261581a6209dce09e0-3975.jpg
Phối cảnh đường ĐT 770B.

Tại phường Bình Lộc đã diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án đường ĐT 770B dài hơn 42km. Dự án đi qua các xã, phường Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Giây, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập. Tổng mức đầu tư khoảng 4.700 tỷ đồng, diện tích thu hồi đất trên 370ha.

Theo thiết kế giai đoạn đầu, tuyến có mặt cắt ngang rộng 45,5m gồm 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và dải phân cách giữa rộng 9,5m. Khi hoàn thành xây dựng, đường ĐT 770B sẽ đóng vai trò kết nối khu vực phía đông, đông bắc của thành phố với sân bay Long Thành, các khu công nghiệp, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và cảng biển Cái Mép-Thị Vải. Từ đó, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

z8026980229908-cf92889bbb34ed343cbc61b4ff385fee-5988-793.jpg
Ông Đoàn Xuân Huyện, khu phố Suối Tre, phường Bình Lộc phấn khởi khi tuyến đường ĐT 770B được xây dựng.

Là một trong người dân có diện tích trong vùng dự án, ông Đoàn Xuân Huyện, khu phố Suối Tre, phường Bình Lộc cho biết: Chúng tôi rất đồng tình khi nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường để kết nối sân bay Long Thành. Như vậy, người dân Bình Lộc sẽ có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội khi tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Phước Trần Văn Thân chia sẻ, dự án đường ĐT 770B qua địa bàn hơn 4km, địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 121 trường hợp với diện tích gần 23ha.

“Việc chính thức khởi công xây dựng tuyến đường địa phương rất phấn khởi. Bởi lẽ, đường 770B sẽ tạo động lực cho xã Long Phước, nhất phát triển thương mại dịch vụ; giải quyết vấn đề giao thông quá tải trên Quốc lộ 51, kết nối liên vùng nhiều xã, phường trong thành phố Đồng Nai”, ông Trần Văn Thân nói.

ndo_bl_z8027090181090-dce33279e5810514e13585a05996be84-resize-2886.jpg
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu dự lễ khởi công xây dựng đường ĐT 770B.

Sáng cùng ngày, thành phố Đồng Nai tổ chức khởi công xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 769 và đường ĐT 773.

Với dự án đường ĐT 769 được xem là tuyến quan trọng nhất khi kết nối trực tiếp cổng số 2 sân bay Long Thành với Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51. Đường dài khoảng 29km, với tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng.

Điểm đầu dự án tại ngã tư Dầu Giây tại Quốc lộ 1 (phường Dầu Giây), điểm cuối kết nối Quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An (phường Long Thành). Dự án được nâng cấp kết hợp xây dựng mới từ 6 đến 8 làn xe. Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 134,4ha.

Với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 773 dài khoảng 39km qua các xã, phường Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường. Đường kéo dài từ Quốc lộ 1 đến Hương lộ 10, kết nối trực tiếp với đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_br_z8027094558612-ec03355ff7461be70eb762124ec60636-2905.jpg
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 773.

Tuyến được đầu tư 6-8 làn xe và thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô hoàn chỉnh để thuận lợi cho việc mở rộng sau này. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.311 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi đất trên 224ha.

Theo kế hoạch đường ĐT769 hoàn thành năm 2027, còn 2 tuyến ĐT770B và ĐT773 sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, đơn vị chủ đầu tư 3 dự án trên, sau khi đưa vào khai thác, ba tuyến đường sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 56, đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc trong khu vực.

Qua đó, góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo dư địa phát triển cho các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics của thành phố Đồng Nai.

Việc khởi công các dự án được khởi công xây dựng thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố Đồng Nai trong việc đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế của địa phương.

ndo_br_z8027090267683-59baef413b469af602eb69a9327de15e-resize-4469.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại lễ khởi công dự án đường ĐT 770B.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng đường ĐT 770 ở phường Bình Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, sự kiện khởi công 3 dự án hôm nay không chỉ là nghi thức đánh dấu sự khởi đầu một công trình giao thông mới, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, việc sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành cùng với hệ thống các tuyến cao tốc, đường Vành đai 3, Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành một không gian phát triển mới với khả năng kết nối mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư, phát triển đô thị công nghiệp, thương mại dịch vụ và logistics.

Do vậy, việc đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, tuyến đường ĐT 770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối các tuyến cao tốc, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và đặc biệt là sân bay Long Thành.

ndo_br_z8027094564939-bcb9b2415addd61576911c2501fce9ef-7008.jpg
Máy móc được tập kết để thi công ngay sau khi khởi công tại dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 773.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ mở thêm hành lang vận tải mới, góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành. Đây là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và các ngành dịch vụ giá trị tăng cao.

Để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư, lãnh đạo thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp các sở, ngành và địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai cũng mong muốn người dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ thực hiện các dự án, tạo động lực phát triển mới. Sự đóng góp và đồng hành của người dân chính là yếu tố quan trọng quyết định thành công của các dự án.

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Thành.

Đồng Nai nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội chưa hợp lệ

Thanh tra thành phố Đồng Nai đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội và dự án nhà ở xã hội đang triển khai; việc kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Ngày 7/7, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho hai thân nhân ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhằm phục vụ giám định, đối chiếu với hài cốt vừa được quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.