Cứu sống bệnh nhân Campuchia bị tổn thương não nghiêm trọng sau tai nạn giao thông

Nam thanh niên 18 tuổi quốc tịch Campuchia vừa được các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 cứu sống sau tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến mảnh xương sọ vỡ găm sâu vào nhu mô não, kèm đa chấn thương nặng.

Ê-kíp phẫu thuật can thiệp ca bệnh.
Ê-kíp phẫu thuật can thiệp ca bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Lý Văn Hoàng, Phó Khoa Ngoại thần kinh-cột sống, người bệnh T.L (sinh năm 2008) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị dập não xuất huyết thùy trán phải, vỡ xương sọ, gãy lún xoang trán, nhiều đường gãy phức tạp vùng mặt và gãy xương đùi phải.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định thực hiện đồng thời hai cuộc phẫu thuật trong cùng một lần gây mê để xử trí tổn thương sọ não và cố định xương đùi gãy.

Trong quá trình phẫu thuật thần kinh, ê-kíp phát hiện mảnh xương sọ vỡ găm vào nhu mô não, gây rách màng cứng, lớp màng bảo vệ não bộ. Đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh và nhiễm trùng nội sọ.

Các bác sĩ đã lấy bỏ mảnh xương vỡ, kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi màng cứng và tái tạo vùng khuyết sọ bằng lưới titan chuyên dụng. Ca mổ được hỗ trợ bởi hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh đa phương thức giúp theo dõi liên tục hoạt động của hệ thần kinh trong suốt quá trình phẫu thuật.

img-2650.jpg
Sau hồi phục người bệnh trao đổi cùng bác sĩ điều trị.

Ngay sau đó, ê-kíp ngoại chấn thương chỉnh hình tiếp tục kết hợp xương đùi bằng đinh nội tủy có khóa nhằm sớm ổn định tổn thương, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi sức.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục trải qua giai đoạn điều trị đầy thách thức khi xuất hiện các biến chứng nặng như: viêm phổi, nhiễm trùng huyết và nhiễm nấm đường hô hấp.

Nhờ được theo dõi, hồi sức tích cực và phối hợp điều trị đa chuyên khoa trong hơn hai tuần, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục. Hiện người bệnh đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Lý Văn Hoàng cho biết, đa chấn thương do tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế ở người trẻ. Nhiều tổn thương nguy hiểm như chấn thương sọ não hay xuất huyết nội sọ có thể không biểu hiện rõ ngay sau tai nạn.

Vì vậy, người bị tai nạn cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và điều trị đa chuyên khoa càng sớm càng tốt để nâng cao cơ hội sống và phục hồi chức năng lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam tổ chức Tuần lễ phát triển trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Chương trình “Tuần lễ phát triển AI” và “Cuộc thi lập trình AI” kéo dài năm ngày (8-12/7/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp các hội thảo kỹ thuật, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình hỗ trợ sau sự kiện, giúp những dự án trí tuệ nhân tạo (AI) tiềm năng tiến gần hơn đến quá trình kiểm chứng và triển khai thực tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Sẵn sàng cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ lượng tử được xem là chiến lược có khả năng tạo ra những thay đổi sâu rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) đang gấp rút thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Việc hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tại ba dự án trọng điểm trên địa bàn phường Cát Lái không chỉ là kết quả của sự quyết tâm, đồng hành giữa chính quyền và người dân mà còn trực tiếp góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.