Giải quyết ùn tắc giao thông khu vực nội đô

Tình trạng ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn là câu chuyện mới, nhưng áp lực ngày càng lớn khi tốc độ đô thị hóa, gia tăng phương tiện cá nhân và phân bố dân cư chưa hợp lý. Thực hiện kết nối các công trình hiện hữu, đầu tư hạ tầng trọng điểm là những giải pháp mang tính hệ thống để giải quyết vấn đề này.

Đường Nguyễn Tất Thành, một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng. (ẢNH THẾ ANH)
Đường Nguyễn Tất Thành, một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng. (ẢNH THẾ ANH)

22 Điểm "đen” ùn tắc

Tại khu vực cảng Cát Lái, tình trạng xe container nối đuôi kéo dài vào giờ cao điểm không còn xa lạ. Ở phía bắc, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn ứ, nhất là vào các khung giờ cao điểm hoặc dịp lễ, Tết. Trong khi đó, nhiều tuyến đường nội đô dù đã được mở rộng vẫn nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải do lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng.

Tại cửa ngõ tây bắc thành phố, từ lâu đã trở thành điểm “nóng” ùn tắc giao thông. Vào giờ cao điểm, các giao lộ Cộng Hòa-Trường Chinh, Trường Chinh-Phạm Văn Bạch thường xuyên rơi vào tình trạng kẹt cứng khiến hàng nghìn phương tiện phải “chôn chân” trên đường.

Đáng nói, dù mặt đường vốn chật hẹp và lưu lượng phương tiện cao, các hoạt động kinh doanh tự phát vẫn diễn ra, gây cản trở, thu hẹp thêm làn đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nối từ trung tâm thành phố qua khu nam. Vào giờ cao điểm, giao thông tại đây gần như tê liệt. Dòng xe ken đặc kéo dài trong khi lộ giới đường rất hẹp và đây là hướng lưu thông chính nằm dọc khu vực cảng Khánh Hội kéo dài qua cầu Tân Thuận để lưu thông về hướng khu Chế xuất Tân Thuận.

Theo Sở Xây dựng thành phố, thống kê đến cuối năm 2025, trên địa bàn thành phố có 22 điểm ùn tắc, trong đó nhiều nơi đã kéo dài nhiều năm như đường Nguyễn Tất Thành, ngã tư Bốn Xã, nút giao An Phú, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng...

Tại khu trung tâm, điểm thường xuyên ùn ứ giờ cao điểm là khu vực các tuyến Tôn Đức Thắng-Nguyễn Hữu Cảnh-Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sở cho hay, thời gian trước mắt, những điểm “đen” sẽ ưu tiên giải tỏa ùn tắc như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương,...

Song yêu cầu đặt ra là cần xác định rõ các khu vực có tính chất “nút thắt cổ chai” để ưu tiên nguồn lực đầu tư, thay vì dàn trải. Đồng thời, việc phát triển hạ tầng cần gắn với dự báo dài hạn về nhu cầu giao thông và phát triển không gian đô thị.

Khai thác hạ tầng hiện hữu, khơi thông điểm nghẽn

Một trong những giải pháp xử lý ùn tắc ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Sở Xây dựng gửi các đơn vị liên quan lấy ý kiến.

Theo đó, thành phố dự tính bổ sung các nhánh cầu dẫn từ đường Trường Sa, Hoàng Sa lên một số cầu bắc qua kênh Nhiêu Lộc để tăng kết nối, giảm ùn tắc khu vực nội đô. Đề xuất này có thể ưu tiên làm ngay vì thực tế đường Trường Sa và Hoàng Sa chạy dọc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè qua trung tâm thành phố, mỗi tuyến dài gần 10 km với nhiều cầu bắc ngang; một số cầu Thị Nghè, Điện Biên Phủ, Công Lý có đường lên xuống, song nhiều cầu khác chỉ băng ngang, chưa nối trực tiếp.

Theo đề xuất, các cầu như Hoàng Hoa Thám, cầu Bông, cầu Bùi Hữu Nghĩa sẽ được nghiên cứu bổ sung nhánh kết nối xuống hai tuyến đường ven kênh. Đồng thời, thành phố cũng tính phương án nối thông toàn tuyến Trường Sa và Hoàng Sa tại những vị trí còn gián đoạn, như từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Hữu Cảnh. Giải pháp này ngoài thuận tiện cho người dân khu vực đi lại sẽ giúp phân luồng, giảm áp lực cho các điểm ùn tắc như vòng xoay Điện Biên Phủ-Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ngoài khu vực trên, Sở Xây dựng cũng đề xuất nhiều giải pháp khác như nâng cấp các đường chui dưới dạ cầu nhằm tổ chức điểm quay đầu xe kết hợp phân luồng giao thông. Một trong các vị trí dự kiến thực hiện là đường chui dạ cầu Khánh Hội (gần bến Bạch Đằng) sẽ thực hiện nâng tĩnh không cho xe buýt chạy, từ đó thuận lợi điều tiết xe ở khu lân cận.

Bên cạnh đó, ngành giao thông cũng đưa ra giải pháp xây dựng thêm các cầu vượt lắp ghép dành cho xe máy rẽ trái, quay đầu tại một số nút giao có lưu lượng ô-tô lớn như trên các tuyến Đỗ Mười, Lê Quang Đạo (Quốc lộ 1, 22) để tăng an toàn và giảm ùn tắc. Song song đó, các giải pháp mềm như phân luồng linh hoạt, điều tiết giao thông từ xa, hạn chế xe theo khung giờ tại một số khu vực cũng sẽ được triển khai.

Các tổ phản ứng nhanh tiếp tục tăng cường để kịp xử lý sự cố, tai nạn. Bên cạnh cải tạo, khai thác hạ tầng hiện hữu, năm 2026 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy nhanh các công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng như nút giao An Phú, mở rộng đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, cùng việc xúc tiến các dự án metro, mở rộng cửa ngõ…

Đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết: Trung tâm đang rà soát đánh giá và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, giao thông thông minh (AI) trong giám sát, điều khiển giao thông. Mô hình này thời gian qua đã giúp tối ưu hóa công tác quản lý, điều tiết giao thông hiệu quả ở các khu vực, trục đường trọng điểm.

Ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là bài toán tổng hợp của quy hoạch, quản lý và lựa chọn mô hình phát triển đô thị. Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp, thành phố hoàn toàn có thể từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” này, hướng tới một đô thị phát triển bền vững, đồng bộ hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.