Nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo dư địa phát triển

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Châu Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn xã Châu Ninh.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn xã Châu Ninh.

Bên cạnh đó, với phương châm xuyên suốt là không để công trình chờ mặt bằng, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng cho hai dự án trọng điểm, gồm: Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng; Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, diện tích thu hồi đất rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của hàng nghìn hộ dân.

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng đi qua địa bàn bốn thôn của xã Châu Ninh: Mạn Xuyên, Toàn Thắng, Phương Trù và Phương Đường, với tổng chiều dài 4,6 km. Tổng diện tích đất thu hồi của dự án là hơn 19,5 ha; trong đó, có 0,11 ha đất ở nông thôn, 6,55 ha đất nông nghiệp, 9,97 ha đất công ích, 2,88 ha đất giao thông và thủy lợi.

Xác định đây là công trình có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối không gian phát triển du lịch, thương mại ven sông Hồng, xã Châu Ninh đã triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng: Tuyên truyền, vận động, tổ chức đo đạc, kiểm đếm đến xây dựng và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ... Đến nay, địa phương đã bàn giao được 15,58 ha mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt gần 80% tổng diện tích thu hồi, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 27,8 tỷ đồng. Phần diện tích còn lại đang tiếp tục được rà soát, đối thoại, vận động nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân đã thể hiện sự đồng thuận, chia sẻ với chủ trương chung của Nhà nước. Gia đình ông Đỗ Đình Tùng, ở thôn Mạn Xuyên, có hơn sáu sào đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thu hồi. Đây là diện tích đất được gia đình sử dụng nhiều năm để trồng cây cảnh, cây ăn quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của dự án, ông Tùng đã đồng thuận bàn giao đất, chấp hành chủ trương thu hồi.

Tại thôn Mạn Xuyên, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng được triển khai thường xuyên, liên tục. Trưởng thôn Đỗ Đức Tuyển cho biết: Toàn thôn có khoảng 5 ha đất nông nghiệp của 96 hộ dân nằm trong phạm vi dự án. Các thông tin liên quan đến quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ đều được công khai trên hệ thống loa truyền thanh và tại các cuộc họp dân. Nhờ đó, đến nay khoảng 95% số hộ đã nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Cán bộ, đảng viên trong thôn gương mẫu đi đầu, tạo sự lan tỏa và niềm tin trong nhân dân.

Cùng với dự án tuyến đường ven sông Hồng, xã Châu Ninh đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, đây là dự án có diện tích thu hồi lớn, với tổng diện tích 431 ha, liên quan đến hơn 4.000 hộ dân.

Đến nay, địa phương đã ban hành đầy đủ 4.027 thông báo thu hồi đất nông nghiệp, đạt 100%. Công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được thực hiện với 3.879 hộ, đạt hơn 96%; số hộ còn lại chủ yếu là các trường hợp đi làm ăn xa chưa kịp về địa phương. Ủy ban nhân dân xã Châu Ninh đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 301 ha đất của 3.205 hộ dân và đang tiếp tục triển khai đối với diện tích còn lại theo kế hoạch.

Công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường đối với khu vực mồ mả cũng được thực hiện thận trọng, đúng quy định. Đến nay, các cơ quan chức năng đã kiểm đếm gần 1.900 ngôi mộ có nấm, trong đó khoảng 20% số mộ chưa được cải táng; phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các ngôi mộ đã được hoàn thiện.

Tại thôn Toàn Thắng, nơi có 315 hộ dân thuộc diện thu hồi đất với tổng diện tích gần 26 ha, công tác vận động được triển khai bài bản. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Lê Thị Thủy cho biết: Ngay sau khi có thông báo thu hồi đất, thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp, đối thoại trực tiếp để người dân nắm rõ thông tin, chính sách. Đến nay, hơn 140 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác giải phóng mặt bằng tại Châu Ninh vẫn còn một số khó khăn. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Ninh Lê Văn Lượng cho biết: Một số hộ dân chưa phối hợp trong việc kiểm đếm tài sản; một số trường hợp đưa ra yêu cầu vượt quá quy định, không chấp nhận phương án bồi thường đã được phê duyệt, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trước thực tế nêu trên, chính quyền xã xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát dân, gần dân; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, công khai, minh bạch các chính sách, đồng thời kiên quyết thực thi pháp luật, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đất đai.

Với quyết tâm của chính quyền các cấp và sự đồng thuận ngày càng cao của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Châu Ninh đang từng bước chuyển biến tích cực. Khi các dự án trọng điểm được triển khai và hoàn thành, địa phương kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, nâng cấp hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.