Giải pháp phát triển hạ tầng giao thông xanh

Ngày 15/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Tân Phát Sài Gòn (Tân Phát Etek) tổ chức Hội thảo “Giải pháp công nghệ thiết bị, dụng cụ chuyên nghiệp cho bảo dưỡng, sửa chữa và sạc ô-tô điện”.
Giới thiệu trải nghiệm trạm sạc nhanh, ứng dụng công nghệ phần mềm của Tân Phát Etek.
Giới thiệu trải nghiệm trạm sạc nhanh, ứng dụng công nghệ phần mềm của Tân Phát Etek.

Tham dự của các chuyên gia, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề khu vực miền nam cùng hơn 150 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ trong ngành ô-tô.

Trong những năm gần đây thị trường xe điện cũng như cơ sở hạ tầng cho xe điện đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển giao thông xanh nhằm đáp ứng mục tiêu đạt Net Zero 2050 mà Chính phủ đã đề ra.

Ông Lê Lập Sơn, Phó Giám đốc Công ty Tân Phát Etek cho biết: “Để nắm bắt những cơ hội từ sự tăng trưởng thị trường xe điện, nhu cầu về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe điện ngày càng tăng đòi hỏi các đơn vị làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, phù hợp, an toàn”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Công nghệ ô-tô Đại học Bình Dương chia sẻ thông tin tại hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Công nghệ ô-tô Đại học Bình Dương chia sẻ thông tin tại hội thảo.

Tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Công nghệ ô-tô Đại học Bình Dương thông tin về xu hướng phát triển của xe ô-tô điện ở các nước trên thế giới và xu hướng phát triển ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

Theo đó, trên thế giới, xe điện đã xuất hiện từ những năm 2015 với khoảng 600 nghìn xe; đến năm 2021 đạt 6,4 triệu xe; năm 2024 đã đạt được 15,7 triệu xe và dự kiến 2025 toàn thế giới đạt 19,5 triệu xe (nguồn: IDTechEx research).

Đặc biệt, ở thị trường Trung Quốc, năm 2020 tỷ lệ xe điện chiếm 5,4% trong tổng lượng xe nội địa nhưng đến tháng 7/2024 tỷ lệ xe điện đã tăng vọt lên 51%.

Tại thị trường Việt Nam, xe điện bắt đầu xuất hiện từ năm 2022, chiếm tỷ lệ 1,5% trên tổng lượng xe ô-tô nội địa, đến năm 2023 đã tăng lên 9,4% và đến tháng 7/2024 đã đạt 12%.

Theo Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/7/2022, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra lộ trình trong công cuộc “Chuyển đổi xanh”. Cụ thể, đến năm 2025, 100% xe buýt lưu thông sẽ chuyển đổi sang xe điện. Năm 2030, 100% xe taxi sẽ chuyển sang xe điện, năm 2040 dừng sản xuất và nhập khẩu xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Và mục tiêu đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông sẽ chuyển đổi sang xe điện.

Khách tham quan các giải pháp hạ tầng tiện ích cho xe điện.

Khách tham quan các giải pháp hạ tầng tiện ích cho xe điện.

Nhằm mục đích hỗ trợ, phối hợp phát triển hạ tầng cho giao thông xanh tại Việt Nam, tiến tới đạt mục tiêu Net Zero 2050, nhận thấy vai trò của các cơ sở, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cho xe ô tô là rất lớn, các chuyên gia của Tân Phát Etek đã tiên phong nghiên cứu và giới thiệu nhiều gói giải pháp để nâng cấp hạ tầng như: nhà xưởng, trạm sạc, cơ sở vật chất và các giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ kỹ thuật viên.

Trong khuôn khổ chương trình hội thảo còn kết hợp với các hoạt động thực nghiệm để các doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm và đánh giá hiệu quả cho các phương án đầu tư, thay đổi và phát triển hạ tầng giao thông xanh trong thời gian tới.

Tiếp theo thành công của hội thảo lần này, Tân Phát Etek sẽ triển khai thêm nhiều sự kiện và hội thảo với chuyên đề tương tự tại các khu vực khác trên toàn quốc nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng cho giao thông xanh một cách nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả nhất theo đúng định hướng của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.