Giải bài toán sắp xếp đơn vị hành chính

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 (ngày 12/7/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gồm hai giai đoạn: 2023-2025 và 2025-2030. Đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc xây dựng các phương án, kế hoạch sắp xếp để trình các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc giải quyết, xử lý nhiều vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, cơ sở vật chất… vẫn là những bài toán lớn đối với thành phố.
Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Bài 1: Nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh

Quá trình thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 19/12/2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đối với một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế đặt ra nhiều vấn đề khó khăn khác nhau, không thể giải quyết một sớm một chiều.

Dôi dư cán bộ, trụ sở làm việc

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo phương án sắp xếp tổng thể được đưa ra, từ nay đến năm 2030, thành phố có 80 phường thuộc 10 quận: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận phải sắp xếp. Sau sắp xếp 80 phường này, thành phố sẽ hình thành 38 phường mới. Trong đó, đa số nhập từ hai phường thành một phường mới, có bảy trường hợp nhập ba phường hoặc một phần phường cũ hình thành phường mới. Có chín phường điều chỉnh ranh giới.

Với phương án này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn 210 phường so với 249 phường như hiện nay. Cách đây hơn ba năm, quá trình triển khai Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập thành phố Thủ Đức và sáp nhập 19 phường thành chín phường mới thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận.

Sau khi thực hiện xong, các địa phương dôi dư đến 75 trụ sở công. Trong nỗ lực bố trí phương án sử dụng, khai thác nhưng vẫn còn nhiều trụ sở bỏ trống gây nên tình trạng lãng phí. Anh Bùi Đình Tài, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức cho biết: Sau khi thành lập thành phố Thủ Đức từ ba quận (Quận 2, 9 và quận Thủ Đức), tôi thấy nhiều trụ sở nằm ở các vị trí mặt tiền chưa được bố trí tiếp tục sử dụng, rất lãng phí.

Sắp tới, khi thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gồm hai giai đoạn: 2023-2025 và 2025-2030, một lượng lớn các trụ sở phường sẽ tiếp tục dôi dư và cần có phương án sử dụng hiệu quả. Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc xử lý tài sản, trụ sở dư thừa sau sắp xếp là một vấn đề khó khăn.

Đối với câu chuyện về sắp xếp nguồn nhân lực, sau khi thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14, Thành ủy Thủ Đức có năm cơ quan tham mưu, tương ứng với năm cấp trưởng nhưng có đến 37 cấp phó, trong đó 18 cấp phó có chức vụ thấp hơn chức vụ cũ trước khi sáp nhập. Tình trạng thừa cấp phó sau sáp nhập hiện vẫn đang tồn tại ở địa phương này. Thời gian tới, địa phương này vẫn tiếp tục nghiên cứu các phương án phù hợp sắp xếp một số cấp phó. Vấn đề sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh luôn gặp nhiều khó khăn.

Trong đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính khiến số lượng cán bộ, công chức tăng cơ học khi sáp nhập; song song đó, thành phố lại phải giảm số lượng theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ càng làm tăng áp lực lên hoạt động của bộ máy và cán bộ, công chức. Đối với lực lượng cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản thì việc sắp xếp nhân sự ở các vị trí chủ chốt càng thêm khó khăn. Theo thống kê, trong đợt sắp xếp lần này sẽ có khoảng một nghìn cán bộ, công chức dôi dư.

Lời giải cho những bài toán lớn

Từ sau Ngày Giải phóng miền nam (năm 1975), Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm nhiều lần tách lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong đó, riêng ba quận (2, 9 và Thủ Đức), từ năm 1997 đến nay đã hai lần tách và nhập để thành lập thành phố Thủ Đức. Việc sắp xếp đơn vị hành chính tác động trực tiếp đến người dân, nhất là thay đổi giấy tờ. Hiện chưa có danh sách cụ thể các phường thuộc diện sáp nhập cho nên chưa có thống kê tổng số dân bị ảnh hưởng, nhưng chỉ tính riêng sáu quận thuộc diện sắp xếp đã có hơn 1,1 triệu người.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Thắm, từ thực tiễn thực hiện nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong các năm trước đây, việc triển khai thực hiện công tác này hiện thành phố có một số khó khăn, hạn chế như: đặc thù của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng quy mô dân số rất lớn, vượt rất nhiều so với quy định, có xu hướng tăng qua từng năm. Bên cạnh đó, sau sắp xếp, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các đơn vị hành chính sẽ rất lớn, khối lượng công việc rất nhiều nhưng chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức tăng chậm đã gây áp lực rất lớn đến công tác quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương. Tại các đơn vị hành chính lớn sau sáp nhập, số lượng hộ dân và quy mô dân số rất lớn nhưng cách thức vận hành cũ dẫn đến nhiều mục tiêu chưa đạt như kỳ vọng.

Việc sắp xếp số lượng lớn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian rất ngắn, đặc biệt trong giai đoạn 2023-2025, là giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, cũng như thực hiện nhiều chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đưa những cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn, ảnh hưởng đến tiến độ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Việc thực hiện sắp xếp cũng phần nào tác động đến tâm lý của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư, phải nghỉ việc hoặc điều chuyển đến các đơn vị khác. Việc xử lý những trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để không lãng phí cũng gặp khó khăn, đặc biệt đối với đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh. Một số trụ sở, tài sản công có thể thực hiện đấu giá nhưng gặp khó khăn trong việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư do phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng và bảo đảm phù hợp với quy hoạch.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Đất nông nghiệp tại khu vực bán đảo Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Gỡ vướng cho tách thửa

Sau hơn một tháng triển khai, Quyết định số 67/2026/QĐ-UBND về điều kiện tách, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi để người dân giải quyết các nhu cầu chính đáng về nhà ở, tài sản. Tuy nhiên, thực tiễn tại cơ sở cho thấy vẫn còn một số vướng mắc cần sớm tháo gỡ.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.