Gia vị Việt tranh thủ lợi thế từ thuế suất 0% của Mỹ

Việc miễn thuế đối ứng mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam lợi thế cạnh tranh cao hơn so với nhiều quốc gia không được miễn thuế trước đây, đồng thời giúp giảm chi phí nhập khẩu cho nhà phân phối Mỹ, góp phần tăng khả năng ký mới hợp đồng và nâng cao tính ổn định cho thị trường hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong năm 2026.

Khâu làm sạch gừng tươi trước khi chế biến tại nhà máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE) ở Hà Nội. (Ảnh: HNV)
Khâu làm sạch gừng tươi trước khi chế biến tại nhà máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE) ở Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Điều này cũng tạo điều kiện mở rộng thị phần, củng cố quan hệ thương mại với các đối tác Mỹ và mở ra cơ hội quan trọng để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, tái đàm phán giá hoặc mở rộng sản lượng theo nhu cầu tăng thêm từ phía thị trường Mỹ.

Thông tin từ Hiệp hội Thương mại Gia vị Hoa Kỳ (ASTA) tổng hợp từ tài liệu “Reciprocal Tariff Exemptions for Spices – FAQs” do ASTA phát hành ngày 20/11/2025 cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ thông báo về chính sách thuế đối với mặt hàng gia vị, trong đó có hồ tiêu và nhiều loại gia vị chủ lực khác của Việt Nam.

ndo_br_giavi1.jpg
Gừng, một trong những loại gia vị có thể xuất khẩu dưới nhiều dạng thức khác nhau: gừng tươi cấp đông, gừng muối, bột gừng, tinh dầu gừng...

Nhiều mặt hàng gia vị được chuyển sang Annex II và được miễn toàn bộ thuế đối ứng gồm các mã liên quan đến hồ tiêu, ớt khô, paprika, vanilla, quế, gừng, đinh hương, nhục đậu khấu, thảo quả, bạch đậu khấu, củ nghệ, rau mùi, hạt thì là… đã được chuyển từ Annex III sang Annex II.

ndo_br_hoi.jpg
Hoa hồi sấy khô, một trong những loại gia vị made in Việt Nam rất được ưa chuộng.

Điều này có nghĩa là các sản phẩm trong Annex II không còn chịu thuế đối ứng khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Mức thuế đối ứng đối với các mặt hàng này hiện là 0% cho tất cả quốc gia, không phụ thuộc vào các hiệp định thương mại. Đây là tin vui lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gia vị của Việt Nam.

Chi tiết hơn, phần lớn các mặt hàng trong chương 9 (hồ tiêu, ớt, quế, gừng, vanilla, đinh hương, mace, thảo quả, rau húng, rau mùi, hạt thì là…) và một phần của chương 12 (hạt anh túc) đều được miễn thuế. Đây là nhóm sản phẩm quan trọng trong chuỗi cung ứng gia vị toàn cầu và có tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

ndo_br_giavi6.jpg
Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE) Trần Văn Hiếu.

Trao đổi với Báo Nhân Dân, anh Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường (DACE) cho biết, từ giữa 2025, cụ thể là 8 tháng tính đến hết tháng 12/2025, tác động thuế quan của Mỹ đối với doanh nghiệp nông nghiệp nói chung và sản xuất gia vị nói riêng cũng đã dẫn đến một cú sốc nhẹ và hầu hết các doanh nghiệp trong ngành, trong đó có chúng tôi đều chung một kỳ vọng đàm phán tốt hơn và kết quả cuối cùng đã hình thành nên một trật tự mới trong sản xuất và xuất khẩu gia vị trên thế giới.

Gia vị hữu cơ Việt đang là “xu hướng” trong giới ẩm thực, ngày càng được ưa chuộng. Những sản phẩm này không chỉ được ưa chuộng vì tính tự nhiên và hữu ích cho sức khỏe, mà còn do nhận thức tăng về bảo vệ môi trường và chất lượng thực phẩm.

Theo Giám đốc Trần Văn Hiếu, may mắn cho thị trường Việt Nam, có chút khủng hoảng nhẹ tầm tháng 4/2025 nhưng sau đó đến tháng 7-8/2025 tạm ổn hơn với dự báo có thể rút lại về mức 0%.

"Thực tế giai đoạn trước, bản thân chúng tôi đã chạy đua trong thực hiện các đơn hàng và có thỏa thuận lại về trách nhiệm chia sẻ với khách hàng nếu mức thuế quan mới được áp dụng”, Giám đốc Trần Văn Hiếu chia sẻ.

ndo_br_giavi4-5568.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Quỹ Đầu tư tác động Rabo Foundation của Hà Lan tại Việt Nam.

Cũng trao đổi với Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Quỹ Đầu tư tác động Rabo Foundation của Hà Lan tại Việt Nam cho rằng, nhóm gia vị nhất là gia vị hữu cơ có nhiều thuận lợi hơn và với việc áp dụng mức thuế 0% thì đây là một cơ hội để chúng ta thực sự bứt phá.

Tuy nhiên, bà Hà cũng khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất gia vị Việt cũng cần củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường minh bạch trong sản xuất và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm để đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa và nâng cao chất lượng gia vị xuất khẩu của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các sản phẩm của Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm luôn thu hút du khách đến tham quan, mua sắm. (Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG)

Sức sống mới nơi đất nghề Vạn Điểm

Nằm ở phía nam Thủ đô Hà Nội, làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm (xã Phú Xuyên) được biết đến là một trung tâm sản xuất đồ gỗ lớn của miền bắc. Không chỉ chứa đựng bản sắc văn hóa đặc trưng, nghề mộc Vạn Điểm còn gắn liền với cơ hội phát triển du lịch làng nghề trên cơ sở đổi mới trong cả tư duy và cách làm…

Toàn cảnh Hội thảo Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

[Ảnh] Toàn cảnh Hội thảo Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 9/1, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Cục Hàng không Việt Nam có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải và chất lượng dịch vụ trước thềm Đại hội Đảng và cao điểm Tết.

Bảo đảm an toàn dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội Đảng và dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và cao điểm Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội Xuân, Cục Hàng không Việt Nam đã có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoạt động vận tải và chất lượng dịch vụ.

Nông dân tỉnh Khánh Hòa trồng nho đem lại lợi nhuận cao gấp 8 đến 18 lần so với trồng lúa. Nhờ đó, đời sống ngày càng khấm khá. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng cao giá trị cây trồng gắn với chuyển đổi xanh ở Khánh Hòa

Những cánh đồng lúa kém hiệu quả từng oằn mình trong nắng hạn nay đang dần khoác lên diện mạo mới. Ở nhiều vùng quê Khánh Hòa, câu chuyện chuyển đổi cây trồng không còn là thử nghiệm mà đã trở thành hướng đi bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và mở ra con đường phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 930 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Trước tình hình quốc tế phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước hứng chịu thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sâu sát của Đảng, Chính phủ, Việt Nam nổi lên như một “điểm sáng” về ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Sân bay Tuy Hòa hiện hữu.

Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa: Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 18/QĐ-BXD phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Tuy Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng không, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Có 363 dự án đầu tư vào tỉnh Hưng Yên

Năm 2025, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 363 dự án đầu tư; trong đó, có 216 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đầu tư mới hơn 182 nghìn tỷ đồng và 147 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với số vốn đầu tư đăng ký hơn 1,6 tỷ USD.

[Infographic] Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố

[Infographic] Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tốc độ tăng GRDP của các địa phương năm 2025 trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%. Phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng hơn 7%. Nhóm địa phương đạt tăng trưởng hơn 10% (với 6/34 tỉnh, thành phố), tiêu biểu là Quảng Ninh và Hải Phòng tăng cao nhất với mức tăng lần lượt là 11,89% và 11,81%.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản bùng nổ hơn 45.000 tỷ đồng, VN-Index vẫn lùi bước trước áp lực bán ròng ở nhóm trụ

Trong phiên giao dịch ngày 8/1, thị trường chứng khoán Việt Nam không thể duy trì đà tăng từ đầu năm. Dù dòng tiền tiếp tục gia tăng mạnh với giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 45.315 tỷ đồng, song VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ khi giảm 6,02 điểm xuống 1.855,56 điểm do áp lực bán từ nhóm bất động sản và bán lẻ.

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thuế tỉnh Nghệ An thu nội địa đạt 169% dự toán

Chiều 7/1, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn; Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải.