Thuế tỉnh Nghệ An thu nội địa đạt 169% dự toán

Chiều 7/1, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn; Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải. 

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế

Năm 2025, Thuế tỉnh Nghệ An đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động - sáng tạo, kỷ cương - trách nhiệm, thích ứng nhanh, hành động quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế mang tính đột phá, vừa hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 hơn 29.000 tỷ đồng, thu nội địa lũy kế đạt 27.097 tỷ đồng, bằng 169% dự toán Trung ương, bằng 112% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh và bằng 114% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số và cổ tức, lợi nhuận còn lại đạt 16.557 tỷ đồng, bằng 144% dự toán Trung ương, bằng 119% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh và bằng 123% so với cùng kỳ.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.775 tỷ đồng, bằng 124% so dự toán và bằng 133% cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân đạt 1.894 tỷ đồng, bằng 202% dự toán và bằng 164% cùng kỳ. Trong đó, công tác quản lý nợ thuế, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng đạt kết quả tích cực. Tổng ước nợ toàn ngành tính đến ngày 31/12/2025 là 2.879 tỷ đồng, giảm 274 tỷ đồng (8,7%) so với thời điểm ngày 31/12/2024.

2-8285.jpg
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giấy khen của Cục Thuế cho Thuế tỉnh Nghệ An.

Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước được thực hiện kịp thời. Thuế tỉnh Nghệ An đã tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức và người nộp thuế các chính sách mới, chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đối với công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng được Thuế tỉnh Nghệ An quan tâm triển khai nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới công tác quản lý nội ngành.

Một điểm sáng trong quá trình triển khai hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, đó là Thuế tỉnh Nghệ An đã tổ chức chiến dịch 30 ngày đêm với nhiều kết quả tích cực. Với 67.600 hộ kinh doanh do đơn vị quản lý, trong đó có 1.673 hộ kê khai và hơn 65.927 hộ khoán. Trong chiến dịch đã cập nhật 2.543 hộ kinh doanh, lũy kế năm 2025 có 63.544 hộ kinh doanh đã được cập nhật ứng dụng cơ sở dữ liệu (đạt 100%).

2-8285.jpg
Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trong chiến dịch đã hỗ trợ 155 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, lũy kế năm 2025 có 816 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển đổi hình thức (đạt 100%).

Bảo đảm bao quát các nguồn thu, chống thất thu

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Tài chính phải tạo được bước đột phá để bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Để đóng góp vào kết quả đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thuế tỉnh Nghệ An phải hoàn thành nhiệm vụ công tác thu ngân sách. Trong đó, quan tâm cải thiện cơ cấu thu thuế, tăng cường công tác quản lý thu để bảo đảm bao quát các nguồn thu, chống thất thu.

Đồng thời, Thứ trưởng Tài chính yêu cầu Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai tái thiết kế hệ thống công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ với các biện pháp xử lý nợ vì hiện nay số nợ vẫn còn cao và tập trung tổ chức triển khai Luật Quản lý thuế và các cái luật thuế mới ban hành như: Luật Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo bộ đề nghị Thuế tỉnh tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng chuyển đổi số, phân tích dữ liệu và đẩy mạnh kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế cũng như tại trụ sở người nộp thuế, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra.

4.jpg
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Tài chính tặng các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

“Trong bối cảnh tình hình nền kinh tế trong nước sẽ không tránh khỏi những biến động do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, đặc biệt là tình hình thiên tai sẽ có những biến động phức tạp, đề nghị Thuế tỉnh cần tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm thực hiện đúng, đủ các quy trình nghiệp vụ ngành đề ra và cần cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Ứng dụng chuyển đổi số trong việc quản lý công tác cán bộ để kịp thời ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tiêu cực.” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho rằng, tổng số thu do ngành Thuế quản lý đạt hơn 27.000 tỷ đồng trong năm 2025 là kết quả rất ấn tượng, làm tiền đề, tạo nền tảng tài chính quan trọng để Tỉnh bước vào nhiệm kỳ phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, ông Bùi Thanh An trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động ngành Thuế tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực nêu trên.

Chia sẻ mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2026 hơn 10%, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đề nghị Thuế tỉnh tập trung hoàn thành các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao.

Song song với đó, Thuế tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và nhất là thu hồi nợ đọng. Chống chuyển giá, gian lận thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách của Tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân theo mô hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa ra những giải pháp khả thi về hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để góp phần vào thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh theo đúng phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ và hỗ trợ, coi sự hài lòng và mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế là thước đo hiệu quả của công việc.

“Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị Thuế tỉnh Nghệ An cần tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong công tác quản lý thuế trên địa bàn theo chính quyền địa phương 2 cấp. Tiếp tục đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế.” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một điểm bầu cử ở xã An Phú thuộc đơn vị bầu cử số 1.

Quảng Ngãi sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3 tới, bảo đảm tiến độ, chất lượng và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị về tình hình và tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đốc thúc tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm

Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị phải nỗ lực, tập trung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh nhiều khu vực tại miền trung và Nam Bộ

Dự báo, từ chiều tối 26/2 đến ngày 27/2, ở khu vực phía nam cao nguyên Trung Bộ, phía bắc Tây Nguyên, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cơ quan khí tượng khuyến nghị người dân hạn chế ra ngoài, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đền có quy mô lớn, khuôn viên rộng, kiến trúc đẹp; có tòa hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu, cổng tam quan, các đồ lễ tế khí… được phục chế theo văn hóa thời nhà Nguyễn.

[Ảnh] Hàng nghìn du khách đến Đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở Nghệ An dịp đầu xuân

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc trên núi Dũng Quyết (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), độ cao 97m so mực nước biển. Đây là công trình văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn to lớn người Anh hùng áo vải dân tộc, nhất là dịp đầu xuân năm mới.

Sức sống mới đang vươn lên mạnh mẽ trên quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Xây dựng quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Những ngày này, về xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), quê hương của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mọi người đều cảm nhận về sự thay da đổi thịt mạnh mẽ. Bộ mặt nông thôn khang trang, ngút ngàn màu xanh ấm no và đổi mới là tiền đề quan trọng để Mộ Đức vươn mình trong kỷ nguyên mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bãi đậu, đỗ xe miễn phí ở khu vực Di tích lịch sử Lam Kinh.

Thanh Hóa: Không thu phí trông, giữ phương tiện của người đến tham quan Thành nhà Hồ, Lam Kinh, đền Bà Triệu, Đền Nưa-Am Tiên

Ngày 26/2, Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa ban hành thông báo số 96/TB-BQLDS về việc miễn phí trông giữ phương tiện của du khách đến tham quan, thực hành tín ngưỡng tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị kể từ ngày 26/2/2026.